Đánh giá tác động của con người đối với thiên nhiên trong hơn 3 năm qua

29/02/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 28/2, một nhóm khoa học toàn cầu đã đưa ra đánh giá 3 năm về tác động của nhân loại đối với thiên nhiên nhằm giúp bảo vệ động, thực vật tránh khỏi các mối đe dọa từ ô nhiễm đến biến đổi khí hậu.

Những đám mây bão có thể được nhìn thấy trên một con tàu than khi nó đến gần Đảo Lady Elliot nằm phía đông bắc của thị trấn Bundaberg ở Queensland, Úc hồi tháng 9/2015. Ảnh: REUTERS / DAVID GRAY
Những đám mây bão có thể được nhìn thấy trên một con tàu than khi nó đến gần Đảo Lady Elliot nằm phía đông bắc của thị trấn Bundaberg ở Queensland, Úc hồi tháng 9/2015. Ảnh: REUTERS / DAVID GRAY

Nghiên cứu này sẽ kiểm tra đa dạng sinh học, từ vi khuẩn đến cá voi xanh và "dịch vụ hệ sinh thái”.

Vào năm 2010, chính phủ đã thống nhất hàng loạt các mục tiêu bảo vệ thiên nhiên, bao gồm việc ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài bị đe dọa vào năm 2020. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, họ vẫn chỉ có một ý tưởng mơ hồ về tốc độ tuyệt chủng của các loài động, thực vật.

Đánh giá mới của Diễn đàn Khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái (IPBES), thành lập năm 2012 là một phần giải pháp giúp con người hiểu rằng hoạt động của con người đang gây ảnh hưởng đến hành tinh.

"Mục tiêu IPBES là giúp các nhà hoạch định chính sách và cả xã hội hiểu biết đầy đủ hơn về sự tương tác giữa con người và thiên nhiên” - Simon Ferrier thuộc cơ quan khoa học quốc gia Úc, CSIRO và quan chức cấp cao của IPBES cho biết trong một tuyên bố.

Ông cho biết thêm rằng các nghiên cứu của IPBES sẽ giúp hướng dẫn quyết định chính sách trong tương lai. Tại một cuộc họp diễn ra ở Kuala Lumpur, IPBES cũng đã thông qua cách tiếp cận mới nhằm trợ giúp đánh giá các lựa chọn chính sách.

Nhiều loài động, thực vật đang phải đối mặt với các mối đe dọa khi sinh cảnh rừng nhiệt đới biến mất để nhường chỗ cho các trang trại, mở rộng đường phố, ô nhiễm và những tác động của sự nóng lên toàn cầu.

IPBES đã công bố nghiên cứu đầu tiên vào thứ Sáu tuần trước về thụ phấn và phát hiện ra rằng những loài động vật như con ong, con dơi, con bướm và những loài khác đã suy giảm mặc dù chúng rất quan trọng đối với sản xuất lương thực toàn cầu với trị giá lên đến 577 tỷ USD/năm.


Mai Đan  
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh giá tác động của con người đối với thiên nhiên trong hơn 3 năm qua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO