Đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trong dịp GEF 6

25/06/2018 17:01

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Trưởng ban chỉ đạo An toàn giao thông GEF 6 khi ông kiểm tra công tác đảm bảo An toàn giao thông và công tác đón dẫn đoàn tại Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng

Thiếu tướng Trung 1
Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Trưởng ban chỉ đạo An toàn giao thông GEF 6 kiểm tra thực địa sáng 25/6. Ảnh: gef6.vn

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Quốc Trung đã lưu ý các lực lượng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) chủ động xây dựng phương án bảo đảm TTATGT cụ thể, sát với tình hình; phân công lực lượng bảo đảm TTATGT trên các tuyến, chốt trọng điểm, phức tạp liên quan đến lộ trình hoạt động của các đoàn tham dự GEF 6.

Thiếu tướng Trần Quốc Trung đã yêu cầu xây dựng các phương án huy động lực lượng và xử lý khi có tình huống ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và các tình huống khác xảy ra.

Thiếu tướng Trung 2
Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Trưởng ban chỉ đạo ATGT tại GEF 6 chủ trì cuộc họp tối 24/6. Ảnh: gef6.vn

Trước đó, chiều ngày 24/6, Cục CSGT tổ chức buổi họp Ban chỉ đạo GEF 6. Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo GEF 6 chủ trì cuộc họp.Tham dự cuộc họp có các đồng chí nằm trong Ban chỉ đạo GEF 6, các đồng chí chỉ huy trưởng các cụm công tác.

Theo đó, ngay khi nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT đã huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ CSGT thuộc Cục và Công an 18 địa phương, cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm TTATGT, đón dẫn các đoàn đại biểu, khách quốc tế đi lại tuyệt đối an toàn. Phối hợp với Công an Đà Nẵng tổ chức khảo sát tuyến dẫn, điểm khách sạn lưu trú của đại biểu... từ đó xây dựng phương án dẫn đoàn, xếp xe phục vụ Kỳ họp GEF 6.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục và lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Quảng Nam bố trí lực lượng, tăng cường TTKS-XLVP trên tuyến đường thủy, đường sắt và các tuyến đường bộ cửa ngõ ra, vào TP Đà Nẵng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp kéo về TP Đà Nẵng để gây rối, phá hoại Kỳ họp GEF 6, những tình huống gây mất an ninh trật tự; phân luồng, điều khiển giao thông trên các tuyến giao thông của thành phố phục vụ công tác dẫn đoàn bảo đảm thông suốt, an toàn.

CSGT tại GEF 6
Lực lượng CSGT hướng dẫn phương tiện tại GEF 6. Ảnh: gef6.vn

Hoàn thành kiểm tra an toàn kỹ thuật, lắp biển tạm cho các xe ô tô, mô tô đặc chủng của CSGT làm nhiệm vụ dẫn đoàn, cũng như phương tiện đưa đón đại biểu phục vụ Kỳ họp GEF 6.

Tại cuộc họp, sau khi các thành viên trong ban chỉ đạo đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận về công tác nắm tình hình, lịch trình, tuyến dẫn, hệ thống thông tin liên lạc... Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT - Trưởng ban chỉ đạo GEF 6 phát biểu nhấn mạnh thời gian tới các hoạt động nằm trong khuôn khổ Kỳ họp GEF 6 diễn ra dầy đặc.

Thiếu tướng Trần Quốc Trung chỉ đạo: Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu lực lượng CSGT cần tổ chức trực ban thông tin nghiêm túc 24/24, đảm bảo an toàn, nhanh chóng, kịp thời; nắm tình hình chính xác lịch trình của các đoàn đại biểu; kiểm tra, kiểm định an toàn cho phương tiện phục vụ công tác đón, dẫn đoàn đại biểu an toàn... Công tác của CSGT phải đạt yêu cầu đề ra là không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trong dịp GEF 6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO