Dân mòn mỏi

Nghi Sơn (Thanh Hóa): Dân mòn mỏi chờ bồi thường đất sau hơn 10 năm dự án đi vào hoạt động
Hơn 10 năm kể từ khi thực hiện Dự án Khu cư xá và vận hành Trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn I, cũng là từng ấy năm người dân Tổ dân phố Đại Thủy, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng về đất do bị giải phóng mặt bằng. Cũng vì vậy, khiến nhiều hộ lâm vào hoàn cảnh nhiều thế hệ cùng sinh sống trong diện tích đất chật hẹp, ảnh hưởng không nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.
  • Làng TNLN Trường Xuân, Quảng Bình: Hơn 13 năm người dân “mòn mỏi” chờ cấp GCNQSDĐ
    (TN&MT) - Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân (Làng TNLN Trường Xuân) được xây dựng với mục tiêu phát huy sức trẻ, giải quyết việc làm cho thanh niên, sử dụng hiệu quả tiềm năng đất đai phát triển kinh tế. Tuy nhiên, triển khai xây dựng từ năm 2009, đến nay hàng chục hộ dân tại Dự án này chờ “bạc tóc” vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Nông Cống - Thanh Hóa: Người dân mòn mỏi chờ nước sạch
    (TN&MT) - Năm 2018, Nhà máy nước sạch Thăng Thọ được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến cung cấp nước sạch cho 14 xã trên địa bàn huyện Nông Cống (Thanh Hóa).
  • TX. Từ Sơn (Bắc Ninh): Toàn cảnh dự án đất dân cư dịch vụ bỏ hoang, người dân mòn mỏi chờ cấp đất
    (TN&MT) - Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ tại phường Phù Chẩn (TX. Từ Sơn) mục đích để trả đất dịch vụ cho người dân sau khi bị thu hồi giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp. Người dân đã nộp đầy đủ số tiền làm hạ tầng kỹ thuật tại dự án, tuy nhiên, hơn 1 thập kỷ qua, người dân vẫn đang mòn mỏi chờ đợi chính quyền cấp đất để ổn định cuộc sống.
  • Thanh Hóa: Dự án chậm tiến độ, dân mòn mỏi chờ nước sạch
    (TN&MT) - Dự án chậm tiến độ đã 3 năm, khiến nhiều hộ dân trông chờ nguồn nước sạch càng thêm thất vọng. Hơn nữa nước sạch là một trong những tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều xã vẫn còn loay hoay tìm phương án.
  • Bình Định: Người dân mòn mỏi chờ bồi thường từ dự án Cơ sở chăn nuôi giống gia cầm Minh Dư
    (TN&MT) - Gửi đơn tập thể đến Báo Tài nguyên và Môi trường, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư bày tỏ sự bức xúc về việc bồi thường đất, hoa màu. Trong khi người dân chưa nhận tiền đền bù, thì doanh nghiệp đã rào bao chắn xung quanh, không còn đường cho người dân đi lại sản xuất và chăn thả bò.
  • Chung cư Hồ Gươm Plaza Hà Đông: Cư dân mòn mỏi chờ sổ hồng
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn kêu cứu của hàng trăm hộ dân, tại Toà C, Chung cư Hồ Gươm Plaza Hà Đông, phản ánh về việc sau 5 năm sinh sống tại đây, đến nay Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm, vẫn chây ì không hoàn thiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng), cũng như chưa được bàn giao quỹ bảo trì 2%, mặc dù các hộ dân đã hoàn thành 100% nghĩa vụ tài chính cho Chủ đầu tư.
  • Bình Định: Dân mòn mỏi chờ nhận tiền đền bù mất đất sản xuất từ doanh nghiệp
    (TN&MT) - Nhiều năm nay hàng chục hộ dân ở thôn Hòa Thuận và thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn mong ngóng chờ nhận số tiền bồi thường thiệt hại đất đai, hoa màu từ Công ty CP Tiên Thuận và Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Hồng Hải. Riêng Công ty CP Tiên Thuận chấp nhận đền bù cho 12 hộ dân số tiền 737.772.000 đồng, nhưng không biết bao giờ người dân mới nhận được tiền.
  • Thạch Thất - Hà Nội: Doanh nghiệp lấn chiếm đất, dân mòn mỏi đi đòi
    (TN&MT) - Khu đất được quy hoạch làm đất dịch vụ cho nhân dân xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội đã bị Doanh nghiệp tư nhân Đức Tài vào lấn chiếm, xây dựng hàng loạt công trình không phép. Hiện chính quyền chưa có phương án thu hồi lại diện tích đất trên để giao cho người dân.
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Thu hồi đất làm Dự án, hơn 15 năm dân “mòn mỏi” chờ tái định cư
    (TN&MT) - Năm 2004, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tờ thuộc diện được UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi đất để giao cho Công ty TNHH Ngân Hạnh xây dựng Khu dịch vụ- vui chơi giải trí tại xã Hoằng Trường (Thuộc Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến), huyện Hoằng Hóa. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 15 năm nhưng vẫn chưa được bố trí đất tái định cư, khiến gia đình rất bức xúc.
  • TP. Thanh Hóa: Dự án Nhà máy nước của Công ty Việt Thanh chậm tiến độ, hàng nghìn người dân mòn mỏi chờ nước sạch
    (TN&MT) - Suốt nhiều năm qua, người dân xã Hoằng Quang (TP. Thanh Hóa) luôn mòn mỏi chờ đợi nước sạch để phục vụ sinh hoạt cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong khi đó, Dự án Hệ thống nước sạch nông thôn liên huyện của Công ty CP Việt Thanh VnC cấp nước cho một số xã trong đó có xã Hoằng Quang lại “ì ạch” chậm tiến độ, khiến người dân nơi đây không khỏi ngao ngán.
  • Người dân mòn mỏi chờ Dự án Thủy điện Thác Xăng bồi thường
    (TN&MT) - Dự án thủy điện Thác Xăng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 3 năm. Thế nhưng, đến nay 49 hộ dân ở xã Bắc La (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) bị ảnh hưởng bởi dự án vẫn chưa được bồi thường.
  • Quảng Nam: Người dân “mòn mỏi” trong vùng quy hoạch treo
    (TN&MT) - Ngay trung tâm TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), đã hơn 6 năm, người dân khối phố Phú Sơn, phường An Phú phải sống trong những ngôi nhà cấp 4 chật hẹp, xuống cấp, môi trường ô nhiễm nhưng không thể xây mới hoặc di dời vì nằm trong vùng quy hoạch dự án Khu phúc lợi phức hợp giáo dục Làng Hoa Sen Việt Nam.
  • TP Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân “mòn mỏi” chờ tái định cư
    (TN&MT) – Nằm trong dự án tiêu úng Đông Sơn (đoạn đi qua TP Thanh Hóa) hàng trăm hộ dân nằm trong diện di dời, giải tỏa. Hàng chục năm nay họ không được mua bán, xây dựng, sửa chữa nhà khiến cuộc sống của các hộ dân khu phố Tiền Phong, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa vô cùng chật vật, khổ sở trăm bề. 
  • Quảng Nam: Người dân mòn mỏi chờ “sổ đỏ” đất lâm nghiệp
    (TN&MT) - Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2015-2020 được ban hành, hiệu lực từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, tại Quảng Nam, việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ bìa đỏ) đất lâm nghiệp đã gây ra nhiều khó khăn cho người dân trong phát triển kinh tế và bảo vệ rừng.
  • Dự án Tây Nam Kim Giang I – Bài 4: Dân mòn mỏi chờ kết luận thanh tra
    (TN&MT) – Dự án Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2007, nhưng sau 12 năm công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, lãng phí nguồn lực đất đai. Trước các kiến nghị, bức xúc của người dân về việc thực hiện không đồng bộ, thống nhất chính sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư UBND thành phố Hà Nội đã quyết định tổ chức thanh tra toàn diện và sẽ có kết quả trước Tết Âm lịch 2019. Tuy nhiên, đã hơn 4 tháng nay người dân nơi đây vẫn mòn mỏi chờ kết luận thanh tra.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO