Đá xẻ

Quảng Ngãi: Mạnh tay xử lý xe rơi vãi đất đá, xe quá khổ, quá tải
(TN&MT) - Những đoàn xe tải nặng, xe ben chủ yếu chở dăm, đất, đá và hàng hoá quá tải vượt Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi luôn là nỗi khiếp sợ cho người dân. Đây cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và khiến hệ thống đường sá, hạ tầng bị xuống cấp.
  • Hiện trạng các mỏ đá ở Yên Lâm (Thanh Hoá) - Bài I: Cấp phép một đằng, khai thác một nẻo?
    Vừa qua, Báo TN&MT nhận được phản ánh về tình trạng nhiều doanh nghiệp tại Làng nghề đá Yên Lâm (Yên Định, Thanh Hóa) khai thác đá xẻ không đúng với Giấy phép khai thác do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp?. Nhiều Doanh nghiệp chỉ được cấp phép trữ lượng khai thác đá khối tận thu làm đá ốp lát, đá xẻ rất ít, doanh nghiệp nào nhiều cũng chỉ được 9,5%, thậm chí có doanh nghiệp chỉ có 3- 4%, trong đó có một số doanh nghiệp không sản xuất đá làm vật liệu xây dựng, mà chủ yếu làm đá xẻ, đá ốp lát.
  • Quảng Bình: Đường liên xã 13 tấn “cõng” xe tải hàng chục tấn
    (TN&MT) - Nhiều năm qua, người dân tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy luôn phải sống chung với cảnh xe tải vận chuyển đá đi qua khu dân cư gây hư hỏng đường làm mất an toàn giao thông và bụi ô nhiễm môi trường.
  • Hà Trung (Thanh Hóa): Vì sao không xử lý dứt điểm xưởng đá trái phép gây ô nhiễm?
    (TN&MT) - Mặc dù các cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng hoạt động, nhưng xưởng đá xẻ trái phép của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tĩnh tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) vẫn ngang nhiên sản xuất, xả thải gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc.
  • Vụ xã “làm ngơ” cho xưởng đá xẻ trái phép hoạt động gây ô nhiễm ở Hà Trung (Thanh Hóa): Kiểm điểm “quan” xã, huyện để cho có?
    (TN&MT) - Trước sai phạm về pháp luật đất đai, xây dựng của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tĩnh vì tự ý xây dựng xưởng đá xẻ tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung (Thanh Hóa). Mặc dù, tổ chức và cá nhân Phòng TN&MT huyện Hà Trung, UBND xã Hà Tân đã bị kiểm điểm rút kinh nghiệm, nhưng việc xử lý dứt điểm sai phạm trên vẫn còn “nằm trên giấy”.
  • Hà Trung (Thanh Hóa): Xã “làm ngơ” cho xưởng đá xẻ trái phép hoạt động, gây ô nhiễm
    (TN&MT) - Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất, cấp phép xây dựng, nhưng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tĩnh, xã Hà Tân, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã ngang nhiên xây dựng xưởng đá xẻ trái phép, gây ô nhiễm môi trường. Điều đáng nói, chính quyền địa phương rất “thờ ơ” trong việc xử lý dứt điểm, để cho vi phạm càng “nối dài”, khiến dư luận bức xúc.
  • Tây Nguyên: Tình trạng ném đá xe khách tái diễn trên đường Hồ Chí Minh
    (TN&MT) - Trước đây các tài xế xe khách chạy qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông thường hay than phiền thỉnh thoảng bị ném đá, cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý một số vụ, nên ngăn chặn được thời gian ngắn. Hiện nay, tình trạng ném đá khi xe khách đang lưu thông với tốc độ nhanh trên Quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh này không còn nhưng giờ này nó lại tái diễn.
  • Kon Tum: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng ném đá xe khách
    (TN&MT) - Chiều 17/2, Công an huyện Đăk Tô (Kon Tum) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Hoàng (22 tuổi) trú tại thôn Đăk Rò, xã Đăk Trăm (huyện Đăk Tô) về hành vi ném đá vào một số xe khách đêm 11/2 vừa qua.
  • VFF bị phạt gần 800 triệu VNĐ vì CĐV ném đá xe chở đội tuyển Indonesia!
    (TN&MT) - Những ngày cuối năm, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải nhận một tin không vui khi bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ra án phạt liên quan đến sự cố sau trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức ra thông báo phạt Liên đoàn bóng đá VN (VFF) số tiền là 38.000 USD vì đã để cho các cổ động viên quá khích ném đá vào xe chở đội tuyển Indonesia tại Hà Nội sau trận bán kết lượt về kết thúc. Ở trận này, hai đội hòa nhau 2-2 và tuyển VN bị loại vì đã để thua ở trận lượt đi với tỷ số 1-2.
  • Ném đá xe khách cho vui, vào tù thật!
      (TN&MT) - Ngày 31/12, tại trụ sở UBND xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil, Đắk Nông), TAND huyện Đắk Mil đã mở phiên xét xử lưu động vụ án ném xe khách trên địa...
  • Đắk Nông: Nghi can ném đá xe khách chết tại bệnh viện
    (TN&MT) - Ngày 14/2, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân đối tượng Lê Văn Hải (SN1993,...
  • Đắk Nông: Bắt 4 đối tượng ném đá xe khách
    (TN&MT) - Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết đã tạm giữ 4 đối tượng gồm: Trương Minh Sanh (16 tuổi); Trần Đại Nghĩa (13 tuổi), Bùi Văn Cao Nguyên (14 tuổi) và Phạm Thùy Châu (14 tuổi, cùng trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil) để điều tra, làm rõ vụ ném đá xe khách trên QL14, đoạn đi qua địa bàn huyện.
  • Kon Tum: Bắt thêm 4 đối tượng ném đá xe ô tô
    (TN&MT) - Ngày 18/7, Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã tạm giữ 4 đối tượng A Cam (22 tuổi), A Tú (17 tuổi), A Nam (16 tuổi) và A Thác (18 tuổi) cùng trú tại...
  • Phó Thủ tướng: Các tỉnh phải nói rõ về vụ "ném đá xe khách"
    Sáng 2/7, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác bảo đảm ATGT với các Bộ, ngành và 63 tỉnh...
  • Triệu tập nhóm đối tượng ném đá xe khách tại Đắk Nông
    (TN&MT) - Chiều ngày 29/6, Đại tá Nguyễn Xuân Lai - Trưởng Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết đã xác định được nhóm đối tượng ném đá xe khách trên...
  • Gia Lai: Từ chối vận chuyển kỳ đà, xe khách bị côn đồ tấn công?
    (TN&MT) – Ngày 15/6, nhà xe Anh Thi BKS 47V- 2366 (chạy tuyến Đăk Lăk – Hà Nội) nhận được điện thoại nhờ vận chuyển mấy con kỳ đà từ huyện Chư Sê...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO