Đà Nẵng: Ô nhiễm các điểm trung chuyển rác

24/09/2018 12:40

(TN&MT) - Thời gian qua, người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bức xúc về tình trạng chậm thu gom rác thải tại các điểm trung chuyển gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hướng đến vệ sinh môi trường.

Điểm trung chuyển rác bờ hồ Thạc Gián thường ô nhiễm gây mất mỹ quan đô thị
Điểm trung chuyển rác bờ hồ Thạc Gián thường ô nhiễm gây mất mỹ quan đô thị

Hồ Thạc Gián (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vốn là “lá phổi xanh” quý giá giữa lòng thành phố. Bờ hồ là nơi lý tưởng để người dân dạo mát, tập thể dục, thể thao. Thế nhưng, vài năm gần đây, không gian xanh này bị xâm lấn, ô nhiễm bởi điểm trung chuyển rác thải. Trên các vỉa hè, bồn hoa xung quanh bờ hồ là đủ các loại rác thải từ bao bì, ni lông, thùng rác đổ ngả nghiêng… cản trở việc đi lại ở khu vực bờ hồ. Đáng nói là tình trạng này gây ô nhiễm, và làm mất cảnh quan thành phố, khiến người dân ở khu vực lân cận vô cùng bức xúc.

Ông Lê Văn Sơn, người dân sống gần khu vực bờ hồ bức xúc, không biết lý do gì bờ hồ thành trạm trung chuyển rác. Từ đó, nhiều người dân thiếu ý thức, xem trạm trung chuyển rác thải ở đây giống như một bãi rác và đến đây đổ rác trộm.

“Không chỉ trên vỉa hè mà bao bì, chai lọ, xác cá chết… còn vương vãi đầy mặt hồ, tạo thành những váng nước đen sì, bốc mùi hôi thối, khiến người dân chúng tôi rất khó thở khi đi ngang qua”- ông Sơn bức xúc.

Tương tự, hai năm nay, đoạn đường Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà dài chưa tới 700m nhưng có tới 4 điểm tập kết rác khiến người dân xung quanh vô cùng bức xúc. Đây là những “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường khi các thùng rác thường xuyên đầy ứ, tràn xuống đường, bốc mùi hôi thối.

Cũng trên đoạn đường Trần Thánh Tông, tại khu vực chung cư 12T1 và 12T2, mỗi khi có cơn gió thổi qua, nhiều loại rác lại bị cuốn tấp vào tiền sảnh gây ô nhiễm nặng nề.

“Trước đây, khi mua nhà ở xã hội, chúng tôi được giới thiệu khu đất giữa 2 tòa chung được thiết kế thành vườn cây xanh, có thảm cỏ, làm nơi sinh hoạt và giải trí. Nhưng 2 năm nay, khu vực này bị trưng dụng một phần diện tích để tập kết thùng rác và rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi “khổ sở” vì không biết làm cách nào để xử lý tình trạng trên. Vừa qua, đại diện tổ dân phố có thông tin đang đưa điểm tập kết này vào quy hoạch thu gom rác thải theo giờ, không biết phải chờ đợi đến khi nào nó mới dời đi”- bà Trần Thị Anh (hộ dân sinh sống ở chung cư 12T1) bức xúc cho biết.

Thùng rác tại các trạm trung chuyển thường xuyên đầy ứ, tràn xuống đường, bốc mùi hôi thối
Thùng rác tại các trạm trung chuyển thường xuyên đầy ứ, tràn xuống đường, bốc mùi hôi thối

Ông Trần Văn Tiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 40 điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt, tập trung ở các địa bàn nội thị Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê… Ngoài 3 điểm trung chuyển rác có quy mô từng nằm trong quy hoạch gồm điểm trung chuyển đường Ngô Gia Tự, Công viên 29-3 và tại khu vực bến Đò Xu, còn lại đa phần đều tự phát và do các địa phương “giới thiệu” cho Xí nghiệp Môi trường đặt làm điểm chờ nâng rác. Trong 3 điểm có quy mô kể trên, đến nay chỉ còn điểm trung chuyển ở bến Đò Xu hoạt động, 2 điểm còn lại đã bị giải tỏa vì gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

“Mỗi ngày công ty thu gom khoảng 900 tấn rác thải. Mặc dù đã vận dụng hết công suất thu gom, vận chuyển nhưng tình trạng rác chờ (chưa kịp thu gom) vẫn tồn tại. Đây là một phần nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường cũng như mất mỹ quan đô thị.”- ông Trần Văn Tiên cho biết.

Để hạn chế phát sinh các điểm trung chuyển rác thải, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đề nghị thành phố cần quy hoạch các vị trí tập kết rác thải, vật cồng kềnh bảo đảm đủ điều kiện tập kết chờ trung chuyển lên bãi rác xử lý; đồng thời chỉ đạo các địa phương quy hoạch các điểm tập kết rác tạm thời để chuyển rác ra khỏi địa bàn dân cư một cách hợp lý và nhanh chóng. Trước mắt, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã đề nghị thành phố phê duyệt trạm xử lý rác thải kín trên đường Lê Thanh Nghị, với công suất 200 - 240 tấn/ngày.

“Khi trạm này đi vào hoạt động sẽ giải quyết phần lớn lượng rác thải tươi từ khu vực Hải Châu, một phần Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn đổ dồn lên bãi rác Khánh Sơn. Mặt khác, chúng tôi sẽ cải tiến công nghệ thu gom rác thải, tăng cường cơ giới hóa.

Đồng thời, tiếp tục duy trì trạm xử lý rác thải kín trên đường Nguyễn Đức Trung để giải quyết phần lớn rác thải tươi khu vực Thanh Khê. Chỉ còn địa bàn Sơn Trà là tiếp tục duy trì thu gom rác thải như lâu nay”- ông Tiên cho biết.

Ngày 23/9/2018, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký văn bản số 7308/UBND-STNMT gửi Sở TN-MT, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị thực hiện việc đầu tư, mua sắm xe thu gom rác nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn TP. Không để xảy ra tình trạng tồn lưu rác như thời gian vừa qua, chấm dứt tình trạng thiếu phương tiện, thiết bị vận chuyển rác thải trên địa bàn TP. Việc đầu tư phải hoàn thành trong năm 2018. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Giám đốc Sở TN&MT nếu để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, thiết bị vận chuyển rác thải như thời gian vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Ô nhiễm các điểm trung chuyển rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO