Đà Nẵng: Sớm công khai mẫu vụ chôn chất thải trái phép cho dân biết

07/10/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 7/10, bà Huỳnh Thị Liễu Hoa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng chủ trì cuộc họp xử lý vụ công ty TNHH MTV dịch vụ môi trường Ánh Dương (gọi tắt Cty Ánh Dương), phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng chôn lấp hàng chục tấn chất thải trái phép.

Tại buổi làm việc, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau khi người dân phát hiện Cty Ánh Dương chôn lấp rác thải, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Công an TP. Đà Nẵng vào cuộc điều tra. Kết quả điều tra, phân tích các mẫu chất thải cho thấy, bùn thải chôn lấp và bùn thải chứa trong bao đang để trên nền đất tại Cty Ánh Dương đạt quy chuẩn (không phải chất thải nguy hại). Riêng bột xi (ô xi sắt) là chất thải nguy hại, tụ điện là chất thải nguy hại nằm trong danh mục quản lý chất thải nguy hại.

Kết quả điều tra, phân tích các mẫu chất thải cho thấy, bùn thải chôn lấp và bùn thải chứa trong bao đang để trên nền đất tại Cty Ánh Dương đạt quy chuẩn
Kết quả điều tra, phân tích các mẫu chất thải cho thấy, bùn thải chôn lấp và bùn thải chứa trong bao đang để trên nền đất tại Cty Ánh Dương đạt quy chuẩn

Theo Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an TP. Đà Nẵng, tại thời điểm kiểm tra, Cty Ánh Dương chưa hoàn thành xong việc xây dựng xưởng, chưa lắp đặt máy móc, thiết bị xử lý môi trường theo nội dung báo cáo tác động môi trương chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường trước khi chính thức hoạt động xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Tuy nhiên, việc chôn lấp rác thải của Cty Ánh Dương không cấu thành tội phạm của Bộ Luật hình sự năm 2009. Cty Ánh Dương và 4 Công ty liên quan trong vụ việc chỉ vi phạm hành chính. Theo đó, Công an thành phố đề xuất thành phố phạt Cty Ánh Dương từ 200 đến 250 triệu đồng về hành vi xử lý chất thải nguy hại khi không có giấy phép quản lý chất thải nguy hại; phạt 60-70 triệu đồng về hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy đinh; phạt 2-3 triệu đồng về hành vi chôn lấp chất thải rắn thông thường không đúng nơi quy định về bảo vệ môi trường.

Riêng bột xi (ô xi sắt) là chất thải nguy hại, tụ điện là chất thải nguy hại
Riêng bột xi (ô xi sắt) là chất thải nguy hại, tụ điện là chất thải nguy hại

Công an thành phố cũng đề nghị phạt 4-5 triệu về hành vi tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao chất thải rắn cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn theo quy định với khối lượng 6,3 tấn; phạt từ 3-4 triệu đồng về hành vi chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý chất thải rắn thông thường theo quy định với khối lượng gần 5 tấn. Ngoài ra, 4 công ty liên quan trong vụ việc, Công an thành phố đề nghị phạt gần 300 triệu đồng.

Bà Huỳnh Thị Liễu Hoa cho rằng, chất thải mà Cty Ánh Dương chôn lấp không phải chất thải nguy hiểm, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, việc chôn lấp chất thải rắn của Cty Ánh Dương ảnh hưởng đến đời sống của người dân, vì vậy cần phải công khai sớm kết quả điều tra cho người dân biết. Đồng thời đề nghị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cần phải nghiên cứu các hành vi vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian sớm nhất đối với Cty Ánh Dương cũng như 4 công ty liên quan để sớm ổn định tình hình.

Liên quan đến vụ việc Cty Ánh Dương chôn hàng chục tấn chất thải nghi độc hại tại khuôn viên Cty mà Báo Điện tử TN&MT đã phản ánh trong thời gian qua. Tại khu vực được chôn chất thải nghi độc hại của Cty Ánh Dương rộng khoảng 400 mét vuông. Bên cạnh những đống rác thải được chôn sâu từ 3-4m dưới mặt đất được phủ bạt kín mít. Cạnh đó, vẫn còn nhiều bao chất thải lớn nằm rải rác trên mặt đất. Theo quan sát của PV, trên các bao rác này lộ ra một chất rắn màu đỏ. Các chất này rất dẻo, sau thời gian phơi nắng nó đã đông đặc lại.

Tuy nhiên, việc chôn lấp rác thải của Cty Ánh Dương không cấu thành tội phạm của Bộ Luật hình sự năm 2009
Tuy nhiên, việc chôn lấp rác thải của Cty Ánh Dương không cấu thành tội phạm của Bộ Luật hình sự năm 2009

Theo những người dân tại tổ 171 khối phố Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, cách đây khoảng 1 tháng, người dân địa phương đã theo dõi và phát hiện Cty Ánh Dương cho các xe chở chất thải vào và chôn lấp bên trong khuôn viên của đơn vị này. “Lúc đầu chúng tôi không biết đây là chất gì, dần dần thấy có nghi vấn nên chúng tôi đã báo các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, một người dân nói.

Cũng theo lời những người dân này, các xe sau khi vào bên trong Cty Ánh Dương được các công nhân phân loại đổ vào từng bao tải rồi đem cân và cuối cùng được chôn dưới đất. Họ chôn lấp liên tục như vậy nên số lượng chất thải ước tính là rất lớn, không thể kiểm soát được.

Trước đó, ngày 18/8, báo cáo tại cuộc họp rà soát tiến độ các dự án liên quan môi trường, Đại tá Trần Thanh Nhơn - Trưởng Phòng PC49 (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, qua điều tra, phát hiện Cty Ánh Dương đã có nhiều sai phạm trong hoạt động. Cụ thể: Cty này trước kia là một cơ sở thu gom, tái chế phế liệu ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Việc chôn lấp chất thải rắn của Cty Ánh Dương ảnh hưởng đến đời sống của người dân, vì vậy cần phải công khai sớm kết quả điều tra cho người dân biết
Việc chôn lấp chất thải rắn của Cty Ánh Dương ảnh hưởng đến đời sống của người dân, vì vậy cần phải công khai sớm kết quả điều tra cho người dân biết

Thời gian qua, Cty Ánh Dương mới xây thêm nhà xưởng mới ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và đăng ký xử lí chất thải công nghiệp không nguy hại. Khi bị phát hiện và cơ quan chức năng kiểm tra, Cty Ánh Dương mới hoàn thành 1/2 nhà xưởng. Cty này chưa lắp đặt máy móc, thiết bị xử lý rác thải, hiện trạng nhà xưởng rất nhếch nhác.

Cũng theo Đại tá Trần Thanh Nhơn, Cty Ánh Dương chưa được cấp giấy phép xử lý rác thải công nghiệp, nhưng đã tiến hành thu gom và chôn lấp trái phép rác thải trong khuôn viên. Qua kiểm tra, Cty Ánh Dương chôn lấp rác thải từ tháng 5/2016 và khoảng 1 tháng gần đây mới bị người dân phát hiện, trình báo cho cơ quan chức năng.

Bài & ảnh: Xuân Lam

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Sớm công khai mẫu vụ chôn chất thải trái phép cho dân biết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO