Đắk Lắk: Gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

27/06/2017 00:00

(TN&MT) - Hôm nay 27/6/2017, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương 61 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 9 huyện, thành phố.

Đại diện cho đồng bào cá dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu đã phát biểu ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò người có uy tín, tập trung vào một số vấn đề như: tạo việc làm cho con em người dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp ra trường và trong độ tuổi lao động; công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kinh phí cho hội đặc thù, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, xây dựng mô hình làm kinh tế có hiệu quả phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng…

Tặng giấy khen cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk.
Tặng giấy khen cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu; ghi nhận, biểu dương vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó chủ tịch nhấn mạnh: Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc thì việc phát huy vai trò của người có uy tín là rất quan trọng. Vì vậy, tỉnh luôn mong muốn người có uy tín tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành pháp luật, nêu cao ý thức cảnh giác, đấu tranh chống lại mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tặng Giấy khen cho 61 người có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thực hiện chính sách trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2016; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Vụ địa phương II tặng quà cho 61 người có uy tín tham dự hội nghị.

Đây là hoạt động thực hiện Chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đình Thắng

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO