đe dọa tuyệt chủng

Ưu tiên phục hồi sinh cảnh cho các loài đe dọa tuyệt chủng
(TN&MT) - Tới đây, hàng loạt các loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng và các loài ưu tiên bảo vệ di cư như Voi, Sao la, Mang trường sơn, Thỏ vằn trường sơn, Rùa trung bộ, Rùa hộp trán vàng miền Trung, Gà lôi lam mào trắng, Sếu đầu đỏ, Cò mỏ thìa, các loài linh trưởng nguy cấp sẽ được ưu tiên phục hồi sinh cảnh.
  • 390 loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng ở Bangladesh
    (TN&MT) -  Báo cáo gần đây nhất trong sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) ghi nhận có 390 loài động vật bị đe dọa và 31 loài được xếp loài theo khu vực tuyệt chủng.
  • Nhiều loài cây xương rồng đang bị đe dọa tuyệt chủng
    (TN&MT) – Đánh giá toàn cầu của IUCN và các đối tác công bố trên tạp chí  Nature Plants cho thấy, 31% trong tổng số loài cây xương rồng trên thế giới đang bị đe dọa tuyệt chủng. Điều này đặt xương rồng vào nhóm bị đe dọa nhất, nhiều hơn so với động vật có vú và chim.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO