Đắk Lắk: Các địa phương sẵn sàng cho ngày bầu cử

Phạm Hoài | 27/04/2021, 19:36

(TN&MT) - Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành để tiến đến ngày 23/5 xứng đáng là ngày hội lớn của toàn dân. 

Công tác tuyên truyền được các địa phương tích cực thực hiện

Chặt chẽ từng bước chuẩn bị

Ghi nhận tại huyện Cư Kuin, ngay khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, huyện Cư Kuin đã khẩn trương triển khai thực hiện. Để đảm bảo lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào HĐND cấp huyện và cấp xã, việc rà soát hồ sơ ứng cử viên được huyện tiến hành thận trọng và kỹ lưỡng. Sau hai lần hiệp thương, danh sách sơ bộ người được giới thiệu ứng cử HĐND hai cấp của huyện Cư Kuin là 561 người, đảm bảo theo cơ cấu, thành phần quy định.

Trong đó, đại biểu tham gia ứng cử HĐND huyện là 59 người, còn lại là tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Theo đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Cư Kuin, để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần ba, thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử, ủy ban MTTQ Việt Nam 7 xã trên địa bàn huyện đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử. Qua đó, nhằm lựa chọn những người có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và sự tín nhiệm của cử tri để làm cơ sở trình hội nghị xem xét quyết định lập danh sách chính thức những người ứng cử.

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị được xã Băng Adrênh quan tâm triển khai. Đến thời điểm này, việc thành lập ủy ban bầu cử, các tiểu ban giúp việc, tổ bầu cử đã hoàn thiện, có sự phân công nhiệm vụ đến từng đơn vị, lên phương án cụ thể, thiết thực.

Do điều kiện đặc thù của địa phương có địa bàn rộng, người dân sinh sống rải rác nên ngoài duy trì chế độ phát sóng các thông tin, tài liệu 3 lần/ngày qua hệ thống loa truyền thanh thì tiểu ban tuyên truyền đã có phương án sử dụng xe lưu động, đồng thời bố trí xe mô tô với sự tham gia của gần 150 -200 đoàn viên, hội viên của Hội đoàn thể cổ động, tuyên truyền tại các thôn, buôn.

Để thông tin rộng rãi về cuộc bầu cử đến nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử về bầu cử với nhiệm vụ xây dựng, biên tập, đăng tải các thông tin, hình ảnh để tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; điều hành, quản lý hoạt động của Trang đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn trên môi trường mạng.

Đảm bảo công việc đúng tiến độ

Theo bà H’Kim Hoa Byă - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất số lượng ĐBQH được bầu là 9 người, tổng số người giới thiệu ứng cử cả Trung ương và tỉnh là 16 người, thống nhất điều chỉnh danh sách giới thiệu dân tộc thiểu số M’nông là 02 người.

Việc tập huấn về công tác bầu cử được chú trọng

Số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 138 người để bầu lấy 75 đại biểu. Công tác chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã được chuẩn bị theo đúng thời gian quy định. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu ĐBQH và đại biểu HĐND theo đúng kế hoạch đề ra.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị 1802 điểm bỏ phiếu, UBND cấp xã đã thành lập 1.794 tổ bầu cử. Việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu đã được UBND cấp xã tiến hành đúng tiến độ. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu ĐBQH và đại biểu HĐND được xử lý đúng theo quy định. Công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác bầu cử được thực hiện tốt, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Theo ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh trong thời gian tới tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các nội dung công việc, bảo đảm các công việc được thực hiện đúng tiến độ; bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đảm bảo tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt quyền làm chủ, lựa chọn, bầu những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực các cấp…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy ban Dân tộc tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc năm 2023
(TN&MT) - Tối 26/12/2023, tại Hà Nội, Uỷ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
  • Dạy tiếng dân tộc, giữ gìn văn hóa bản địa
    Việc dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh đã tích cực triển khai tại hệ thống trường phổ thông.
  • Hiến đất làm trường gieo mầm tương lai
    (TN&MT) - Thấm thía những thiệt thòi và nhọc nhằn của con em mình khi không biết chữ, nhiều hộ dân tại thôn Bản Sài, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tình nguyện hiến gần 12.000 m2 đất để xây dựng trường học. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã đang thầm lặng gieo những “mầm xanh” cho tương lai.
  • Những bữa cơm tiếp sức cho trẻ vùng cao tới trường
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhân văn hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là hỗ trợ bữa ăn cho các em học sinh bán trú tại các trường vùng cao của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải để các em có điều kiện đến trường học tập.
  • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đổi mới chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
    Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (TN&MT) cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã có những quy định cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Nhọc nhằn “cõng” chữ lên non
    (TN&MT) - Đường lên bản Sân Bay mùa này rất khó đi. Đất đá lởm chởm vì những con dốc đang được hạ độ cao và những khúc cua tay áo được nắn thẳng. Xe chúng tôi đang vượt dốc lao lên bỗng khựng lại vì phía trước mặt, một chiếc xe tải chở vật liệu rú ga khiến bột đất đỏ au tung lên mịt mù. Đó là con đường duy nhất đến ngôi trường thầy Lù Văn Thủy đã gắn bó, suốt 20 năm nhọc nhằn “cõng” con chữ lên non.
  • Chuyển biến chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 94% học sinh là người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục đang dần được nâng lên nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị địa phương, sự tận tụy của các thầy cô và nỗ lực của chính các em.
  • Bài học đồng lòng - từ khóa của thành công
    Cách trung tâm huyện 23,5km, Chiềng Khoa như khối cơ bắp cuộn lên trên cánh tay của Vân Hồ. Nơi đây, ba năm về trước, xã Chiềng Khoa được công nhận xã Nông thôn mới đầu tiên. Đi tìm “điểm sáng” Chiềng Khoa, chúng tôi được nghe rất nhiều về hai chữ “đồng lòng”.
  • Tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững: Nói để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng
    (TN&MT) - Chiều 3/11, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Báo TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Sơn La và UBND huyện Vân Hồ tổ chức Tọa đàm tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Vân Hồ, Sơn La với chủ đề: “Nói thế nào để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng”.
  • Đánh thức tiềm năng Vân Hồ: Ngày mới trên xứ sở sương mù
    (TN&MT) - Hai chúng tôi - người từ thành phố Sơn La xuống, người từ Hà Nội lên, hẹn gặp nhau ở Vân Hồ. Vân Hồ hôm nay trở gió, mây tụ về dày hơn trên đỉnh Pha Luông. Người lái xe bản địa chợt xa xăm: “Cũng vẫn là mây ấy mà nay, trông mây lòng không còn buồn nữa, Vân Hồ đã khoác lên mình màu mây mới”.
  • Nghề làm hương cổ truyền ở Phia Thắp
    (TN&MT) - Thôn Phia Thắp của xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng nép dưới chân núi Phà Hùng (núi lớn) và được bao quanh bởi những cánh đồng ngô, chuối.
  • [Infographic] - Chương trình bố trí dân cư các vùng khó khăn
    (TN&MT) - Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định triển khai Chương trình bố trí dân cư tại các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng (Theo Quyết định số 590/QĐ-TTg). Chương trình nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.
  • Thêm chính sách an cư cho đồng bào vùng thiên tai
    (TN&MT) - Thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” (Chương trình 590), Hội đồng nhân dân tại nhiều địa phương như An Giang, Cà Mau, Quảng Trị, Kon Tum đã ra Nghị quyết thực hiện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO