Đảng ủy Cảnh sát biển luôn quan tâm, bồi dưỡng để tuổi trẻ được rèn luyện và trưởng thành

Đức Hạnh| 10/08/2022 18:25

Trong hai ngày 09 và 10/8, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội có Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội; đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, Thành đoàn Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đại học Quốc gia Hà Nội, Quận Đoàn Hà Đông. Cùng dự, có các đại biểu đại diện cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và 98 cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho gần 2.000 cán bộ, đoàn viên trong toàn Lực lượng.

cac-dai-bieu-chao-co(1).jpg
Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Cảnh sát biển 5 năm (2017 - 2022), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 5 năm (2022-2027); thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027), Báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

quang-canh-dai-hoi.jpg
Quang cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị của Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự hướng dẫn thường xuyên, kịp thời của Cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong Lực lượng Cảnh sát biển đã được triển khai đồng bộ, toàn diện; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, lôi cuốn được đông đảo cán bộ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia, các phong trào hoạt động phong phú, đa dạng, sát với yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của ĐVTN.

chinh-uy-tang-hoa-chuc-mung.jpg
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng hoa chúc mừng đại hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện ĐVTN được chú trọng, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức với nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; xây dựng mục tiêu, lý tưởng; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; xây dựng bản lĩnh chính trị và thái độ trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ.

tu-lenh-chinh-uy-trao-thuong.jpg
Tại đại hội, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh và Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Thanh niên Cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng".
pho-chinh-uy-trao-thuong.jpg
Đại tá Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển trao thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi viết "Tuổi trẻ Cảnh sát biển học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Từ phong trào thi đua “Tuổi trẻ Cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, cán bộ, ĐVTN hăng hái xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. ĐVTN đã tham gia 5.702 lần/chuyến tàu làm nhiệm vụ trên biển với 235.286 hải lý an toàn; tham gia 30 chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”; tổ chức 51 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” với sự tham gia của 64 trường THCS trên địa bàn cả nước; tuyên truyền biển đảo cho trên 60.000 lượt người; biểu diễn gần 300 tiết mục văn nghệ; tặng 1.196 suất học bổng, 2.500 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, tặng hơn 1.000 suất quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng, các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.248 người với tổng số tiền thực hiện hoạt động an sinh xã hội hơn 15 tỷ đồng; duy trì hiệu quả mô hình “Ngày Kỹ thuật Thanh niên tự quản” với 21.500 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia, thực hiện bảo quản, kiểm sửa trên 2.900 lượt tàu, 1.880 lượt xuồng, xe máy các loại.

chinh-uy-phat-bieu-chi-dao.jpg
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Chất lượng tổ chức đoàn, cán bộ, ĐVTN tiếp tục được củng cố và nâng cao; gắn công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương tổ chức hiệu quả các hoạt động xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh, chung tay làm sạch môi trường biển, truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”… qua đó góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn đóng quân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

cac-dai-bieu-chup-anh-lu-niem(1).jpg
Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm.
doan-dai-bieu-ra-mat-dai-hoi.jpg
Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh và Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, ĐVTN Cảnh sát biển có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực như: tham gia 12 chuyến tuần tra liên hợp vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc; tổ chức đón tiếp 23 đoàn khách nước ngoài với trên 262 lượt khách đến thăm và làm việc; 2 lần giao lưu văn hóa, thể thao giữa tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc… góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trên hướng biển

Ghi nhận những kết quả trong phong trào Thi đua của tuổi trẻ Cảnh sát biển, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng 2 Cờ thi đua, 8 Bằng khen tập thể và 8 Bằng khen cho cá nhân. Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng 3 Cờ thi đua cho 3 tập thể và 24 Bằng khen cho tổ chức Đoàn, 35 Bằng khen cho cán bộ ĐVTN. Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua đã có 1 đoàn viên được tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân”, 3 đoàn viên được tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân” và 1 Công trình được công nhận là “Công trình Thanh niên làm theo lời Bác” tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Chính ủy Cảnh sát biển đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được của ĐVTN Cảnh sát biển trong 5 năm qua. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai khẳng định: Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng luôn quan tâm, coi trọng công tác xây dựng, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và đã có nhiều chủ trương, giải pháp tạo điều kiện, môi trường công tác thuận lợi để cán bộ, ĐVTN được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức Đoàn thanh niên, phát huy vai trò của tuổi trẻ, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị và các tổ chức Đoàn các cấp cần quan tâm hơn nữa về không gian, thời gian, vật chất và tinh thần để tổ chức các hoạt động; tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp, cách thức phù hợp đối tượng và đặc điểm nhiệm vụ; quan tâm hơn nữa tới đội ngũ cán bộ, ĐVTN công tác trên các tàu thực thi nhiệm vụ trên biển dài ngày; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những mô hình hiệu quả, sáng tạo; tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đoàn viên cần phải không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu lý tưởng, nắm vững chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ; đặc biệt chú trọng học tập và nâng cao khả năng ngoại ngữ, tin học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Cảnh sát biển 5 năm tới, trong đó tập trung thực hiện 3 khâu đột phá:

Một là, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân cho cán bộ, ĐVTN.

Hai là, đổi mới hình thức, sáng tạo nội dung, linh hoạt phương pháp triển khai tổ chức chương trình, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

Ba là, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng, bản lĩnh, tính xung kích, sáng tạo cho cán bộ, ĐVTN

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 một lần nữa khẳng định tuổi trẻ Cảnh sát biển đã, đang và sẽ luôn giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Quân đội Anh hùng, nguyện tiếp bước truyền thống cha anh, nắm chắc thời cơ và vận hội, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đề ra, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" và danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy Cảnh sát biển luôn quan tâm, bồi dưỡng để tuổi trẻ được rèn luyện và trưởng thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO