đi

Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiều 17/4 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Hồ Chí Minh trên Đại lộ Simón Bolívar ở Thủ đô Caracas.
  • Người thầy giáo ở lớp học đặc biệt
    Để con chữ “nảy mầm” trên những triền đồi cao ở các bản làng người Mông, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) có những hi sinh rất đỗi thầm lặng của người lính quân hàm xanh.
  • Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
  • Quảng Nam: Hút khách du lịch về với “Miền xanh Di sản”
    Hơn 100 doanh nghiệp đồng hành, chương trình kích cầu du lịch “Quảng Nam – Miền xanh Di sản” được phủ rộng khắp, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, mới mẻ cho du khách.
  • Tìm hướng đi cho rác thải cồng kềnh Kỳ 2: Lối đi nào cho rác?
    Các địa phương đều đang chuẩn bị phương án quản lý, xử lý rác cồng kềnh trước khi áp dụng bắt buộc quy định phân loại rác tại nguồn. Nhận diện rác cồng kềnh để công tác quản lý, xử lý không cồng kềnh kỳ vọng là hướng đi hiệu quả và bền vững.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh
    Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh.
  • Tìm hướng đi cho rác thải cồng kềnh
    Bãi đất trống, bờ sông, gầm cầu, lề đường, vỉa hè, thậm chí ngay trước cửa nhà dân, thi thoảng lại "mọc" ra các loại rác thể tích lớn (giường, tủ, ghế sofa, nệm, cánh cửa,...).
  • “Chốt” địa điểm tổ chức Đêm hội “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”
    (TN&MT) - Chương trình Đêm hội “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” chào mừng Kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng sẽ được tổ chức vào tối 11/5, tại Trung tâm Chính trị - Hành chính (Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thuỷ Nguyên).
  • Đà Nẵng: Vi phạm có hệ thống, doanh nghiệp vẫn tiếp tục xin cấp giấy phép mỏ đất Kỳ 1: Khoáng sản ra đi, hệ lụy để lại
    (TN&MT) - Trong quá trình khai thác 2 mỏ đất san lấp tại khu vực thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng), Công ty TNHH Đầu tư và Khai thác Khoáng sản Hòa Vang đã bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi khai thác vượt ra ngoài phạm vi cho phép, khai thác vượt công suất. Thế nhưng, đến nay những vi phạm này vẫn chưa được doanh nghiệp khắc phục, hậu quả để lại là những khu vực núi đồi trơ trụi, nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan khu vực và an toàn của người dân.
  • Cục Địa chất Việt Nam khảo sát sạt lở sông Krông Nô
    (TN&MT) - Ngày 2/4, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: Đoàn công tác của Cục Địa chất Việt Nam (Bộ TN&MT) đã có mặt tại địa phương để bắt đầu đi thực tế đợt khảo sát đánh giá sạt lở sông Krông Nô, chồng lấn bô xít.
  • Cấm xe khách trên 30 chỗ, xe tải nặng đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ ngày 4/4
    (TN&MT) - Từ ngày 4/4/2024, các loại xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm và xe từ 6 trục trở lên (gồm cả xe thân liền và tổ hợp xe đầu kéo) sẽ bị cấm di chuyển trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tuy nhiên, tỉnh Thừa Thiên- Huế không đồng ý với phương án này.
  • Chồng di chúc hết diện tích đất cho cháu, vợ có quyền thừa kế nữa không?
    (TN&MT) - Năm 2016, vợ chồng tôi mua 80 m2 đất thổ cư và đã được cấp “sổ đỏ”. Năm 2022, chồng lập di chúc để lại cho cháu bên nhà chồng được toàn quyền sử dụng thửa đất sau khi qua đời.
  • Đệ trình UNESCO 2 Di sản văn hóa phi vật thể
    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa Di sản văn hóa phi vật thể "Mo Mường" vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Chèo” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
  • Vụ khai thác khoáng sản trái phép tại di tích lịch sử lèn Hai Vai: Đề xuất xử phạt doanh nghiệp 180 triệu đồng
    UBND tỉnh Nghệ An mới chỉ đạo sở, ngành liên quan và UBND huyện Diễn Châu xử lý nghiêm hành vi vi phạm tại lèn Hai Vai, đề xuất xử phạt doanh nghiệp số tiền 180 triệu đồng đối vi phạm gây ra. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ di tích lịch sử quốc gia này.
  • TP. Huế: Dân “bám trụ” di tích, việc chỉnh trang gặp khó
    (TN&MT) - Theo lộ trình, đến cuối năm 2023 thì dự án chỉnh trang, hoàn trả mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế sẽ hoàn thành, tuy nhiên do nhiều hộ dân vẫn “bám trụ” vùng di tích cộng với việc thiếu vốn dẫn đến việc hoàn trả mặt bằng kéo dài.
  • Khai trương tuyến tàu hỏa du lịch Huế - Đà Nẵng, giá vé 150.000 đồng
    (TN&MT) - Giá vé tuyến tàu hỏa du lịch Huế - Đà Nẵng sẽ là 150.000 đồng/vé; giảm giá từ 10 – 50 % đối với hành khách là đối tượng chính sách. Đoàn tàu sẽ đi qua cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam là đèo Hải Vân, được trải nghiệm thú vị khi đến với 2 thành phố du lịch vừa cổ kính, vừa hiện đại bậc nhất cả nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO