Xã hội

Di tích Thượng thành Huế “khoác áo mới” sau chỉnh trang

Văn Dinh 04/08/2023 - 09:08

(TN&MT) - Được đầu tư hàng chục tỷ đồng để phát quang cây dại, hoàn trả mặt bằng, triệt giải xác nhà hoang và thu dọn rác thải, giờ đây, di tích Thượng thành Huế tại khu vực đã di dời dân cư cách đây khoảng 4 năm đã “lột xác”, thoáng đãng hơn…

1(2).jpg
Vào năm 2019, giai đoạn 1 của Dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế bắt đầu triển khai. Hơn 3.300 hộ dân sinh sống tại khu vực Thượng thành, Eo Bầu, Hộ thành hào và Tuyến phòng lộ được dời đi để trả lại mặt bằng cho di tích
2(2).jpg
Tuy nhiên, sau 4 năm, những hộ dân dời đi đã ổn định tại nơi ở mới nhưng việc chậm chỉnh trang đã biến nơi này trở nên ngổn ngang, nhếch nhác
3(1).jpg
Từ cuối tháng 6 năm nay, Trung tâm phát triển Quỹ đất TP. Huế đã triển khai hạng mục Dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng sau di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế với giá trị hợp đồng trên 35 tỷ đồng
4.jpg
Theo ghi nhận của PV, hiện nay nhiều khu vực Thượng thành đã được dọn dẹp hết cây cỏ, rác thải, san ủi đất…
5.jpg
Các xác nhà hoang do dân Thượng thành di cư bỏ lại dần được triệt giải
6.jpg
Những bức tường thành với gạch vữa nguyên thủy đươc “phát lộ”
7.jpg
Những hình ảnh sau khi được chỉnh trang tạo nên cho người xem những hoài niệm về thời gian, những biến thiên thăng trầm của lịch sử
8.jpg
Từ một nơi hoang tàn, nhếch nhác, sau khi được dọn dẹp chỉnh trang, Thượng thành như được “lột xác” hoàn toàn, thông thoáng và sạch sẽ
9.jpg
Dự kiến đến cuối năm 2023, dự án chỉnh trang, dọn dẹp hoàn trả mặt bằng Thượng thành sẽ hoàn thành
10.jpg
Thượng thành hiện nay như đang “khoác” lên mình một tấm áo mới
11(1).jpg
Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Huế, sau khi triển khai chỉnh trang ở tuyến Thượng thành phía Đông, các khu vực còn lại và 16 Eo bầu nằm trên địa bàn các phường Thuận Hòa, Tây Lộc, Thuận Lộc và Đông Ba, cùng Hộ thành hào và Tuyến phòng lộ nằm trên địa bàn các phường Phú Thuận, Phú Bình và Đông Ba; khu vực Trấn Bình Đài thuộc phường Phú Bình cũng sẽ được phát quang, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng về nguyên trạng di tích
12.jpg
Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sau khi tiếp nhận khu vực Thượng thành, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương và người dân khu vực Thành nội Huế cùng chung tay bảo vệ di sản, giữ gìn tính nguyên trạng của di tích, chống tái lấn chiếm và bảo đảm vệ sinh môi trường
13.jpg
“Trung tâm cũng sẽ đầu tư nối thông các tuyến đường dạo trên Thượng thành để tăng tính trải nghiệm, khám phá mới lạ cho du khách, người dân; khu vực Eo bầu sẽ là không gian thuận lợi làm nơi đỗ xe của người dân sau khi được chỉnh trang, phục hồi nguyên trạng”, ông Trung nói
14.jpg
Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (2019-2021) tiến hành di dời hơn 3.300 hộ dân sinh sống tại khu vực Thượng thành, Eo Bầu, Hộ thành hào và Tuyến phòng lộ đến tái định cư tại phường Hương Sơ (TP. Huế)
15.jpg
Giai đoạn 2 dự án (2022-2025) tiến hành di dời hơn 1.900 hộ dân tại một số khu vực như Hồ Học Hải, đàn Xã Tắc, Khâm Thiên giám, Xiển Võ từ, Lục Bộ, khu vực tiếp giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di tích Thượng thành Huế “khoác áo mới” sau chỉnh trang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO