Đà Nẵng: Tập trung mọi nguồn lực phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

06/12/2016 00:00

(TN&MT) - Sáng 6/12, Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc kỳ họp cuối năm 2016.

Ông Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc HĐND thành phố cuối năm 2016
Ông Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc HĐND thành phố cuối năm 2016

Năm 2016, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt thu ngân sách của thành phố vượt 22%.  Thành phố cũng chỉ đạo, điều hành quyết liệt, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của sự số môi trường biển tại cá tỉnh thành miền Trung, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại một số điểm nóng về môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn. Nguồn vốn đầu tư xây dựng có bản được tập trung ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm, công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; Thực hiện các công trình cấp bách và an sinh xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu như: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và tỷ lệ giảm hộ nghèo không đạt kế hoạch. Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài chưa có tín hiệu khởi sắc, một số dự án chậm triển khai dù đã được gia hạn; Tình trạng ô nhiễm môi trường, sai phạm đất đai, xây dựng nhà trái phép diễn ra tại nhiều nơi; Quản lý chất lượng công trình vẫn còn để xảy ra sai phạm; Công tác cải cách hành chính còn chậm, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao…

Khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 HĐND thành phố Đà Nẵng
Khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 HĐND thành phố Đà Nẵng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho biết: Năm 2017 là năm đầu tiên TP thực hiện Nghị định số 144 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý, đồng thời cũng là năm tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC, Kỷ niệm 20 năm TP. Đà Nẵng rực thuộc TƯ, Lễ hội pháo hoa quốc tế… trong bối cảnh TP phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách về TƯ từ 15% lên 32%. Điều này, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, kịp thời; tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả; trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo các cấp phải rạch ròi; công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ; kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải hết sức nghiêm minh, kịp thời.

“Đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố làm gương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề xuất và hiến kế cho thành phố, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, vướng mắc, bất cập, tồn đọng hiện nay; đồng thời chất vấn, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần thuyết phục nhau bằng lý lẽ và trí tuệ để kỳ họp đạt hiệu quả cao nhất.”- ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Dự kiến, kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, trong chương trình kỳ họp sẽ có phần thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp trong các ngày 7 và 8/12.

Tin & ảnh:Lan Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Tập trung mọi nguồn lực phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO