Đá trắng

Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng (Khánh Hòa)
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 234/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, tỉnh Khánh Hòa (Dự án).
  • Xuất khẩu đá trắng thô: “Được” hay “mất”?
    Đá hoa trắng là khoáng sản quý của nước ta. Loại khoáng sản quý này chỉ có ở hai tỉnh Yên Bái và Nghệ An. Đây là loài tài nguyên khoáng sản đã và đang được khai thác mang lại lợi ích kinh tế cho quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, hàng năm nhiều triệu tấn đá hoa trắng thô đang được xuất bán đi nhiều nước trên thế giới nhưng nguồn lời thu về lại không được cao như kỳ vọng. Điều đó đang gây ra nhiều băn khoăn trong dư luận.
  • Nghệ An: Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp
    (TN&MT) - Ông Hoàng Quốc Việt – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An thừa nhận trong phiên chất vấn nội dung công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An rằng: Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thời gian qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn diễn biến phức tạp…
  • Nghệ An: Khởi tố vụ khai thác đá trái phép ở Quỳ Hợp
    (TN&MT) - Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Bảy, trú tại xóm Minh Hợp, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.
  • Nghệ An: Bắt vụ khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn
    (TN&MT) - Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành bắt một vụ khai thác đã trắng trái phép xảy ra tại xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp. Đây là vụ khai thác đá “lậu” có quy mô lớn với hàng trăm m3 đá trắng bị bắt giữ tại hiện trường.
  • Mưa đá trắng xoá dội xuống huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam)
    (TN&MT) - Trận mưa đá giữa mùa hè kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ khiến sâm Ngọc Linh của người dân xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam hư hại.
  • Xuất khẩu đá trắng: Cần cấm xuất thô để mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia
    (TN&MT) - Trong nhiều năm liên tiếp, tỉnh Nghệ An đã tiến hành xuất khẩu đá hộc thô trắng với sản lượng hàng triệu tấn/1 năm. Việc xuất khẩu loại khoáng sản được ví như “vàng trắng” của tỉnh này theo dạng thô, chưa được chế biến sâu nên nguồn lợi thu lại được từ hoạt động này có độ “vênh” rất lớn so với giá trị thực của nó. Vì thế, tài nguyên quý giá của quốc gia đang bị “chảy máu” nghiêm trọng…
  • Nghệ An: Sẽ có thêm Nhà máy chế biến bột đá siêu mịn gần 100 tỷ đồng
    (TN&MT) - UBND tỉnh nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND, ngày 04//2020 chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn GEO PACIFIC tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp với công suất 360 tấn/năm.
  • Mường Tè - Lai Châu: Chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19
    (TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19), mọi công tác phòng, chống dịch bệnh đã được huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu tích cực và chủ động triển khai.
  • Nghệ An: Cần có giải pháp để ngăn chặn việc “bán non” tài nguyên khoáng sản
    (TN&MT) - Cùng với tỉnh Yên Bái, Nghệ An là địa phương có trữ lượng tài nguyên khoáng sản đá hoa trắng hết sức giàu có. Tuy nhiên, cách tận dụng theo kiểu “ăn xổi”, “bán non” của nhiều doanh nghiệp đang khiến cho tài nguyên nước nhà bị “chảy máu” trầm trọng. Do chưa được chế biến sâu nên nguồn lợi thu lại được từ loại tài nguyên này không tương xứng với giá trị thực.
  • TX An Nhơn (Bình Định): Công khai lấn chiếm vỉa hè đường nội bộ Cụm công nghiệp để tập kết hàng hóa
    (TN&MT) - Nhiều doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng (phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Bình Định) thường xuyên chiếm dụng vỉa hè các tuyến đường nội bộ làm nơi tập kết hàng hóa, gây ảnh hưởng môi trường. Trong khi đó, các ngành chức năng của Thị xã An Nhơn chưa có biện pháp kiên quyết xử lý tình trạng này.
  • Yên Bái: Cần hài hòa lợi ích của địa phương, người dân và doanh nghiệp trong thăm dò, khai thác đá trắng ở Lâm Thượng
    (TN&MT) - Theo UBND tỉnh Yên Bái, việc cấp phép thăm dò cho Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam tại thôn Nà Kèn, xã Lâm Thượng, Lục Yên là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đúng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đá vôi trắng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về khoáng sản. 
  • Xoài Đá Trắng Phú Yên được công nhận Cây di sản
    (TN&MT) - Trong số 13 cây và cụm cây vừa được Hội đồng Cây di sản Việt Nam xét và công nhận lần này có cụm cây xoài Đá Trắng của Phú Yên.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO