Đà Nẵng: Xử lý bảng hiệu vi phạm luật Quảng cáo

09/04/2018 08:50

(TN&MT) - Ngày 9/4, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa triển khai tổng rà soát, kiểm tra bảng hiệu trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, qua đó phát hiện 7 trường hợp bảng hiệu vi phạm.

Nhiều bảng hiệu chữ nước ngoài không sử dụng chữ viết Việt Nam
Nhiều bảng hiệu chữ nước ngoài không sử dụng chữ viết Việt Nam

Theo kết quả kiểm tra cho thấy, 7 trường hợp này đã vi phạm các lỗi như: không ghi đầy đủ bằng chữ Việt Nam theo quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; biển hiệu chữ viết nước ngoài không sử dụng chữ viết Việt Nam, hoặc chữ Việt Nam ở phía dưới; chữ Việt nhỏ hơn chữ nước ngoài...

Sau khi kiển tra, phát hiện, Sở cũng đã yêu cầu chủ các đơn vị khắc phục và thực hiện đúng Luật Quảng cáo. Đồng thời cho biết thời gian tới sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát cũng như đẩy mạnh tuyên truyền để hạn chế những trường hợp tương tự xảy ra trên địa bàn.

Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng đã yêu cầu chủ các đơn vị khắc phục và thực hiện đúng Luật Quảng cáo
Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng đã yêu cầu chủ các đơn vị khắc phục và thực hiện đúng Luật Quảng cáo

Trước đó, tại một số tuyến đường đông khách du lịch ven biển quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, nhiều đơn vị kinh doanh lắp bảng hiệu, bảng quảng cáo chi chít chữ nước ngoài, đặc biệt tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc. Thậm chí một số bảng còn “trắng” tiếng Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Xử lý bảng hiệu vi phạm luật Quảng cáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO