đất nuôi trồng thủy sản

Trường hợp nào được thế chấp quyền sử dụng đất?
(TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Phương Hà Mai (Ninh Bình) hỏi: Vợ chồng tôi đang muốn thuê đất của Nhà nước để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn nên chúng tôi muốn thuê đất trả tiền hàng năm và dùng chính mảnh đất đấy thế chấp, vay vốn ngân hàng để lấy vốn đầu tư cơ sở chăn nuôi, con giống…Xin hỏi, vợ chồng tôi có thuộc đối tượng được thuê đất không? Sau khi thuê chúng tôi có thế chấp diện tích đất thuê hay không?
  • Công ty Việt Úc - Bến Tre: Ngang nhiên xây dựng nhà nuôi chim yến trên đất nông nghiệp
    (TN&MT) - Dù biết rằng đất thuê với mục đích để nuôi trồng thủy sản, thế nhưng Công ty TNHH MTV Việt Úc - Bến Tre (Công ty Việt Úc - Bến Tre) vẫn ngang nhiên cho xây dựng nhà nuôi chim yến. Điều đáng nói là công trình này đã tồn tại nhiều năm, chính quyền địa phương biết rõ sai phạm nhưng lại không xử lý dứt điểm.
  • Thanh Hóa: Kiểm điểm tập thể, cá nhân vì vi phạm trong giao đất nuôi trồng thủy sản
    (TN&MT) - Liên quan đến sự việc thiếu minh bạch trong giao thầu đất nuôi trồng thủy sản ở xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ban hành Văn bản số 3745/UBND-TD về việc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.
  • Nuôi trồng thủy sản làm gia tăng nguy cơ thoái hóa đất 
    (TN&MT) - Theo Báo cáo điều tra thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Bến Tre (Báo cáo) vừa được Sở TN&MT Bến Tre công bố, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, chính việc phát triển nuôi trồng thủy sản đã để lại những nguy cơ thoái hóa đất.
  • Tĩnh Gia (Thanh Hóa): “Hô biến” hàng nghìn mét vuông đất nuôi trồng thủy sản thành nhà hàng, khách sạn, sân bóng
    (TN&MT) - Hàng nghìn mét vuông đất nuôi trồng thủy sản được san lấp mặt bằng, xây dựng nhiều hạng mục công trình đồ sộ như nhà hàng, khách sạn, sân bóng, bãi đỗ xe và đi vào hoạt động suốt nhiều năm qua tại thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Thế nhưng, chính quyền huyện Tĩnh Gia lại không có biện pháp ngăn chặn, xử lý khiến dư luận không khỏi nghi ngờ.
  • Quảng Ninh: Sẽ hoàn thành rà soát giao đất, cho thuê đất rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản trước 20/11
     (TN&MT) – Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Huy Hậu tại cuộc họp mới đây về công tác giao đất, cho thuê đất rừng và đất  nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) của các hộ gia đình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Cụ thể, giao Sở TN&MT, Sở NN&PTNT và các địa phương hoàn thành báo cáo rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy, hải sản của các hộ gia đình, cá nhân (lần 3) trước ngày 20/11.
  • Quảng Ninh: Nhức nhối tình trạng xây nhà trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản
    (TN&MT) - Thời gian qua, tình trạng một số hộ dân tự ý xây dựng nhà mái bằng kiên cố trên đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) diễn ra tại nhiều thôn thuộc xã Hồng Thái Tây (TX Đông Triều). Điều đáng nói là tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, đến nay vẫn tiếp diễn, nhưng sự vào cuộc của chính quyền địa phương xem ra khá yếu ớt, cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính, xong rồi đâu lại vào đấy.
  • Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Đất nuôi trồng thủy sản "biến" thành đất ở
    (TN&MT) – Nhiều hécta đất nuôi trồng thủy sản tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) liên tiếp bị san lấp một cách trái phép dọc theo tuyến đường Bắc – Nam 2 dẫn vào KKT Nghi Sơn, thậm chí còn ngang nhiên xây nhà trái phép trên những mảnh đất vừa mới được san lấp này.
  • Nộp tiền thuê đất đối với đất nuôi trồng thủy sản.
    (TN&MT) – Hiện gia đình tôi đang định cư tại huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội. Trước đây, tôi đã thuê thầu với UBND xã một lô đất rộng 2ha theo diện 5 năm một lần. Khu đất tôi đang thuê thầu này thuộc diện đất vượt 5% do UBND xã đang quản lý. Xin hỏi, nay tôi có thể xin thuê dài hạn 30 - 50 năm với UBND huyện khu đất đó để trồng rau và nuôi trồng thủy sản không? Nếu tôi muốn đầu tư vào để xây dựng mô hình trang trại nông nghiệp công nghệ cao - trồng rau an toàn, nuôi thủy sản sạch hay không? Khi thuê dài hạn như vậy tôi có phải nộp tiền sử dụng đất hay thuế nào khác không.
  • Đất nuôi trồng thủy sản
    Hỏi: Tôi được Nhà nước cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nuôi trồng thủy sản diện tích 08ha, thời gian là 20 năm, đến năm 2026 hết hạn. Theo Luật Đất đai năm 2013, tôi có được thuê lại, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 năm không? Khi hết hạn mà cơ quan Nhà nước không cho thuê lại, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì những công trình tôi đã đầu tư trên đất có được đền bù không? Nếu tôi muốn chuyển nhượng cho người khác thì thời hạn có thay đổi không?
  • Ai tiếp tay "biến" đất lâm nghiệp thành đất nuôi trồng thủy sản?
    (TN&MT) - Ông Phạm Bá Oai, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: "Việc hộ ông Lự tự ý chuyển đổi đất lâm nghiệp sang nuôi trồng thủy sản khi chưa được phép...
  • "Biến" đất lâm nghiệp thành đất nuôi trồng thủy sản trái phép
    (TN&MT) - Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường cho biết: Xã cũng đã lập Biên bản vi phạm nhưng ông Lự không chịu ký(!?).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO