đại sứ quán

Khai thác cát ngoài khơi: Phát triển kinh tế bền vững
Ngày 19/3, tại Hà Nội, Cục Địa chất Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Quản lý Cơ sở hạ tầng và Tài nguyên Nước Hà Lan, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội tổ chức Hội thảo chuyên đề “Khai thác cát ngoài khơi bền vững”.
  • Phát động chiến dịch đi bộ bảo tồn loài thú Họ Mèo
    (TN&MT) - Sáng 28/1, tại Hà Nội, Chiến dịch đi bộ ngoài trời quanh Hồ Gươm 2024 (Catwalk 2024) đã diễn ra do Đại sứ quán Vương Quốc Ả rập – Xê út tại Việt Nam tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo tồn các loài thú Họ Mèo.
  • Hậu Giang: Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước
    (TN&MT) - Tỉnh Hậu Giang xác định công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ hiệu quả tài nguyên nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để hiểu hơn về vấn đề này, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang.
  • Triển vọng hợp tác Đan Mạch - Việt Nam sau quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh
    (TN&MT) - Ngày 3/11, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo thông tin về quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh (GSP) mới ký kết giữa hai nước ngày 1/11 vừa qua.
  • THACO AUTO chính thức giới thiệu Peugeot 408 thế hệ mới
    Vừa qua, tại TP.HCM diễn ra sự kiện “Từ huyền thoại đến kỷ nguyên mới”, đánh dấu 10 năm hợp tác giữa THACO AUTO và Peugeot, tri ân khách hàng, mở ra một kỷ nguyên mới của thương hiệu Peugeot với thế hệ sản phẩm mới, nhận diện mới, khởi đầu bằng mẫu xe Peugeot 408 thế hệ mới - mẫu SUV coupe ứng dụng nhận diện mới của Peugeot toàn cầu.
  • Phát động cuộc thi "Đan Mạch trong mắt em 2023" - vì một tương lai xanh
    (TN&MT) - Ngày 29/9 tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch đã phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch đã phát động cuộc thi vẽ tranh "Đan Mạch trong mắt em 2023" với chủ đề “Tương lai xanh”.
  • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tiếp Đại sứ Colombia tại Việt Nam
    (TN&MT) - Chiều 15/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Miguel Rodrigues Melo, Đại sứ Colombia tại Việt Nam. Hai bên cùng trao đổi những công việc hợp tác trong thời gian tới giữa hai quốc gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tiếp và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
    (TN&MT) - Ngày 5/9, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Marc E.Knapper, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, hai bên cùng nhau trao đổi về các chương trình hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và khí hậu.
  • Những ưu tiên hợp tác về TN&MT giữa Na Uy và Việt Nam
    (TN&MT) - Chung tay chống rác thải nhựa, phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu – Đó là những nội dung được trao đổi tại buổi tiếp và làm việc của Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh với với bà Hilde Solbakken, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam, vào sáng ngày 29/8.
  • Vai trò của phụ nữ trong giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam
    (TN&MT) - Sáng 29/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hợp tác cùng Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và UNDP Việt Nam đã tổ chức hội thảo về Bình đẳng giới và Phát triển toàn diện trong quản lý chất thải nhựa.
  • Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh làm việc với Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam
    Ngày 13/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Vương quốc Anh tại Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Iain Frew làm Trưởng đoàn.
  • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam
    (TN&MT) - Sáng 13/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Vương quốc Anh tại Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Iain Frew làm Trưởng đoàn.
  • Thủ tướng thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc
    Chiều 25/6, ngay sau khi tới Bắc Kinh, bắt đầu chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.
  • Cơ hội tiếp cận nguồn tài chính xanh cho các dự án carbon thấp tại Việt Nam
    (TN&MT) - Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng từ những dự án carbon thấp thông qua Chương trình Thúc đẩy Tài chính khí hậu tại Việt Nam (CFA). 9 dự án của Việt Nam đã được chọn để tham gia Chương trình này.
  • SeABank chính thức bổ nhiệm Ông Loic Faussier làm Tổng Giám đốc
    Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã chính thức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier (quốc tịch Pháp) đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng. Quyết định có thời hạn 02 năm và hiệu lực từ ngày 03/01/2023.
  • Bàn giao Dự án trùng tu 3 nhóm tháp tại Khu đền tháp Mỹ Sơn
    Sáng 20/12, tại Khu Di sản văn hóa (DSVH) thế giới Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và bàn giao Dự án trùng tu các nhóm K, H, A tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO