Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2020

Văn Dinh| 05/10/2020 07:37

(TN&MT) - Mức điểm chuẩn đợt này của các ngành trong Đại học Huế dao động từ 14 – 27,55 điểm.

Tối 4/10, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 vào đại học hệ chính quy của các trường thành viên, các khoa thuộc Đại học Huế và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2020

Theo đó, Trường Đại học Y dược có mức điểm chuẩn cao nhất, dao động từ 17,15 - 27,55 điểm; trong đó, ngành cao nhất là Y khoa (27,55 điểm).

Trường Đại học Luật có điểm trúng tuyển ngành Luật là 17,5; ngành Luật Kinh tế là 16,25. Trường Đại học Ngoại ngữ có điểm trúng tuyển từ 15 đến 23,5. Trường Đại học Kinh tế có điểm từ 15 đến 20. Trường Đại học Nông lâm từ 15 đến 19 điểm.

Trường Đại học Nghệ thuật có 5 ngành lấy mức điểm chuẩn 17 điểm và 1 ngành 18,5. Các ngành thuộc Trường Đại học Sư phạm có điểm chuẩn 15 – 20 điểm, trong đó các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên có mức điểm từ 18,5 trở lên. Trường Đại học Khoa học có mức điểm chuẩn từ 15 – 17 điểm.  

Các khoa thuộc Đại học Huế năm nay cũng có mức điểm chuẩn tăng so với năm ngoái. Cụ thể, khoa Du lịch điểm trúng tuyển từ 16 đến 23. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ điểm trúng tuyển từ 16,5 đến 18,5. Khoa Quốc tế điểm trúng tuyển là 17 cho 1 ngành học. Khoa Giáo dục Thể chất điểm trúng tuyển là 17,5 cho 1 ngành học.

Riêng với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, đa phần các ngành đều có cùng mức điểm 14.

Theo Đại học Huế, đã có hơn 13 nghìn nguyện vọng 1 vào các trường thành viên, khoa, phân hiệu. Trước đó, đã có 2.500 thí sinh trúng tuyển vào Đại học Huế theo hình thức xét tuyển học bạ. Thí sinh sẽ bắt đầu nhập học từ ngày 6/10.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO