Đắk Nông: Trồng 6.500 cây thông tại rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14

Phạm Hoài | 16/05/2020 08:09

(TN&MT) - Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2020), huyện Đắk Song triển khai trồng 6.500 cây thông trên diện tích hơn 6,5 ha, tại rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14.

Giống thông chuẩn bị đưa ra trồng

Cùng với đó, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N'tao, Khu Bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung và Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới cũng triển khai trồng 3.000 cây sao đen, thông, dầu, bằng lăng tím... trên địa bàn huyện Đắk Song.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đắk Song, từ nhiều năm nay tình trạng lấn chiếm, phá hoại rừng thông cảnh quan quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn huyện diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị cũng như của địa phương. Do đó, việc triển khai trồng hơn 6.500 cây thông nhằm quyết tâm phục hồi và phát triển rừng thông trong thời gian tới. 

Từ nhiều năm qua rừng thông dọc tuyến quốc lộ 14 và quốc lộ 28 đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông bị phá hoại nghiêm trọng

Hiện tại, UBND huyện chỉ đạo các chủ rừng, địa phương tích cực phối hợp để bảo vệ và chăm sóc tốt diện tích trồng mới và chú trọng kiểm tra, xử lý những cây thông đang bị xâm hại dọc hai bên quốc lộ 14.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Trồng 6.500 cây thông tại rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO