Đến từng bản, vào từng nhà để giúp dân phòng, chống dịch COVID - 19

Văn Dinh| 05/09/2020 12:23

(TN&MT) - Bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở để phòng chống, ngăn chặn dịch COVID - 19 lây lan vào Việt Nam ngay từ cửa ngõ biên giới, những ngày qua, dù thời tiết không thuận lợi nhưng các đồn biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới Việt - Lào của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực phối hợp với các xã biên giới giới triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ đó, nhận thức của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt.

Một số hình ảnh được Báo Tài nguyên và Môi trường ghi nhận tại khu vực huyện A Lưới giáp biên giới Việt – Lào:

Tổ tuyên truyền Đồn Biên phòng Nhâm phối hợp với đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động đến các đường làng, ngõ xóm trong xã để tuyên truyền cho bà con nhân dân về cách phòng, chống dịch

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nhâm cấp phát và hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang để phòng dịch

Người dân tự nguyện ký cam kết chấp hành nghiêm các nội dung phòng chống dịch

Phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân

Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã

Hướng dẫn cách em nhỏ đeo khẩu trang phòng, chống dịch

Hiện Thừa Thiên Huế vẫn chưa có ca nhiễm COVID – 19 nào

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến từng bản, vào từng nhà để giúp dân phòng, chống dịch COVID - 19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO