Đăk Lăk: Xử nặng đối tượng có nhiều tiền án vẫn vi phạm pháp luật

19/12/2017 18:24

(TN&MT) - Sáng 19/12, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo Thái Quý Long ở xã Cư Kpô (huyện Krông...

 

 

 (TN&MT) - Sáng 19/12, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo Thái Quý Long ở xã Cư Kpô (huyện Krông Búk); Phạm Hồng Phúc ở phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Hoàng Bảo Việt ở phường Tân Tiến (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội trộm cắp tài sản.

 

Theo cáo trạng, do ở gần nhà nên Việt biết gia đình anh Lê Xuân Vinh có nhiều tài sản giá trị mà gia đình lại thường xuyên đi vắng.

Nổi máu tham nên Việt đã rủ Phúc, sau đó Phúc rủ thêm Long đột nhập vào nhà anh Vinh trộm cắp tài sản để tiêu xài.
 

Ba đối tượng trước tòa


Sau khi bàn bạc và thống nhất nhiệm vụ, tối 7/1/2017, khi biết mọi người trong gia đình anh Vinh đi vắng nên Việt liền gọi cho Phúc và Long đến.
 

Đến nơi, Phúc và Việt ở ngoài canh chừng, còn Long dùng kìm thủy lực cắt khóa đột nhập nhà anh Vinh lục lọi và lấy hơn 1,8 tỷ đồng. Sau khi lấy được tiền, cả nhóm chia tiền để tiêu xài mục đích cá nhân.

Khi về nhà, kiểm tra thấy mất tài sản nên gia đình anh Vinh đã trình báo lên cơ quan chức năng. Long, Việt, Phúc bị bắt ngay sau đó.
 

Được biết, trước đó, Long từng có 3 tiền án, Phúc có 4 tiền án.
 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Thái Quý Long và Phạm Hồng Phúc mỗi bị cáo 14 năm tù; riêng Nguyễn Hoàng Bảo Việt 13 năm tù giam.

 

Vũ Đình Năm

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đăk Lăk: Xử nặng đối tượng có nhiều tiền án vẫn vi phạm pháp luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO