"Đất tặc"

Lạc Thủy - Hoà Bình: Cần dẹp bỏ nạn “đất tặc” đang lộng hành ở xã Yên Bồng
(TN&MT) - Hằng ngày, nhiều đối tượng “đất tặc” vô tư hạ đồi tại địa bàn xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình sau đó dùng xe tải vận chuyển đất tập kết tại một bãi giáp ranh thuộc xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình để đưa đi tiêu thụ.
  • Vẻ đẹp của rác

    Vẻ đẹp của rác

    11:19 12/07/2022
    (TN&MT) - Ngô Phú Quốc - chàng trai trẻ đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ - bằng sự khéo léo, tỉ mẩn, và niềm đam mê với việc chế tạo đồ thủ công, đã mang lại vẻ đẹp cho những món đồ vốn bị coi là rác.
  • Ninh Bình: Nhiều vi phạm về đất đai, môi trường xảy ra tại mỏ đá ở Yên Mô
    (TN&MT) - Không chỉ có hành vi lấn, chiếm đất, mỏ đá của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Xuân Hiếu ở thôn Hảo Nho, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô (Ninh Bình) còn sai phạm trong khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường … Do những vi phạm trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định xử phạt công ty với tổng số tiền lên đến 370 triệu đồng.
  • Ninh Bình: Công ty Thành Nam NQ liên tiếp bị xử phạt vì khai thác đất, đá trái phép
    (TN&MT) - Công ty TNHH Thành Nam NQ được UBND tỉnh Ninh Bình chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trang trại sản xuất nông nghiệp tại xã Thạch Bình, huyện Nho Quan vào năm 2018. Tuy nhiên, sau 4 năm dự án trang trại chỉ là đồi đất nham nhở vì bị đục khoét; công ty này nhiều lần bị xử phạt vì hành vi đào đất đồi, hạ cốt nền mang đi nơi khác.
  • Bản tin truyền hình Tài nguyên và Môi trường bản tin số 21/2022
    (TN&MT) - Một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin tuần này: - Cần xử lý nghiêm hành vi khai thác đất trái phép - TP.Phan Rang - Tháp Chàm: Chi 55 tỷ đồng xây dựng đô thị thông minh - Nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM
  • Bản tin truyền hình Tài nguyên và Môi trường số 15/2022 (số 235)
    (TN&MT) - Một số nội dung chính sẽ có trong bản tin tuần này: - Bình Định: Buông lỏng quản lý để "đất tặc" lộng hành - Phê duyệt Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2030 - Hà Nội: Sẽ không thiếu nước sinh hoạt mùa hè 2022 - Sống xanh cho trái đất xanh
  • Triệu Sơn (Thanh Hóa): Công ty Bắc Nam san lấp trái phép tại Dự án bến xe khách
    Mới chỉ được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến xe khách tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, thế nhưng Công ty CP đầu tư xây dựng và tư vấn Bắc Nam (Công ty Bắc Nam) đã sử dụng khối lượng lớn đất lậu để san lấp trái phép hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp.
  • TP.Việt Trì – Phú Thọ: Buông lỏng quản lý đất đai trách nhiệm thuộc về ai?
    (TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh về tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Chu Hóa, Tp. Việt Trì diễn ra trong thời gian dài, không chỉ hủy hoại môi trường, giao thông nông thôn bị tàn phá, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân mà còn gây thất thoát tài nguyên và Nhà nước thất thu ngân sách.
  • Vụ khai thác trộm đất sét tại Vân Canh (Bình Định): Xác định chủ đất nhưng chưa tìm ra “đất tặc”?
    (TN&MT) - Ngày 30/6/2021, Báo Tài nguyên và Môi trường đăng bài “Bình Định: Vân Canh nhức nhối nạn trộm đất sét”. Sau khi Báo phản ánh tình trạng khai thác trộm đất sét tại xã Canh Hiệp và xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Vân Canh kiểm tra hoạt động khai thác đất trái phép tại các khu vực Báo phản ánh và tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
  • TP Việt Trì - Phú Thọ: “Đất tặc” lộng hành
    (TN&MT) - Gần đây, tại xã Chu Hóa, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang diễn ra việc khai thác, vận chuyển đất trái phép không chỉ hủy hoại môi trường, giao thông nông thôn bị tàn phá, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân mà còn gây thất thoát tài nguyên và Nhà nước mất nguồn thu ngân sách.
  • Phú Bình (Thái Nguyên): Xe “ma” phá nát nhiều tuyến đường
    (TN&MT) - Mặc dù tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản với quan điểm "Chủ tịch UBND cấp huyện để xảy ra tình trạng khai thác trái phép khoáng sản phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh" , song tình trạng “đất tặc” trên địa bàn huyện Phú Bình vẫn tiếp tục tiếp diễn, những binh đoàn xe chở đất “lậu” có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải vẫn nối đuôi nhau lộng hành như chốn không người.
  • Thái Nguyên: Quyết liệt ngăn chặn “đất tặc”
    (TN&MT) - ​​​​​​​Tình trạng “đất tặc” tự tung tự tác, hoạt động cả ngày lẫn đêm trong suốt thời gian dài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không chỉ gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường mà còn gây mất an ninh trật tự, an toàn lao động, hiệm họa tai nạn giao thông, tạo nên sự thiếu lành mạnh trong hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư, gây bức xúc trong nhân dân.
  • Thái Nguyên: TP. Sông Công đất tặc lộng hành
    (TN&MT) - Sáng ngày 04/04, sau khi nhận được phản ánh của người dân phường Bách Quang, TP. Sông Công có tình trạng khai thác trái phép tài nguyên đất rồi vận chuyển lấp xuống hàng nghìn m2 đất nông nghiệp, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có mặt tại thực địa để xác minh thông tin.
  • Vụ “đất tặc” lộng hành ở Ninh Bình: Chính quyền đã vào cuộc kiểm tra
    (TN&MT) - Liên quan đến việc khai thác đất trái phép tại khu vực lòng hồ thôn Đá Hàn, xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), Sở TN&MT tỉnh và UBND huyện Gia Viễn đã nhanh chóng kiểm tra sau phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường.
  • Ninh Bình: “Đất tặc” lộng hành chính quyền không hay?
    (TN&MT) - Thời gian gần đây, tại thôn Đá Hàn, xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) xuất hiện từng đoàn xe tải cỡ lớn rầm rộ ra vào khu vực này để khai thác đất, đá trái phép dưới hình thức nạo vét lòng hồ rồi ngang nhiên tập kết về Nhà máy gạch Gia Thanh và các công trình khác. Việc “đất tặc” ngang nhiên lộng hành diễn ra một thời gian dài thế nhưng chính quyền nơi đây lại không hề hay biết?!
  • Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, cát sỏi lòng sông
    (TN&MT) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường chấn chỉnh hoạt động khoáng sản, khai thác cát sỏi lòng sông, công tác bảo vệ môi trường, quản lý đê điều trên địa bàn toàn tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO