Đảm bảo tổ chức trang trọng Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão 2023

Thu Phương | 18/01/2023 22:05

(TN&MT) - Ngày 18/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 (gọi tắt là Tết trồng cây) tại Khu tích lịch sử Đá Chông - K9.

67e259bb-a027-4502-8bb0-163bf87d3aac.jpeg
Cuộc họp chuẩn bị cho Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường và đại diện Tổng cục Hầu cần, Bộ Quốc phòng.

Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động “Tết trồng cây” (1959 - 2023) và hưởng ứng Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái (2021 - 2030) do Liên Hợp Quốc phát động, tới đây vào ngày 27/2/2023 (tức ngày 06 tháng Giêng năm Quý Mão). Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Quốc phòng sẽ đồng chủ trì tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 tại Khu tích lịch sử Đá Chông - K9, xã Quang Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường cho biết, mục đích của Tết trồng cây năm 2023 là tiếp tục duy trì phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, COP27; Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ và nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tác dụng to lớn của việc trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng phó với biến đổi khí hậu.

1442b4f4-9e4c-453f-bd19-3b05e4c2f3f9.jpeg
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại cuộc họp

Bên cạnh đó, mục đích của Tết trồng cây năm nay còn nhằm tạo ra phong trào thường xuyên, sâu rộng trong các cấp, ban, ngành trở thành một phong tục đẹp, một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tạo nên một nếp sống thân thiện với thiên nhiên.

Theo ông Dũng, dự kiến Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 có sự tham ra của khoảng 1.600 người. Ngoài ra, dự kiến số lượng cây trồng tại buổi Lễ phát động là khoảng 3000 cây (cây Giổi xanh, Gõ đỏ, Lát hoa, chò chỉ và Re hương), chiều cao của cây từ 05 đến 1,5 m và đường kính khoảng 1,5 đến 3 cm.

Đối với công tác chuẩn bị của Bộ Quốc phòng, Bộ đã lên các kế hoạch chi tiết trong việc bố trí địa điểm phù hợp tổ chức buổi Lễ và khu vực trồng cây; Chủ trì phụ trách Lễ dâng hương Bác tại Khu tích lịch sử Đá Chông - K9; Đảm bảo công tác vệ sinh khu vực Lễ phát động và khu vực trồng cây; Đề xuất và phối hợp với Ban tổ chức chọn lựa cây giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương (cây Giổi xanh, Lát hoa, Gõ đỏ, Chò chỉ, Re hương).

c4f20d52-a340-41f9-a2c3-656b3ff1ce09.jpeg
Đại diện Tổng cục Hầu cần, Bộ Quốc phòng phát biểu 

Bộ Quốc phòng cũng chủ trì đảm trách việc đào hố, thau rửa và cử cán bộ chức năng hướng dẫn đại biểu trồng cây đúng quy chuẩn; đảm bảo việc bảo vệ và chăm sóc cây sau khi trồng; phối hợp với các đơn vị treo cờ, phướn cổ động tại khu vực tổ chức Lễ phát động.

Đảm bảo công tác y tế, an toàn phòng chống dịch tại sự kiện. Phối hợp với Ban Tổ chức chuẩn bị biển tên đại biểu tham dự sự kiện; phối hợp rà soát đề xuất các phương án lãnh đạo trồng cây tại các hố đảm bảo đủ thành phần và cự ly giãn cách theo quy định.

Tổ chức huy động lực lượng chiến sỹ tham gia buổi Lễ và trồng cây phối hợp treo cờ, phướn trên địa bàn, tại khu di tích theo trục xe di chuyển của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại khu vực đường vào và bên trong Khu K9. Lập phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy; huy động lực lượng an ninh, dẫn đường, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo công tác an ninh, trật tự... tại khu vực tổ chức buổi Lễ...

2f2b0f42-58a2-44c6-b8c8-6e5d67f24022.jpeg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường chủ trì với các đơn vị trong Bộ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng (Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) thực hiện việc xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 tại Khu tích lịch sử Đá Chông - K9, xã Quang Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội phải thật sự trang trọng, an toàn, chu đáo và thành công.

Thống nhất cụ thể kế hoạch tổ chức Lễ trồng cây và làm tốt mọi công tác chuẩn bị phục vụ buổi Lễ. Triển khai dựng khán đài sự kiện, trang trí khánh tiết, băng rôn, khẩu hiệu, sắp xếp bố trí vị trí đại biểu trên khán đài và các nội dung liên quan phù hợp.

Cùng với đó là phối hợp với các đơn vị có liên quan lựa chọn kỹ về nhóm giống cây trồng phù hợp với từng địa điểm, tiêu chuẩn cây giống chất lượng tốt, có giá trị về nhiều mặt, trồng, tổ chức trồng, quản lý, bảo vệ để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao.

Thứ trưởng cũng lưu ý việc tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; cùng với sự hưởng ứng tham gia tích cực của cán bộ, nhân viên, toàn quân và toàn dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo tổ chức trang trọng Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO