Đảng bộ Than Hạ Long: Dấu ấn 25 năm xây dựng và phát triển

PV| 04/10/2021 17:03

(TN&MT) - Sáng ngày 2/10, Đảng ủy Công ty than Hạ Long tổ chức buổi tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (02/10/1996 - 02/10/2021) với chủ đề “ Đảng bộ Công ty Than Hạ Long - TKV: Dấu mốc 25 năm và mục tiêu phát triển Công ty trong giai đoạn 2021 - 2025”.

Tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty, Phạm Mai Trang đã ôn lại truyền thống 25 năm thành lập và phát triển Đảng bộ Công ty than Hạ Long. Được thành lập ngày 02/10/2021, Đảng bộ Công ty hoạt động theo mô hình là Đảng bộ cấp cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh theo Quyết định số 40-QĐ/ĐU ngày 02 tháng 10 năm 1996 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh. Khi mới thành lập, Đảng bộ Công ty than Hạ Long -TKV (trước đây là Đảng bộ Công ty Than Quảng Ninh) có 7 chi bộ trực thuộc với  240 đảng viên.

Toàn cảnh Tọa đàm

Cùng với sự phát triển của Công ty than Hạ Long, quy mô tổ chức của Đảng bộ cũng có sự thay đổi, tăng trưởng lớn mạnh. Đến nay, Đảng bộ Công ty có 1014 đảng viên, 39 chi bộ trực thuộc, là một trong những đảng bộ lớn trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Trong 25 năm qua, Đảng ủy Công ty đã luôn phát huy vai trò tiên phong, ban hành các nghị quyết để lãnh chỉ đạo các tổ chức chuyên môn và đoàn thể quần chúng thực hiện các giải pháp trong sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hoá, từng bước tăng nhanh sản lượng và quy mô sản xuất... Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, công tác tuyên giáo và dân vận đã được Đảng bộ Công ty vận dụng sáng tạo, luôn có sự đổi mới trên nhiều mặt hoạt động, góp phần ổn định tư tưởng, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng.

Giám đốc Công ty Nguyễn Đình Thịnh phát biểu tại buổi tọa đàm

Trong chương trình, các đại biểu đã tham gia thảo luận về truyền thống của Đảng bộ Công ty, các nội dung công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng…

Tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Đình Thịnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng, phương hướng triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021 và các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển Công ty giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng nỗ lực cố gắng của các tập thể, cá nhân cán bộ đảng viên trong việc tham gia tích cực đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD từng tháng, quý, tiến tới thực hiện xây dựng thành công Dự án Khe Chàm 2/4, đạt công suất thiết kế 3,5 triệu tấn/năm theo kế hoạch, thực hiện theo tiêu chí “Mỏ hiện đại, mỏ an toàn, mỏ ít người - Mỏ tiết kiệm tài nguyên - Mỏ đạt năng suất cao”; đồng thời không ngừng chăm lo tốt đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động.

Bí thư Đảng ủy Công ty Trần Danh Nghị phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi tọa đàm, Bí thư Đảng ủy Công ty, Trần Danh Nghị đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ cán bộ, đảng viên Công ty than Hạ Long đã dày công vun đắp cùng tập thể CBCNV xây dựng Công ty phát triển lớn mạnh trong suốt 25 năm qua. Từ những bài học kinh nghiệm rút ra từ các mặt còn hạn chế, đồng chí tin tưởng rằng cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng bộ, vượt khó, phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Công ty than Hạ Long ngày càng phát triển trên chặng đường mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Than Hạ Long: Dấu ấn 25 năm xây dựng và phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO