Đẹp mê hồn hồ sen Tân Phượng

29/06/2016 00:00

(TN&MT) - Tây Hồ vốn nổi tiếng bởi những hồ sen, trà sen Tây Hồ luôn là văn hóa trà đạo của người Hà Thành. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, do một số nguyên nhân, những đầm sen Tây Hồ cổ truyền quý giá cứ tàn lụi dần.

Để giữ gìn văn hóa  trà sen nổi tiếng Hồ Tây, ông Ngô Văn Xiêm một người con gốc làng nghề  Quảng Bá, Tây Hồ đã tìm cách gây dựng thành công một vùng sen Tây Hồ mới với diện tích trên 7 mẫu (hơn 25.000 m2) trên địa bàn thôn Tân Phương, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bà Lưu Thị Hiền, chủ đầm sen cho biết, vì mấy năm nay sen Tây Hồ kém nhiều, do nước ô nhiễm, nên nhà không đủ sen ướp trà bán cho khách. Để giữ nghề, gia đình đã thuê đầm, trồng sen tại Tân Phương từ năm 2014, đến năm 2015 thì đầm sen đã cho thu hoạch.

Mỗi năm đầm sen cho thu hoạch từ từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch. Còn tiếp đó là tận thu đến tháng 7, tháng 8 âm lịch. Mỗi ngày đầm sen của gia đình cho thu hoạch 3.000 - 4.000 bông sen. Ngày nhiều tới 5.000 bông.

Không những thế, đầm sen này đã mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng chục lao động của xã Thụy Phương. Thu nhập mỗi lao động 50.000đ/ 1 giờ làm việc.

Đầm sen có diện tích trên 25.000 m2
Đầm sen có diện tích trên 25.000 m2

 

Đầm sen được trồng với mục đích giữ gìn nghề ướp trà sen của người Hà Thành
Đầm sen được trồng với mục đích giữ gìn nghề ướp trà sen của người Hà Thành

 

Đầm sen là thành quả của gia đình bà Lưu Thị Hiền trong hơn 2 năm gây dựng
Đầm sen là thành quả của gia đình bà Lưu Thị Hiền trong hơn 2 năm gây dựng

 

 

Mỗi  ngày đầm sen cho thu hoạch từ 3.000-4.000 bông sen
Mỗi ngày đầm sen cho thu hoạch từ 3.000-4.000 bông sen

 

 

 Q.Đạt

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẹp mê hồn hồ sen Tân Phượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO