Xã hội

Đắk Nông: Nhanh chóng xả nước trong hồ để cứu công trình thuỷ lợi 100 tỷ

Phạm Hoài 07/08/2023 15:37

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Phó Trưởng ban BCĐ Quốc gia về phòng, chống thiên tai; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp sau khi dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tình trạng sạt trượt tại hồ chứa nước bon Đắk N'ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông).

anh-222.jpg
Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (đứng giữa) đang kiểm tra hồ thuỷ lợi bon Đắk N'Ting , xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong

Theo Phó Trưởng ban BCĐ Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, với tình hình mưa lũ hiện nay, nguy cơ sẽ có hơn 1 triệu m3 đất bị sạt trượt xuống công trình thủy lợi gây vỡ đập hiện hữu. Trước tình hình cấp bách hiện nay, Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh Đắk Nông hạ tải khu vực này, xả nhanh lượng nước hiện có trong lòng hồ... để đảm bảo an toàn cho hồ chứa và người dân sinh sống phía dưới hạ lưu.

Ngoài ra, yêu cầu đơn vị chủ đầu tư tranh thủ thời gian sớm nhất để tìm phương án xử lý việc sạt lở (cụ thể không quá 15 ngày) trước khi xuất hiện thêm một đợt mưa rất to xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vào cuối tháng 8 này.

666.jpg
Hiện tại, ngành chức năng đang cho xã nước để cứu hồ trị giá hơn 100 tỷ

Theo đánh giá ban đầu về nguyên nhân gây sự cố, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, việc để mất rừng nhiều làm cho bề mặt và dòng chảy nước ngầm bị thay đổi. Qua qua sát, toàn bộ khu vực xung quanh thuỷ lợi không còn rừng mà chỉ có cây trồng của người dân như cà phê, tiêu.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ NN&PTNT, yếu tố mưa và yếu tố tác động của con người khiến các công trình đang làm tạo ra tổ hợp bất lợi, dẫn đến câu chuyện sạt lở khá nhiều điểm khác nhau trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên vừa qua.

77.jpeg
Xung quanh hồ thuỷ lợi không còn một cây rừng

Cũng theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, sau khi kiểm tra và đánh giá, Bộ NN&PTNT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để các bộ, ngành cùng phối hợp sửa lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện nay về các công trình hồ đập. Theo đó, trong tư vấn thiết kế, khảo sát phải mở rộng khu vực làm công trường làm công trình. Từ đó, mới đánh giá một cách toàn diện các vấn đề sạt trượt ở các điểm trên khu vực tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng.

Trao thêm về vấn đề này, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện tại đã chỉ đạo huyện Đắk Glong di tản các hộ dân sống dưới hạ du đến nơi an toàn và triển khai túc trực đề phòng xảy ra những vấn đề bất trắc. Ngoài ra, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai ở 3 cấp, chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

anh-66.jpeg
Hiện tại, lối đi ngang qua hồ chứa nước đã được cắm biển để đảm bảo an toàn cho người dân

Trước đó, như Báo điện tử TN&MT đã thông tin về sự cố hồ chứa nước Đắk N’Ting, ở bon N’Ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong vào ngày 3/8 - 6/8 liên tục bị nứt thân đập, nhiều vị trí trên cầu qua tràn bằng bê-tông bị xô lệch, nứt gãy buộc xã Quảng Sơn phải di dời khẩn cấp toàn bộ các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở tại hạ du công trình.

Được biết, dự án Hồ chứa nước Đắk N’Ting được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt vào năm 2018, với tổng mức đầu tư gần 137 tỉ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Tổng diện tích sử dụng đất hơn 80ha, với sức chứa hơn 1,2 triệu m3 nước. Công trình sẽ cấp nước cho 680ha cây trồng, trong đó có 100ha lúa nước thuộc xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Nhanh chóng xả nước trong hồ để cứu công trình thuỷ lợi 100 tỷ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO