Thứ Tư, 28/5/2025 9:9 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Đắk Nông: Xét xử vụ nổ súng tranh chấp đất khiến 3 người chết, 13 người bị thương

Thứ Ba 02/01/2018 , 09:59 (GMT+7)

Sáng ngày 2/1, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ nổ súng khiến 3 người chết, 13 người bị thương xảy ra tại xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Đây là vụ việc liên quan đến công ty Long Sơn từng gây rúng động hồi cuối tháng 10/2016.

Trong vụ án có 6 bị cáo gồm: Đặng Văn Hiến (41 tuổi); Ninh Viết Bình (35 tuổi); Hà Văn Trường (32 tuổi) bị truy tố về hành vi “Giết người”; Nghiêm Xuân Thiên Sửu (55 tuổi); Phạm Công Thiện (40 tuổi) bị truy tố về hành vi “Hủy hoại tài sản hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản” và Đoàn Văn Diện (37 tuổi) bị truy tố về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Có 4 luật sự tham gia bào chữa cho 3 bị cáo Hiến, Bình, Trường. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong hai ngày 2-3/1/2018.

Tranh chấp đất suốt nhiều năm

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, ngày 13/12/2007, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Long Sơn thuê 1.079 ha đất, rừng tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) đầu tư dự án Nông lâm nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, rừng tự nhiên chiếm hơn 539 ha, số còn lại là đất không có rừng. Thời hạn được cấp quyền sử dụng đất đến ngày 28/2/2058.
 

2 1

Tuy nhiên, theo báo cáo số 1637/BC-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện Tuy Đức, sau gần 9 năm triển khai thực hiện dự án, công ty này mới chỉ trồng được là 92,3 ha cao su. Trong khi đó, diện tích rừng được giao cho công ty đã bị tàn phá là 501,7 ha, diện tích rừng còn lại chỉ là rừng nghèo.

Cũng trong thời gian đó, 147 hộ dân đến từ nhiều địa phương khác nhau đến lấn chiếm đất để trồng điều, cà phê, cao su và hồ tiêu... Việc đất đai của công ty bị người dân lấn chiếm đã dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu kiện phức tạp thậm chí là xô xát, hủy hoại tài sản.

Ngày 19/8/2016 và 1/9/2016, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo UBND huyện Tuy Đức phối hợp với công ty tiến hành rà soát, ngăn chặn người dân xâm lấn đất. Ngày 5/10/2016, UBND huyện Tuy Đức đã tổ chức đối thoại với các hộ lấn chiếm. Tại cuộc đối thoại, các hộ dân đều kiến nghị yêu cầu công ty bồi thường về tài sản và công trình trên đất, nhiều hộ dân còn đề nghị thu hồi đất của công ty và giao lại cho các hộ dân sản xuất...

Sáng 23/10/2016, công ty Long Sơn đã sử dụng lực lượng, phương tiện để san ủi diện tích đất của ông Hoàng Văn Thắng và ông ĐặngVăn Hiến (thuộc lâm phần của công ty) nhưng không thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân. Sau đó, hai bên đã xảy ra cãi cự, tranh chấp dẫn đến nổ súng.

Dùng súng tự chế bắn nhiều người thương vong

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, tháng 6/2013, Nghiêm Xuân Thiên Sửu (trú tại TP.HCM) mua lại công ty Long Sơn và để vợ mình làm giám đốc công ty. Quá trình thực hiện dự án, giữa người dân và công ty xảy ra mâu thuẫn. Ngày 15/10/2016, ông Sửu gọi người trong công ty đến để họp bàn, chuẩn bị máy cày, xe ủi, áo giáp, gậy để san ủi vườn cây do người dân lấn chiếm.

Ngày 23/10/2016, ông Sửu cùng hơn 30 nhân viên Công ty Long Sơn chia thành 2 nhóm vào san ủi, phá hủy 300 cây điều, 45 cây cà phê của gia đình ông Hiến, ông Thắng và ông Triệu Phụ Cao.
 

211

Thấy nhân viên của Công ty Long Sơn bao vây nhà và nghe tiếng máy san ủi nên ông Hiến lấy súng ra ngăn chặn thì bị nhóm người này cầm gậy, khiên chặn lại. Lúc này, ông Hiến bắn chỉ thiên một phát thì nhóm nhân viên cầm đá ném nên ông này bỏ chạy vào nhà rồi bắn nhiều phát về phía người của công ty.

Ông Hiến lên gác nhà và được Hà Văn Trường (người làm công cho ông Hiến) hỗ trợ, ông này tiếp tục bắn về phía nhân viên Công ty Long Sơn. Sau đó, ông Hiến cùng Ninh Viết Bình mang súng lên rẫy điều của ông Thắng, bắn vào nhóm công nhân của Công ty Long Sơn khiến 3 người thiệt mạng, 16 người bị thương.

Diễn biến vụ việc

- Sáng 23/10/2016, người dân và người của công ty Long Sơn xảy ra mâu thuẫn. Đặng Văn Hiến, Ninh Viết Bình dùng súng bắn vào nhóm công nhân của Công ty Long Sơn khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương. Sau đó, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

- Chiều 23/10, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo về vụ việc với Chính phủ và chỉ đạo các các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra vụ án và truy bắt các đối tượng gây án.

-Ngày 26/10, VKSND tỉnh Đắk Nông phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã các đối tượng.

-Ngày 28/10, đối tượng Đặng Văn Hiến ra đầu thú. Cùng ngày, Cơ quan chức năng bắt giữ Hà Văn Trường, Ninh Viết Bình.

- Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Phó Giám đốc công ty Long Sơn về hành vi huỷ hoại tài sản, phá rừng

-Ngày 5/10/2017, VKSND tối cao ra quyết định truy tố 6 đối tượng liên quan đến vụ án.

 

Xem thêm
Gỡ khó cho giết mổ tập trung: [Bài 3] Chưa đáp ứng nhu cầu thực tế

Gia Lai Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ còn thiếu, nhiều cơ sở xuống cấp, không đáp ứng được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm... đang là thực tế tại Gia Lai.

Tỏi Sanuki bén duyên rẻo cao Kỳ Sơn

Trồng thử nghiệm tại xã Na Ngoi, giống tỏi Sanuki chất lượng cao của Nhật Bản phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng nơi dải đất cao.  

Nhà khoa học U90 và giấc mơ xanh hóa nông nghiệp bằng bèo hoa dâu

Sau 3 tháng điều trị bệnh thoái hóa xương khớp, viêm cơ, mới tập tễnh đi lại được bà đã rủ tôi sang Học viện Nông nghiệp Việt Nam để thăm bèo hoa dâu.

Tối ưu vận hành liên hồ chứa bằng công nghệ và dữ liệu

Khi tài nguyên nước trở nên khan hiếm và biến động khó lường, ngành thủy lợi chủ động tái cấu trúc cách thức quản lý dựa trên nền tảng công nghệ và dữ liệu.

Tạo sông trong ao giúp năng suất nuôi cá tăng gấp 4 - 6 lần

HẢI DƯƠNG Nuôi cá theo hình thức sông trong ao giúp người nuôi thuận lợi kiểm soát môi trường, dịch bệnh, giảm hệ số sử dụng thức ăn, gia tăng mật độ nuôi.

Cô gái Mường bén duyên nghề nuôi cá tầm

Thanh Hóa Học ngành Sư phạm Thể dục, cô gái người Mường lại rẽ hướng sang nghề nuôi cá tầm ở huyện nghèo Quan Sơn. Sau 5 năm mô hình đã cho hiệu quả kinh tế cao.

Bến Tre hướng đến mục tiêu xanh, phát triển bền vững

Để hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững và đáng sống, Bến Tre đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án trồng cây xanh và tập trung bảo vệ, phát triển cây rừng.

Bình luận mới nhất