Đà Nẵng: "Núp bóng" thuê kho bãi, Cty Khoáng sản Transcend VN "ăn cắp" cát trắng

08/05/2016 00:00

(TN&MT) - Nhận được thông tin phản ánh về tình trạng khai thác cát trắng trái phép trong thời gian dài ở cụm Công nghiệp Thanh Vinh mở rộng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng). Phóng viên Báo Điện tử TN&MT đã có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng chức năng của UBND xã Hòa Liên.

Tại đây, hàng trăm mét khối cát trắng đã bị Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam múc đi bán một cách vô tội vạ trong thời gian dài nhưng phía chính quyền chưa kịp phát hiện.

Theo xác định ban đầu của UBND xã Hòa Liên, đã có 131, 25 m3 cát trắng vừa bị khai thác trái phép xong trong những ngày qua
Theo xác định ban đầu của UBND xã Hòa Liên, đã có 131, 25 m3 cát trắng vừa bị khai thác trái phép xong trong những ngày qua

“Ăn cắp” cát trắng giữa ban ngày

Sau khi nhận được tin báo, vào lúc 15 giờ 30, ngày 6/5 vừa qua, chúng tôi đã tức tốc có mặt tại hiện trường ở vị trí B7, đường 11B, cụm Công nghiệp Thanh Vinh mở rộng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng miền Trung làm chủ đầu tư, đang có một máy xúc, đào sâu xuống khu vực để lấy cát trắng đổ lên các xe tải.

Ngay lập tức, lực lượng liên ngành công an xã, xã đội, địa chính xã Hòa Liên có mặt để tiến hành lập biên bản, đồng thời yêu cầu chủ doanh nghiệp thuê xe và máy xúc tiến hành đưa xe về trụ sở ủy ban để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Tại hiện trường, Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam đã dùng phương tiện cơ giới đào sâu xuống cốt nền vị trí đã thuê làm kho bãi hơn 1,5 mét, để lấy cát trắng
Tại hiện trường, Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam đã dùng phương tiện cơ giới đào sâu xuống cốt nền vị trí đã thuê làm kho bãi hơn 1,5 mét, để lấy cát trắng

Theo ông Trương Tấn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, tại hiện trường, lực lượng chính quyền của xã đã tạm giữ một máy đào xúc, một xe tải ben và triển khai đo đạc diện tích đang khai thác cát trắng trái phép. Theo xác định ban đầu của UBND xã Hòa Liên, đã có 131, 25 m3 cát trắng vừa bị khai thác trái phép xong trong những ngày qua. Hai công nhân lái máy đào xúc và xe tải ben đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cũng theo ông Trương Tấn Mạnh, qua xác minh, lực lượng chính quyền xã đã xác định việc khai thác cát trắng trái phép này là do Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam tại đường số 3, Khu Công nghiệp Hòa Khánh thực hiện. Tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc, UBND xã Hòa Liên đã mời lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng miền Trung; lãnh đạo Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam tới hiện trường vụ việc. Về phía Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng miền Trung có ông Nguyễn Ngọc Tôn - Phó Tổng giám đốc công ty; Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam có bà Nguyễn Thị Yến - cán bộ phụ trách nhân sự công ty tới hiện trường.

việc sử dụng hợp đồng “ma” đã qua mặt cơ quan chức năng khi Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam cho rằng, Công ty không vi phạm việc khai thác cát trắng trái phép
việc sử dụng hợp đồng “ma” đã qua mặt cơ quan chức năng khi Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam cho rằng, Công ty không vi phạm việc khai thác cát trắng trái phép

Lợi dụng hợp đồng “ma” để qua mặt chính quyền

Khi được hỏi về việc ai đã cho phép Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam tổ chức khai thác cát trắng tại vị trí B7, đường 11B, cụm Công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, đại diện phía Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam, bà Nguyễn Thị Yến - cán bộ phụ trách nhân sự công ty (lãnh đạo công ty đang bận đi công tác - PV) cho hay: Công ty bà không vi phạm việc khai thác cát trắng trái phép, mà tại vị trí này, Công ty Transcend Việt Nam đã thuê mặt bằng của Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng miền Trung để làm kho bãi tập kết cát trắng, nay công ty đang chuyển cát trắng về kho của công ty tại đường số 3, Khu Công nghiệp Hòa Khánh.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi từ hồ sơ giấy tờ mà các bên cung cấp, và hiện trường vụ việc, cho thấy Công ty Transcend Việt Nam tổ chức khai thác cát trắng khi không được sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Cụ thể, theo hồ sơ, ngày 10/9/2011, Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng miền Trung (bên A) ký kết Hợp đồng kinh tế với Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam (bên B) về việc “cung cấp cát trắng nguyên khai”. Theo nội dung hợp đồng, bên A sẽ cung cấp cho bên B  400.000 tấn cát trắng... trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

Ông Trương Tấn Mạnh cho biết, hiện công tác kiểm tra đang tiến hành, nhưng qua xác định ban đầu, chỉ tính sơ bộ, công ty này đã khai thác trái phép trên 20.000 m3 cát trắng trái phép tại vị trí thuê kho bãi
Ông Trương Tấn Mạnh cho biết, hiện công tác kiểm tra đang tiến hành, nhưng qua xác định ban đầu, chỉ tính sơ bộ, công ty này đã khai thác trái phép trên 20.000 m3 cát trắng trái phép tại vị trí thuê kho bãi

Ngày 1/1/2014, với lý do điều kiện kho bãi của Công ty Transcend Việt Nam hạn hẹp, công ty đã ký “Biên bản thỏa thuận” về việc “cho mượn kho bãi chứa cát” với Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng miền Trung.

Theo biên bản này, Công ty CP Đà Nẵng miền Trung cho Công ty Transcend Việt Nam mượn lô đất diện tích 14.494 m2, tại cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng (có vị trí như đã nêu trên), để làm kho chứa cát.

Ngày 9/12/2015, UBND TP. Đà Nẵng có Công văn số 9693/UBND-QLĐTh về “tình hình khai thác cát trắng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh”. Theo đó, đồng ý cho Công ty Khoáng sản Transcen Việt Nam được vận chuyển 30.224,99 tấn cát đang tập kết tại kho đường số 11B, Cụm công nghiệp Thanh Vinh của Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng miền Trung về kho lưu trữ  của công ty tại đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh để chế biến... Giao cho các ngành chức năng kiểm tra, theo dõi việc mua bán cát, xuất khẩu cát của Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Như vậy, Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam đã lợi dựng hợp đồng kinh tế hết hạn từ ngày 10/9/2012 với Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng miền Trung để xúc cát trắng từ vị trí B7, đường 11B, cụm Công nghiệp Thanh Vinh đi bán trong thời gian qua, gây bức xúc dư luận. Đồng thời, việc sử dụng hợp đồng “ma” này cũng qua mặt luôn cơ quan chức năng khi Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam cho rằng, Công ty không vi phạm việc khai thác cát trắng trái phép, mà tại vị trí này, Công ty Transcend Việt Nam đã thuê mặt bằng của Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng miền Trung để làm kho bãi tập kết cát trắng?

Ông Nguyễn Ngọc Tôn - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng miền Trung cũng khẳng định với chúng tôi rằng: “Việc Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam dùng phương tiện cơ giới để đào sâu xuống cốt nền vị trí đã thuê làm kho bãi hơn 1,5 mét, để lấy cát trắng là không thể chấp nhận...”. Rõ ràng công ty Khoáng sản Transcend đã lợi dụng việc thuê kho bãi để khai thác cát trái phép.

“Chúng tôi sẽ tiến hành lập hồ sơ vụ việc, chuyển cơ quan chức năng huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra làm rõ” - ông Mạnh quả quyết
“Chúng tôi sẽ tiến hành lập hồ sơ vụ việc, chuyển cơ quan chức năng huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra làm rõ” - ông Mạnh quả quyết

Theo ông Trương Tấn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, và các cán bộ địa chính, qua kiểm tra toàn bộ diện tích hơn 14.000 m2 mà Công ty Khoáng sản Transcend Việt Nam đã thuê làm kho bãi, cho thấy trong thời gian qua, công ty này đã đào sâu xuống vị trí đất thuê để lấy cát trắng trái phép, sau đó dùng đất cát chất lượng khác san lấp xóa dấu vết. “Chúng tôi sẽ tiến hành lập hồ sơ vụ việc, chuyển cơ quan chức năng huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra làm rõ” - ông Mạnh quả quyết.

Bài & ảnh: Xuân Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: "Núp bóng" thuê kho bãi, Cty Khoáng sản Transcend VN "ăn cắp" cát trắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO