Đà Nẵng: Ô nhiễm kéo dài, dân chặn xe vào bãi rác Khánh Sơn

24/09/2018 15:06

(TN&MT) - Trưa 23/9, hàng chục người dân phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đã có mặt tại con đường Hoàng Văn Thái, lối duy nhất dẫn vào bãi rác Khánh Sơn (đóng tại phường), tổ chức dựng lều để phản đối ô nhiễm.

Trưa 23/9, hàng chục người dân phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã có mặt tại con đường Hoàng Văn Thái, lối duy nhất dẫn vào bãi rác Khánh Sơn (đóng tại phường), tổ chức dựng lều để phản đối ô nhiễm
Trưa 23/9, hàng chục người dân phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã có mặt tại con đường Hoàng Văn Thái, lối duy nhất dẫn vào bãi rác Khánh Sơn (đóng tại phường), tổ chức dựng lều để phản đối ô nhiễm
 

Theo nhiều người, việc phản đối xuất phát từ tối 22/9 khi mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ bãi rác này, khiến không gian sống của người dân cực kỳ khó chịu, thậm chí mọi sinh hoạt bị dừng lại.

Bác Nguyễn Minh (khu phố Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam) phản ánh, hàng chục năm nay, người dân đã chịu khổ cực, bệnh tật vì ô nhiêm từ bãi rác Khánh Sơn. Nhiều lần, bác Minh và bà con bức xúc đã kiến nghị lên chính quyền địa phương và thành phố, nhưng tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng vẫn không được giải quyết. Đêm 22/9, mùi hôi thối xộc vào phòng khiến ai nấy không tài nào nhắm mắt ngủ được, dù đã đeo khẩu trang. Vì thế, ngay trong đêm mọi người kéo ra đường chặn xe rác không cho vào bãi; đến trưa, chiều 23/9, quyết định dựng lều, đưa cơm nước ra ăn để ngồi chờ cho bằng được ý kiến rõ ràng của cơ quan nhà nước.

Nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn theo khe suối từ trên núi cao men theo kênh mương đổ về, ngấm vào lòng đất, ruộng đồng
Nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn theo khe suối từ trên núi cao men theo kênh mương đổ về, ngấm vào lòng đất, ruộng đồng
 

Trước tình hình trên, chiều 23/9, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng cùng các các đơn vị liên quan, đã đến hiện trường và ở lại nhiều tiếng đồng hồ để trao đổi, ghi nhận ý kiến của người dân.

Chủ tịch quận Liên Chiểu thông tin, hiện UBND quận đã báo tình hình lên cho lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng. Ngay trong ngày, UBND thành phố phản hồi, sẽ tổ chức đối thoại với người dân trong thời gian tới. Nội dung đối thoại nhằm trả lời thắc mắc lớn nhất của người dân nơi này là có di dời bãi rác Khánh Sơn hay không? Nếu có thì việc di dời sẽ diễn ra vào thời điểm nào? 

Ông Hưng nói thêm, trước đây không có trạm xử lý nước rỉ rác, nên nguồn nước ô nhiễm từ bãi chảy thẳng ra ngoài tự nhiên. Hơn 1 năm nay, chính quyền đã đầu tư trạm xử lý nước rỉ rác mới và đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện. “Dự kiến vào tháng 10/2018, trạm sẽ đưa vào vận hành. Những ngày này, do đang trong quá trình đấu nối nên phát sinh ra mùi hôi, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục sự cố. Ngoài ra chủ trương di dời bãi rác Khánh Sơn đã được chính quyền thành phố thông qua, nhưng hiện vẫn đang tìm vị trí thay thế”- Chủ tịch quận Liên Chiểu nêu thêm.

Theo nhiều người, việc phản đối xuất phát từ tối 22/9 khi mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ bãi rác này
Theo nhiều người, việc phản đối xuất phát từ tối 22/9 khi mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ bãi rác này
 

Bãi rác Khánh Sơn nằm ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu là bãi rác lớn nhất TP. Đà Nẵng. Bãi rác có công suất đến năm 2022, tuy nhiên đến nay đã quá tải, việc chứa rác phải tăng theo chiều cao. Trong nhiều năm qua, hàng ngàn hộ dân quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) luôn sống trong sợ hãi bởi tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam) chưa được giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân do Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, thay thế, vẫn ì ạch chưa xong.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (tổ 70, Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam) cho biết, bãi rác Khánh Sơn được xây dựng cách đây hơn 25 năm. Cũng từng ấy thời gian, hàng ngày, hàng giờ, hàng ngàn người dân nơi đây phải sống chung với ô nhiễm môi trường, nguồn nước và bệnh tật. Nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn theo khe suối từ trên núi cao men theo kênh mương đổ về, ngấm vào lòng đất, ruộng đồng. Cũng theo bà Hồng: “Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp, thế nhưng vào những ngày nắng nóng nhà nào cũng cửa đóng, then cài để ngăn mùi hôi thối xộc vào nhà. Nước sinh hoạt cũng không thể dùng được. Cây cối trồng dưới ruộng chết hết”.

Lãnh đạo quận Liên Chiểu trao đổi khi người dân dựng lều chặn đường vì ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn
Lãnh đạo quận Liên Chiểu trao đổi khi người dân dựng lều chặn đường vì ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn

Theo ông Nguyễn Tựa, Tổ trưởng Tổ dân số 70: “Thành phố gia hạn thêm 4, 5 năm nữa, như vậy bãi rác này sẽ quá tải. Dân  tha thiết kêu gọi thành phố di dời bãi rác để trả lại môi trường cho bà con ở đây”. Được biết, mới đây, khi hay tin thành phố sẽ đóng cửa bãi rác này vào năm 2019, người dân chưa kịp mừng, nay lại thêm nỗi lo khi dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) thay thế, vẫn còn ì ạch khiến thành phố lại lùi thời gian đóng cửa bãi rác Khánh Sơn đến năm 2021.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trong nhiều năm qua, mỗi lần tới kỳ họp HĐND TP. Đà Nẵng, vấn đề ô nhiễm bãi rác Khánh Sơn lại làm “nóng” nghị trường. Từng dòng nước đen ngòm, đặc quánh, bốc mùi hôi thối nồng nặc bủa vây hàng trăm hộ dân khu dân cư Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam,) được đại biểu, cử tri mang ra mổ xẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Ô nhiễm kéo dài, dân chặn xe vào bãi rác Khánh Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO