Dân vác thùng bia ra chặn xe tải chở đất phá đường

01/08/2017 00:00

(TN&MT) - Những ngày gần đây, quá bức xúc trước việc xe tải chở đất phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Túy Loan) phá đường, gây ô nhiễm môi trường dai dẳng nên người dân ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đã mang chướng ngại vật ra chặn xe tải, không cho lưu thông.

Hàng trăm xe tải chở đất đá qua lại mỗi ngày đã khiến mặt đường DT 601 (đoạn qua địa bàn xã Hòa Liên), dài hơn 7km bị băm nát hoàn toàn. Người dân khốn khổ mỗi khi ra đường do mặt đường loang lổ toàn ổ gà và đọng toàn bùn lầy chỉ sau một trận mưa.

Hàng trăm xe tải chở đất đá qua lại mỗi ngày đã khiến mặt đường DT 601 (đoạn qua địa bàn xã Hòa Liên), dài hơn 7km bị băm nát hoàn toàn
Hàng trăm xe tải chở đất đá qua lại mỗi ngày đã khiến mặt đường DT 601 (đoạn qua địa bàn xã Hòa Liên), dài hơn 7km bị băm nát hoàn toàn

Theo phản ánh của người dân địa phương, tuyến đường DT 601 nối xã Hòa Liên đi xã Hòa Bắc hơn hai năm nay phải gồng mình chịu hàng ngàn lượt xe tải chở đất qua lại mỗi ngày làm mặt đường bị băm nát, gây bụi bặm khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn. “Chúng tôi đã 15 lần chặn xe tải trong tháng 7 này, riêng ngày hôm nay đã là lần thứ 2 nhưng đều bất lực, chính quyền địa phương không có mặt để giải quyết những bức xúc của người dân. Việc người dân mang thùng bia, đồ đạc trong nhà ra để chặn xe tải như ngày hôm nay cũng là vì bất đắc dĩ” - ông Nguyễn Văn Chinh, ngụ tổ 4, thôn Quang Nam bức xúc.

Trước đó, trong sáng 31/7 đến chiều cùng ngày, người dân thuộc tổ 4, thôn Quang Nam, xã Hòa Liên đã mang chướng ngại vật, đồ dùng trong nhà, thậm chí cả thùng bia để mang ra đường ngăn việc xe tải chở đất qua lại khiến mặt đường bị hư hỏng hoàn toàn, gây bụi bặm suốt hơn 2 năm nay. Người dân cho biết cuộc sống người dân địa phương bị ảnh hưởng trầm trọng nhưng tới nay vẫn chưa được giải quyết. Người dân trong thôn cho biết đã hàng chục lần gửi đơn kiến nghị lên cấp trên nhưng tình trạng xe tải phá đường, gây ô nhiễm cho người dân hơn 2 năm nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Hàng ngàn lượt xe tải chở đất qua lại mỗi ngày làm mặt đường bị băm nát, gây bụi bặm khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn
Hàng ngàn lượt xe tải chở đất qua lại mỗi ngày làm mặt đường bị băm nát, gây bụi bặm khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn

“Mỗi lần xe tải chạy qua là bụi từ trên mặt đường tấp thẳng vô nhà chúng tôi khiến sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn. Mỗi lần chúng tôi bức xúc vì ô nhiễm mới chạy ra chặn xe tải thì một lát sau, khoảng 4 - 5 thanh niên lạ mặt chạy xe máy tới hù dọa người dân và yêu cầu tháo dỡ chướng ngại vật để xe tải tiếp tục chạy. Người dân lúc này chỉ biết đứng nhìn nhưng không làm gì được. Xe tải vẫn tiếp tục nối đuôi chạy ào ào” - Bà Ngô Thị Định, ngụ tổ 4, thôn Quang Nam 3 cho hay.

Qua tìm hiểu của PV, được biết, mỗi khi mặt đường bị hư hỏng, đơn vị thi công lại cho xe tải đổ bột đá và đất lên mặt đường để sửa tạm càng khiến con đường ngày một xuống cấp và không thể sửa chữa thêm. “Xe tải chạy cả ngày lẫn đêm gây tại nạn thường xuyên nhưng nhiều tài xế vẫn không chịu giảm tốc độ, mặc dù đường rất hẹp và hư hỏng nặng. Bà con bức xúc quá mới mang bàn ghế, đồ đạc ra đường ngăn xe tải nhưng không có kết quả” - bà Trần Thị Lảng, ngụ tổ 6, thôn Quang Nam 3 bức xúc.

Người dân đã hàng chục lần gửi đơn kiến nghị lên cấp trên nhưng tình trạng xe tải phá đường, gây ô nhiễm cho người dân hơn 2 năm nay vẫn chưa được giải quyết
Người dân đã hàng chục lần gửi đơn kiến nghị lên cấp trên nhưng tình trạng xe tải phá đường, gây ô nhiễm cho người dân hơn 2 năm nay vẫn chưa được giải quyết

Hiện 300 hộ dân thuộc các thôn Hưởng Phước, Vân Dương 2, Quang Nam 3 do có nhà sống cạnh tuyến đường DT 601 nên mỗi ngày phải sống trong cảnh bụi bặm, bùn lầy gần như 24/24h. “Chúng tôi kêu mãi vẫn không thấy đơn vị thi công khắc phục nên mới viết đơn kiến nghị tập thể nhiều lần, UBND xã sau đó tổ chức họp dân với đơn vị thi công. Thế nhưng, đến nay, nỗi bức xúc và yêu cầu của người dân về việc sửa và yêu cầu được mở rộng đường và hạn chế xe tải lưu thông qua khu vực này vẫn chưa được giải quyết” - ông Nguyễn Văn Khúc, ngụ thôn Vân Dương nói.

Trao đổi với PV, ông Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết: “Cả xã hiện có hơn 40 dự án đang được triển khai nên có rất nhiều xe tải ra vào để vận chuyển vật liệu thi công gây hư hỏng đường làng, đặc biệt là tuyến đường DT 601 và hàng chục km đường bê tông liên thôn, liên xã. Việc xe tải làm hư hỏng mặt đường DT 601 và nhiều tuyến đường trong xã, gây ô nhiễm môi trường được người dân phản ánh là có thật và thực trạng này đã kéo dài hơn 3 năm nay. Trước đây, thành phố đã có văn bản giao tuyến đường DT 601, đoạn qua địa bà xã cho các đơn vị thi công các dự án trên địa bàn và yêu cầu đơn vị thi công phải hoàn trả, làm mới đường sau khi đã hoàn thành dự án”.

Ông Trương Tấn Mạnh khẳng định chính quyền xã sẽ tổ chức họp với các đơn vị liên quan để đảm bảo môi trường cho dân, trước hết là yêu cầu các đơn vị phải tưới nước thường xuyên mỗi ngày
Ông Trương Tấn Mạnh khẳng định chính quyền xã sẽ tổ chức họp với các đơn vị liên quan để đảm bảo môi trường cho dân, trước hết là yêu cầu các đơn vị phải tưới nước thường xuyên mỗi ngày

Còn ông Trương Tấn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên khẳng định, đã yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND xã về việc đảm bảo môi trường cho người dân khi cho xe tải lưu thông qua tuyến đường DT 601, thuộc địa phận xã Hòa Liên.

Ông Trương Tấn Mạnh khẳng định chính quyền xã sẽ tổ chức họp với các đơn vị liên quan để đảm bảo môi trường cho dân, trước hết là yêu cầu các đơn vị phải tưới nước thường xuyên mỗi ngày nếu thời tiết có nắng nóng. “Về tình trạng “bảo kê” cho xe tải qua tuyến đường DT 601 theo như người dân phản ánh, ông Mạnh cho rằng hoàn toàn không có và cho biết đó chỉ là chuyện của một cá nhân nào đó thôi. Trên địa bàn xã chúng tôi không hề xảy ra tình trạng “bảo kê” như phản ánh” - ông Mạnh thông tin.

Bài và ảnh: Xuân Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân vác thùng bia ra chặn xe tải chở đất phá đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO