Đắk Nông: Tiêu hủy hơn 7.300 cây cần sa trồng trái phép

07/03/2018 01:04

(TN&MT) - Theo thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Đắk G’Long(Đắk Nông), vừa qua  Công an huyện đã phối hợp với UBND xã Đắk R’Măng tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy hơn...

 

(TN&MT) - Theo thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Đắk G’Long(Đắk Nông), vừa qua  Công an huyện đã phối hợp với UBND xã Đắk R’Măng tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy hơn 7.300 cây cần sa được trồng trái phép trên một diện tích đất nông nghiệp khá lớn.
 

1 (1)


Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình tại địa bàn, Công an huyện đã phát hiện tại lô 10, khoảnh 5, tiểu khu 1720 có một diện tích đất nông nghiệp khá lớn trồng trái phép cây cần sa. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 7.300 cây cần sa được trồng trên diện tích khoảng 5.500m2. Trong đó, có hơn 400 cây cần sa trưởng thành với chiều cao từ 1 -1,55m, số còn lại mới trồng với  chiều cao từ 20cm -40cm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 béc tưới nước, 1 bình xịch thuốc và hệ thống ống dẫn nước để chăm sóc cây cần sa trong quá trình cây phát triển.
 

2 (1)


Qua điều tra xác minh, bước đầu cơ quan công an cho biết, đối tượng trồng số cây cần sa tên là Nguyễn Đức Hà (SN 1984), hộ khẩu thường trú thôn Đồng Phú, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, tạm trú tại Cụm 13, xã Đắk R’măng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý đối tượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Tiêu hủy hơn 7.300 cây cần sa trồng trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO