Dân đôi bờ bị chia cắt vì cầu Làng Ngòn thi công dang dở

Bài và ảnh: Đức Duy - Hoàng Anh| 30/11/2020 21:47

(TN&MT) - Dự án xây dựng cầu Làng Ngòn tại huyện Ngọc Lặc được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt từ năm 2010, song lại thi công dang dở suốt 8 năm khiến một số hạng mục có dấu hiệu bị xuống cấp, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Cầu Làng Ngòn thuộc dự án Tuyến đường trục trung tâm - Khu trung tâm hành chính - Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa

Gói thi công cầu Làng Ngòn có mức đầu tư gần 55 tỷ đồng, bắc qua sông Cầu Chày với chiều dài 113m nối trung tâm thị trấn huyện Ngọc Lặc với xã Ngọc Khê và các xã vùng phụ cận

Dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng năm 2010. Đến năm 2012, dự án dừng thi công do thiếu vốn

Đến nay, cầu Làng Ngòn mới chỉ thực hiện xây dựng xong bệ, tường thân, tường cánh mố M1, M4, trụ T2, T3, đắp đất một phần đường đầu cầu phía mố M4. Giá trị thực hiện xây lắp mới được hơn 22 tỷ đồng

Sau 8 năm “đắp chiếu” một số hạng mục của cầu đã xuống cấp, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư

Trụ sắt bị hoen gỉ, bị kẻ xấu cưa trộm

Người dân xã Ngọc Khê (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho rằng: Nếu cây cầu được hoàn thành, quãng đường di chuyển sẽ được rút ngắn đáng kể, giúp giao thương dễ dàng. Đã 8 năm trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy đơn vị nào về thi công, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, giao thông bị chia cắt

Nguyên nhân dừng thi công cầu là do dự án chưa được bố trí thêm nguồn vốn

Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Ngọc Lặc cho biết: Phần dự án cầu Làng Ngòn là Sở Xây Dựng là chủ đầu tư, đã dừng thi công từ năm 2012 do thiếu vốn. Huyện đã báo cáo lên UBND tỉnh Thanh Hóa và các ngành liên quan, mong muốn các nhà đầu tư sớm tiếp tục hoàn thành dự án

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân đôi bờ bị chia cắt vì cầu Làng Ngòn thi công dang dở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO