Đại học Sư phạm Huế kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển

Văn Dinh| 01/05/2022 16:53

Ngày 30/4, Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế đã tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập nhà trường (1957 - 2022).

Ngày 1/3/1957, Viện Đại học Huế, cơ sở giáo dục đại học công lập thứ 2 tại miền Nam Việt Nam được thành lập mà Chi nhánh Trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn, tiền thân của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế ngày nay là một trong số các đơn vị trực thuộc. Ngày 21/8/1958, Chi nhánh Trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn thuộc Viện Đại học Huế được cải tổ thành Trường Đại học Sư phạm từ năm học 1958-1959.

279105052_7742079549143167_4800178056680553364_n.jpg

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế kỷ niệm 65 năm thành lập

65 năm qua, Trường Đại học Sư phạm có bước tiến lớn và để lại nhiều dấu ấn thành tựu. Từ chỗ chỉ đào tạo trình độ đại học với 60 sinh viên trúng tuyển trong khóa tuyển sinh đầu tiên, đến nay, trường đang đào tạo 29 chương trình trình độ đại học, 30 ngành đào tạo thạc sĩ và 12 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy mô đào tạo của trường trung bình 6.000 sinh viên chính quy, 10.000 sinh viên không chính quy, 1.800 học viên cao học và 70 nghiên cứu sinh.

Từ chỗ chủ yếu đào tạo sinh viên các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, đến nay, địa bàn đào tạo, bồi dưỡng của trường đã phủ hầu khắp cả nước, từ trung du, miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng cho đến miền Tây Nam Bộ. Không dừng lại ở đó, trường còn mạnh dạn “vươn mình” ra thế giới bằng các chương trình liên kết, trao đổi sinh viên, giảng viên với các cơ sở giáo dục đại học của Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào…

279293255_7742064552478000_7186800579844718515_n.jpg

GS.TS. Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phát biểu

Trường đã 2 lần được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học; 6 chương trình đào tạo đại học đã được kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng. Các mặt hoạt động từ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, phát triển đội ngũ của nhà trường đều đạt kết quả tốt.

PGS.TS. Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cho biết, trong 65 năm qua đã có hơn 7 vạn cử nhân, hàng vạn thạc sĩ, tiến sĩ từ giảng đường Sư phạm Huế tỏa đi khắp mọi miền của Tổ quốc để thực hiện sứ mệnh “trồng người” thầm lặng nhưng rất đỗi thiêng liêng. Nhà trường hiện đang sở hữu một thế mạnh đó là nguồn nhân lực với nhiều giảng viên có chuyên môn cao và tận tụy với nghề. Giai đoạn tới, nhà trường sẽ cố gắng phấn đấu là một trong 3 đại học sư phạm trọng điểm quốc gia; cũng như mở rộng chất lượng đào tạo theo định hướng quốc tế hóa.

279589158_7742074029143719_7500289034859308076_n.jpg

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho Đại học Sư phạm

Với những thành tích đã đạt được, Trường Đại học Sư phạm Huế đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (1983, 2017), Huân chương Lao động hạng Nhì (1991), Huân chương Lao động hạng Nhất (1996), Huân chương Độc lập hạng Ba (2002), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2012). Công đoàn cơ sở và 2 đơn vị thuộc Trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cán bộ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và 12 cán bộ được tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba.

279143103_7742075249143597_3487459879704336915_n.jpg

Lãnh đạo nhà trường nhận bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Sư phạm đã luôn kế thừa, gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, hiếu học. Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết và sáng tạo; những tấm gương tự học, tự nghiên cứu, đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học. Trường đã đào tạo cho cả nước nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng hàng vạn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

“UBND tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp nhà trường hoàn thành các mục tiêu phát triển. Nhà trường cần hướng tới mục tiêu trở thành một trong 3 trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia, góp phần xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia; xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...”, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

z3381571622241_498b3c2e32d770d6a694f59a4b85e05b.jpg

Nhiều khoa trong trường cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm

Dịp này, nhà trường được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại học Sư phạm Huế kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO