Thứ Hai, 23/6/2025 23:7 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Đà Nẵng: Phạt 1 tỷ đồng đối với tổ hợp khách sạn không phép

Thứ Năm 13/04/2017 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) - Sáng 13/4, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ký Quyết định xử phạt hành chính 1 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông, chủ đầu tư Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast xây dựng 10 tầng khi chưa được cấp phép.

Quyết định nêu rõ, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông đã tổ chức thi công xây dựng Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp tại lô 29,30, khu biệt thự cao cấp RedStar đường Võ Nguyên Giáp phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp. Trước đó, ngày 28/3/2016, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng lập biên bản vi phạm hành chính và 2 ngày sau đó ra quyết định xử phạt nhưng chủ đầu tư vẫn có hành vi tái phạm tổ chức thi công xây dựng. Công trình này đã thi công phần thô đến tầng 10.

Dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Central Coast
Dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Central Coast

Cùng với việc xử phạt hành chính 1 tỷ đồng, UBND TP. Đà Nẵng cũng buộc chủ đầu tư ngừng thi công toàn bộ công trình vi phạm. Công trình chỉ được phép thi công khi có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, Báo TN&MT cũng đã thông tin đến bạn đọc, tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Central Coast có địa chỉ tại Lô 29 và 30 khu biệt thự cao cấp Redstar ở vị trí giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp - Đỗ Thế Chấp - Trần Hữu Tước do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông có trụ sở tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư đã xây dựng đến 10 tầng khi chưa được cấp phép.

Công trình này đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cấp chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy; Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng có văn bản về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình. Tuy nhiên, công trình trên chưa hoàn tất thủ tục về đất đai nên chưa được cấp phép xây dựng theo quy định.

Cũng liên quan đến vấn đề xây dựng trái phép, thời gian qua, Báo Điện tử TN&MT đã liên tục phản ánh trên diện tích đất rừng Sơn Trà (Đà Nẵng) được giao khoán, nhiều hộ dân đã xây dựng nhà trái phép để ở, mở hàng quán kinh doanh du lịch, gây ảnh hưởng đến hệ động thực vật phong phú và quý hiếm tại đây. Như đã thong tin trước đó, việc 68 hộ xây dựng nhà trái phép tại bán đảo Sơn Trà, hiện quận Sơn Trà đã gửi thông báo đến các chủ hộ và tiến hành tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép này. Tuy nhiên, việc xây dựng không rõ mốc giới, diện tích bị chồng lấn, thậm chí chồng lấn cả đất quân đội, nhiều hộ sang nhượng trái phép nhiều lần nên việc tháo dỡ còn nhiều khó khăn.

Liên quan đến vấn đề xây dựng trái phép, thời gian qua, Báo Điện tử TN&MT đã liên tục phản ánh trên diện tích đất rừng Sơn Trà (Đà Nẵng) được giao khoán, nhiều hộ dân đã xây dựng nhà trái phép để ở, mở hàng quán kinh doanh du lịch
Liên quan đến vấn đề xây dựng trái phép, thời gian qua, Báo Điện tử TN&MT đã liên tục phản ánh trên diện tích đất rừng Sơn Trà (Đà Nẵng) được giao khoán, nhiều hộ dân đã xây dựng nhà trái phép để ở, mở hàng quán kinh doanh du lịch

Trao đổi với PV, ông Cao Xuân Thắng, Bí thư Quận ủy Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) khẳng định sẽ kiểm điểm nghiêm khắc những tập thể cá nhân vi phạm; đồng thời đề nghị thành phố sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý bán đảo Sơn Trà. Về những bất cập trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng, ông Cao Xuân Thắng phân tích thêm: “Thành phố nên nghiên cứu có những quy định cụ thể trong việc kiểm tra xử lý trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các ngành thành phố với quận trong công tác quản lý đô thị, sớm ban hành quy chế phối hợp trong quản lý bán đảo Sơn Trà. Chứ hiện nay, Kiểm lâm, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cùng quản lý nhưng trách nhiệm không rõ ràng”.

Được biết, thời gian qua, dư luận Đà Nẵng dậy sóng bởi tình trạng xây dựng các công trình không phép, việc xây dựng có đảm bảo môi trường và bảo tồn được tài nguyên cũng như thảm thực vật, đặc biệt là những động vật quý hiếm trên bán đảo Sơn Trà… Mới đây nhất, rừng bán đảo Sơn Trà bị "móc ruột" bởi Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa. Người dân đang hết sức bất bình, phía chính quyền khi được hỏi về việc rừng bán đảo Sơn Trà bị cày xới mới tá hỏa cho người đi kiểm tra.

Qua quan sát của PV, một góc bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đang bị một công ty đào xới nham nhở cả một vùng rộng hàng ngàn m2. Cả 2 lối vào vị trí thi công đều có gác chắn không cho người lạ tiếp cận. Được biết, công trình được cho là tổ hợp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng với quy mô hơn 100 phòng do Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư, nằm cuối đường Yết Kiêu (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), phía sau khu vực quân sự thuộc Hải quân Vùng 3.

Vụ việc này cũng đã được chính quyền Đà Nẵng xử phạt 40 triệu đồng đối với Công ty CP Biển Tiên Sa
Vụ việc này cũng đã được chính quyền Đà Nẵng xử phạt 40 triệu đồng đối với Công ty CP Biển Tiên Sa

Vụ việc này cũng đã được chính quyền Đà Nẵng xử phạt 40 triệu đồng đối với Công ty CP Biển Tiên Sa (chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Tiên Sa) do hành vi xây dựng 40 móng biệt thự khi chưa được phép. Quyết định cũng đồng thời buộc Công ty CP Biển Tiên Sa dừng thi công xây dựng các biệt thự, liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện giấy phép.

Bài và ảnh: Xuân Lam

Xem thêm
[Bài 1] Heo khỏe, trại sạch nhờ công nghệ số

BÌNH DƯƠNG Khi dịch bệnh ngày càng khó lường, công nghệ số trở thành giải pháp then chốt giúp người chăn nuôi chủ động phòng dịch, giảm thiểu rủi ro và phát triển bền vững hơn.

Hơn 31.500 tấn vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai

Hải quan Cửa khẩu Lào Cai cho biết, tính đến 23/6, đã hoàn tất thủ tục thông quan hơn 31.500 tấn quả vải với tổng kim ngạch xuất khẩu 18,8 triệu USD.

Xã vùng biên mỗi năm 200 hộ thoát nghèo: Người trẻ nghĩ khác ở Lao Khô

SƠN LA Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi núi rừng Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) tiếp giáp với nước bạn Lào có một bản nhỏ mang tên là Lao Khô.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Bảo tồn, mở rộng sản xuất giống lúa nếp than

QUẢNG BÌNH Quảng Bình phục tráng được giống lúa nếp than và cung ứng giống cho nông dân để mở rộng sản xuất.

Cả bản nuôi cá dầm xanh, vươn lên làm giàu

THANH HÓA Bản Pượn, xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa) có 39 hộ thì có tới 34 hộ nuôi cá dầm xanh. Nghề nuôi cá dầm xanh ở đây có công lớn của ông Hà Văn Khường.

Cấp xã lần đầu được phê duyệt quản lý rừng bền vững

Từ 1/7, UBND cấp xã có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng của hộ dân, nhóm hộ, tổ hợp tác làm du lịch sinh thái, theo Thông tư 16/2025/TT-BNNMT.

Bình luận mới nhất