Đặc sắc lễ hội văn hóa Việt – Nhật 2016

30/07/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều tối ngày 29/7, tại TP. Đà Nẵng đã chính thức khai mạc lễ hội văn hóa Việt – Nhật 2016 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại buổi lễ

Với chủ đề “Kết nối mối lương duyên”, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2016 đã thu hút nhiều sự quan tâm của chính quyền các TP của Nhật có quan hệ hợp tác với Đà Nẵng, các tổ chức, doanh nghiệp Nhật, các trường Nhật ngữ tham dự các hoạt động thương mại, văn hóa, ẩm thực, các chương trình giao lưu văn nghệ - nghệ thuật đặc sắc của hai quốc gia vốn đã trở thành thương hiệu của chương trình.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật 2016 bao gồm nhiều hoạt động được tổ chức tại các khu vực khác nhau tại trung tâm thành phố: khu vực gian hàng nhằm trưng bày sản phẩm, giới thiệu văn hóa, thông tin, đặc sản Việt Nam – Nhật Bản; khu vực sân khấu nhằm biểu diễn các hoạt động văn hóa – nghệ thuật đa dạng; các hội thảo xúc tiến du học, đầu tư được tổ chức tại Trung tâm Hành chính và rất nhiều hoạt động khác.

Hạ nghị sĩ Tomioka Tsutomu (Phó chánh Văn phòng nội các, Thứ trưởng Bộ văn hóa – giáo dục – khoa học kỹ thuật, Chủ tịch Hội Hữu Nghị Nhật – Việt vùng Kyushu) phát biểu tại buổi lễ
Hạ nghị sĩ Tomioka Tsutomu (Phó chánh Văn phòng nội các, Thứ trưởng Bộ văn hóa – giáo dục – khoa học kỹ thuật, Chủ tịch Hội Hữu Nghị Nhật – Việt vùng Kyushu) phát biểu tại buổi lễ

Nhờ công tác quảng bá sâu rộng tại Nhật Bản, lễ hội năm nay nhận được sự ủng hộ của 62 đoàn khách Nhật, đặc biệt trong đó có 25 đoàn nghệ thuật đến từ các TP Sakai, Mitsuke; các nghệ nhân Trà đạo, nghệ nhân cắm hoa Ikebana, thư pháp gia, ca sĩ, nghệ sĩ múa, nghệ sĩ nhạc kịch, nhạc công, nghệ sĩ hóa trang… nổi tiếng của Nhật Bản.

Không chỉ tăng quy mô các hoạt động thương mại từ 60 gian hàng (2015) lên 75 gian hàng, lễ hội năm nay còn đánh dấu sự hợp tác của TP. Đà Nẵng và chính quyền các địa phương xứ hoa anh đào thông qua hoạt động giới thiệu hải sản Nhật Bản của TP. Kushiro (vùng Hokkaido), văn hóa - ẩm thực của tỉnh và TP. Nagasaki, nghệ thuật làm Diều của TP Mitsuke, giới thiệu du lịch các TP. Yokohama, Narita, Sakai,… cùng 17 tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản khác.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật 2016 là Lễ hội Việt Nhật thường niên được tổ chức lần thứ 3 vào ngày 29-31/7/2016 tại khu vực Cảng Sông Hàn, TP. Đà Nẵng. Lễ hội lần này được kỳ vọng sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ sẵn có giữa Đà Nẵng và các địa phương ở Nhật Bản, tạo ra một không gian văn hóa Việt Nhật đặc sắc.

Du khách thưởng thức các món ăn đặc sản của Nhật Bản
Du khách thưởng thức các món ăn đặc sản của Nhật Bản

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: Tiếp nối thành công 2 mùa lễ hội 2014, 2015 với mục đích tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản, quảng bá những nét đẹp văn hóa của 2 nước đến người dân Đà Nẵng, khách du lịch trong và ngoài nước, UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo tổ chức lễ hội Giao lưu văn hóa Việt – Nhật 2016 lần thứ 3 với nhiều hoạt động nghệ thuật văn hóa thương mại Việt Nam – Nhật Bản.

Hạ nghị sĩ Tomioka Tsutomu (Phó chánh Văn phòng nội các, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – giáo dục – khoa học kỹ thuật, Chủ tịch Hội Hữu Nghị Nhật – Việt vùng Kyushu) cho biết đoàn công tác của Nhật lần này có tỉnh Nagasaki sẽ nỗ lực hơn nữa để phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Tin và ảnh: Yến Nhi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc lễ hội văn hóa Việt – Nhật 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO