Thứ Ba, 10/6/2025 16:37 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Đắk Nông: Huỷ hoại 4,8ha đất, một cá nhân bị phạt 105 triệu đồng

Thứ Sáu 20/03/2020 , 17:22 (GMT+7)

(TN&MT) - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 360 xử phạt vi phạm hành chính 105 triệu đồng đối với ông Nguyễn Ngọc Bắc (SN 1980, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) vì đã có hành vi huỷ hoại 4,8ha đất.

Khu vực mà ông Nguyễn Ngọc Bắc đã tự ý san lấp mặt thuộc thôn 10, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Bắc đã vi phạm trong trường hợp làm biến dạng địa hình với diện tích đất bị huỷ hoại từ 1 ha trở lên. Vi phạm điểm D, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Bắc phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này, nếu ông Bắc không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định. UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thanh tra để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Hình ảnh mô phỏng 3D đã được một chủ tài khoản Facbook đăng lên để rao bán theo kiểu dự án

Trước đó, Báo điện tử TN&MT đã có bài phản ánh “Đắk Nông: Một cá nhân tự ý múc đất, san gạt mặt bằng rồi rao bán đất nền”. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Bắc đã cho xe múc, xe ben vào san gạt diện tích đất rất lớn, sau đó đổ bê tông làm đường.

Tiếp đến lên thiết kế, lập dự 3D mô phỏng toàn bộ dự án để rao bán trên một trang mạng xã hội Facbook. Điều đáng nói, tính đến thời điểm này, khu vực này vẫn chưa được bất kỳ một cơ quan chức năng nào cấp phép làm dự án khu dân cư.

Giai đoạn đầu năm 2019 đến tháng 10/2019, xe đổ đất đã chạy liên tục để hoàn thành mặt bằng khu vực này

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo điện tử TN&MT, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Sở TN&MT cùng UBND huyện Đắk Song nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý về những sai phạm liên quan đến khu vực san lấp mặt bằng nói trên.

Xem thêm
Cơ chế đã có, giết mổ tập trung vẫn gặp khó

Cơ chế hỗ trợ cơ sở giết mổ tập trung đã có, nhưng từ doanh nghiệp đến các tiểu thương ở Sơn La vẫn không mấy mặn mà do lợi ích không đảm bảo.

Rừng luồng trụi lá vì châu chấu phá hại

QUẢNG BÌNH Những rừng luồng lấy măng ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị châu chấu phá hại trụi lá, chỉ còn trơ cành, nông dân thất thu vụ măng năm nay.

Gieo 'hạt vàng' trên vùng đá đen

ĐẮK NÔNG Trên vùng đá đen Krông Nô, người M’nông cần mẫn bứng đá, gieo xuống những 'hạt vàng'.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Ứng dụng công nghệ tự động, trại gà đứng vững trước dịch bệnh

BÌNH DƯƠNG Nhờ áp dụng công nghệ tự động, trại gà Lê Thảnh đã vươn lên thành mô hình điển hình không chỉ về năng suất mà còn là điểm sáng trong phòng chống dịch bệnh.

Hồi sinh vựa cá hồ Thác Bà [Bài 1]: Bến cá vắng cùng tiếng thở dài ngư dân

YÊN BÁI Khung cảnh nhộn nhịp của những bến cá ở Mông Sơn, Phúc An, Ngọc Chấn… những thập kỷ trước được thay thế bằng sự đìu hiu, vắng vẻ hiện nay.

Những khu 'rừng ma' ở Sơn La: [Bài 3] Bản vùng cao trăm năm không lũ dữ

Bản Lao Khô được đặt theo tên người đi khai phá vùng đất mới, ông Tráng Lao Khô. Tôi được chính người con trai của ông là Tráng Lao Lử dẫn vào 'rừng ma' ở ngay sau nhà.

Bình luận mới nhất