đảo tiền tiêu

Sức sống mới trên đảo tiền tiêu Cù Lao Xanh
(TN&MT) - Cù Lao Xanh là xã đảo Nhơn Châu ( thuộc TP Quy Nhơn, Bình Định) từng là nơi khó khăn, thiếu thốn và ít người biết đến nhưng từ khi có điện về, du lịch phát triển, Cù Lao Xanh đã khoác lên mình một diện mạo mới.
  • Quảng Ngãi: “Chở Tết” ra đảo tiền tiêu Lý Sơn
    (TN&MT) - Những ngày qua, tranh thủ biển êm, trời nắng ráo, các tàu vận tải trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đã hoạt động hết công suất để chở hàng hoá, hoa Tết ra đảo Lý Sơn tạo nên không khí rộn ràng của mùa xuân mới nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
  • Quảng Ngãi: 3 dự án trọng điểm “dậm chân tại chỗ” ở đảo tiền tiêu
    (TN&MT) - 3 dự án có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội của Lý Sơn đều chậm tiến độ, không đáp ứng vụ nhu cầu phát triển cho huyện đảo tiền tiêu, gây bức xúc trong nhân dân.
  • Không khí bầu cử sớm tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)
    (TN&MT) - Chỉ ít giờ nữa thôi, huyện đảo Bạch Long Vỹ- đảo xa bờ nhất trên vịnh Bắc Bộ sẽ chính thức tổ chức bỏ phiếu Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sớm hơn các địa phương khác tại TP. Hải Phòng một ngày (22/5/2021).
  • Xóa khát trên các đảo tiền tiêu
    (TN&MT) - Có thể ví nước ngọt trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc như “vàng trắng” bởi sự quý giá của nó đối với sự sống con người và đa dạng sinh học. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Bộ TN&MT đã chủ trì, đề xuất và thực hiện nhiều đề án, dự án “khai mở” và tìm kiếm nguồn tài nguyên quý giá này trên các hải đảo xa xôi, nơi tiền tiêu Tổ quốc…
  • Quảng Ngãi: Nhộn nhịp mùa thu hoạch “vàng trắng” trên đảo tiền tiêu
    (TN&MT) - Mùa trồng tỏi ở Lý Sơn bắt đầu từ tháng 9 năm trước, kéo dài khoảng 5-6 tháng, thu hoạch từ tháng 2-3 năm sau, tỏi là loại nông sản chính được người dân Lý Sơn ví von như “vàng trắng” vì giá trị kinh tế mang lại cao.
  • Khai mở nguồn nước trên đảo tiền tiêu: Cần chế độ khai thác hợp lý
    (TN&MT) - Hiện nay, công tác tìm kiếm nguồn nước trên các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam vô cùng quan trọng và cấp thiết.
  • Khai mở nguồn nước trên đảo tiền tiêu: Dân đảo không còn “khát”
    (TN&MT) - Bộ TN&MT đã được giao phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tìm nước trên các đảo tiền tiêu để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo nguồn sinh hoạt và sản xuất cho người. Để hiểu rõ hành trình tìm nước cho các đảo phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (đơn vị trực tiếp triển khai Dự án).
  • Đảo tiền tiêu Lý Sơn vào vụ tỏi
    (TN&MT) - Những ngày này, nông dân “vương quốc tỏi” Lý Sơn đang tất bật ra đồng thu hoạch tỏi - loại nông sản được ví như “vàng trắng” của đất đảo tiền tiêu. So với mọi năm, vụ tỏi năm nay được mùa lại được giá nên bà con ai nấy đều phấn khởi.   
  • Bình Định: Tết ấm trên xã đảo tiền tiêu
    (TN&MT) - Đến xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn (Bình Định) vào ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chúng tôi nhận thấy không khí chuẩn bị đón xuân đang lan tỏa...
  • Mang Tết ra đảo tiền tiêu
    (TN&MT) - Ngày 27/1, đoàn cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân do Đại tá Lê Thanh Vân, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân dân và các chiến sĩ đang sinh sống, công tác tại huyện đảo tiền tiêu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
  • Thừa Thiên Huế: Giữ yên bình trên đảo tiền tiêu Hòn Chảo - Đảo Ngọc
    (TN&MT) - Địa hình ven biển Thừa Thiên Huế với dạng đặc trưng là dải cồn cát, đụn cát xen giữa đồng bằng duyên hải nằm bên trong và biển Đông ở bên ngoài. Hòn Chảo là đảo duy nhất của tỉnh, nằm cách đất liền khoảng 10 hải lý, có diện tích hơn 1,5km², còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như: Hòn Sơn Chà, Cù Lao Hàn...
  • Giới thiệu về đảo tiền tiêu Lý Sơn qua triển lãm ảnh
    (TN&MT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động Liên hoan văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi năm 2017, sáng nay (30/8), tại khuôn viên Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (huyện Lý Sơn), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Biển, đảo và con người Quảng Ngãi”.
  • Điện về đảo tiền tiêu Lý Sơn: Cú hích phát triển du lịch
    (TN&MT) - Những hạng mục cuối cùng đưa nguồn điện quốc gia vào sử dụng tại Lý Sơn đang được các chuyên gia, kỹ sư Tập đoàn Điện lực Việt Nam gấp rút hoàn thành.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO