Đà Nẵng: Nhiều khu du lịch sinh thái trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Lan Anh | 06/05/2022, 21:12

(TN&MT) - Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng vừa “điểm danh” loạt khu vực chuyển đổi từ đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất sang hình thức tự phát theo mô hình phát triển du lịch sinh thái ở khu vực miền núi... chưa đúng quy định.

Ngày 6/5, ông Nguyễn Thành Tiến- Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã có công văn gửi Thường trực HĐND, UBND huyện Hòa Vang thông báo kết luận giám sát chuyên đề do ban này chủ trì về tình hình quản lý đất nông nghiệp, lâm nghiệp thuộc địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Qua đó đã ghi nhận tình trạng xây dựng công trình trái quy định trên đất nông nghiệp để hình thành các cơ sở dịch vụ du lịch trái phép; diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang ngày càng nhiều do sản xuất kém hiệu quả; hoạt động chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp chưa đúng đối tượng, chưa được kiểm soát chặt chẽ… tại địa bàn xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng (gồm 7 thôn, có 2 thôn có đồng bào Cơ Tu sinh sống là Tà Lang và Giàn Bí) còn nhiều bất cập.

hoabac3.jpg
Trên địa bàn xã Hòa Bắc hiện có hàng loạt mô hình du lịch sinh thái xây dựng trên đất nông nghiệp để phục vụ việc tổ chức sinh hoạt, vui chơi, trải nghiệm và có cả lưu trú.

Cụ thể, qua giám sát thực tế của Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị hữu quan cho thấy trong thời gian qua trên địa bàn xã Hòa Bắc đã xuất hiện một số mô hình phát triển du lịch sinh thái tự ý dựng các lều sạp, trang trí các tiểu cảnh trên đất nông nghiệp để phục vụ việc tổ chức sinh hoạt, vui chơi, trải nghiệm và có cả lưu trú.

Trong đó, Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng “điểm danh” một số trường hợp như khu A Lăng Như (thôn Gián Bí); khu Heart Organic Farm (thôn Phò Nam); khu Làng Coco (thôn Lộc Mỹ); khu Làng Mê (thôn Nam Yên); khu Yên Retreat (thôn Nam Yên)… chưa phù hợp với các quy định pháp luật.

Kể cả đối với đất lâm nghiệp, qua giám sát phát hiện một số khu vực chuyển đổi từ đất rừng sản xuất sang hình thức tự phát theo mô hình phát triển du lịch sinh thái, nằm dọc tuyến đường từ hai thôn Tà Lang, Giàn Bí đến đèo Mũi Trâu… chưa đúng quy định. Trong khi đó, diện tích đất rừng sản xuất của toàn xã Hòa Bắc hiện nay khoảng 240 ha, chưa đáp ứng nhu cầu giao đất, giao rừng sản xuất cho nhân dân.

Trước tình hình này, Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng kiến nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hòa Vang; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hòa Bắc chấn chính, xử lý, chấm dứt việc sử dụng đất không đúng mục đích, chấm dứt tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để hình thành các cơ sở dịch vụ du lịch trái quy định.

hoabac2.jpg
Các khu du lịch xây dựng trên đất nông nghiệp hầu hết đều thay đổi hiện trạng của đất, chỉ phục vụ mục đích kinh doanh du lịch

Đồng thời chỉ đạo rà soát, thống kê, đề xuất thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang (trong đó có xã Hòa Bắc) theo đúng Nghị quyết 82/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND TP Đà Nẵng.

Cùng với đó, tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị quyết 82/NQ-HĐND của HĐND TP Đà Nẵng cho nhân dân trên địa bàn được biết. Trong quá trình ban hành Đề án triển khai thực hiện thí điểm phải áp dụng các tiêu chí theo đúng quy định tại Nghị quyết 82/NQ-HĐND về phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện thí điểm, các dịch vụ du lịch được triển khai thí điểm.

Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cũng kiến nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hòa Vang kịp thời chấn chỉnh, định hướng thông tin dư luận; tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết để tránh những thiệt hại không đáng có trước các hành vi tung tin đồn không có cơ sở, thổi giá đất, tạo hiện tượng “sốt đất” của các đối tượng “cò đất” nhằm đẩy giá đất lên cao để trục lợi.

Đồng thời tập trung kiểm soát chặt chẽ việc tách thửa, hạn chế hình thành các kiệt hem, chia nhỏ các lô đất lớn… không đúng quy định. Quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thuần túy sang mục đích khác phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

hoabac1.jpg
Nhiều khu du lịch sinh thái mới tiếp tục hình thành đua theo xu thế và nhu cầu của du khách bất chấp các quy định về đất đai

Cùng với khuyến nghị kịp thời nắm bắt những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về đất đai, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất… trên địa bàn đề tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền, Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cũng đề nghị UBND huyện Hòa Vang rà soát, báo cáo Thường trực HĐND TP Đà Nẵng về tình hình giao đất, giao rừng cho Công ty CP Vinafor Đà Nẵng trên địa bàn xã Hòa Bắc.

Hoà Bắc là xã miền núi của huyện Hòa Vang, với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên những năm gần đây, địa phương đang “nở rộ” việc khai thác du lịch kết hợp nông nghiệp trên đất trồng cây lâu năm, đất rừng. Điều này đã kéo theo tình trạng đất nông nghiệp, đất rừng được nhiều người săn lùng, rao bán, “cò đất” có cơ hội tạo hiện tượng “sốt đất” đẩy cao giá đất so với thực tế để trục lợi….

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
  • Dân “tố” Công ty cấp nước sạch vu khống người dân ăn cắp nước
    Nhiều hộ dân ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bị Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam tự ý đưa công nhân đến đào bới khu đường ống dẫn nước, mặc dù chưa chứng minh được sự việc “ăn cắp nước”, công ty này đã yêu cầu các hộ dân đền bù hàng chục triệu đồng rồi sau đó xé biên bản?!
  • Tiếp bài Công ty Phượng Hoàng xây dựng quán Bar không phép: TP. Bắc Ninh đang “hợp thức hóa” sai phạm?
    (TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh về việc Công ty Phượng Hoàng xây dựng không phép, phá vỡ quy hoạch đồi Pháo Thủ, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, thay vì xử lý nghiêm sại phạm UBND TP. Bắc Ninh lại tổ chức hội nghị để xin điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất của doanh nghiệp này.
  • Vi phạm tại Điểm du lịch Suối Chiếu (Sơn La): Dừng hoạt động cơ sở, làm rõ trách nhiệm tham mưu quản lý
    (TN&MT) - Liên quan đến thông tin phản ánh Dự án Điểm du lịch Suối Chiếu (xã Mường Thải, huyện Phù Yên) đi vào hoạt động khi chưa đảm bảo quy định về đất đai, xây dựng, UBND huyện Phù Yên đã yêu cầu HTX Ban Mai – chủ đầu tư Dự án dừng hoạt động điểm du lịch này; giao các phòng ban chuyên môn, UBND xã Mường Thải rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất; xem xét, xử lý trách nhiệm tham mưu quản lý (nếu có).
  • Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Cần xem xét giải quyết nguyện vọng chính đáng cho người dân
    Cho rằng “vướng quy hoạch”, nhiều diện tích đất của hộ dân được giao khai hoang xây dựng đồng ruộng theo chủ trương phát triển Khu kinh tế mới ở Nam Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sử dụng ổn định nay biến thành đất lâm nghiệp.
  • Cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản tỉnh Bến Tre
    (TN&MT) - Theo kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre: Bộ TN&MT xem xét, sớm phản hồi Tờ trình số 8261/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bến Tre về việc xem xét kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.
  • Tiếp bài "Cấp trên chỉ đạo, cấp dưới có trây ì ở Đan Phượng (Hà Nội)": Khi nào người dân được trả lại quyền lợi?
    (TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã có bài viết về việc bà Nguyễn Thị Loan (Cụm 3, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) phản ánh: Năm 2008, gia đình bà được chính quyền huyện Đan Phượng đồng ý cho đổi đất ruộng từ xứ đồng Bãi Tổng sang xứ đồng Trẫm Sau. Tuy nhiên, năm 2019, UBND huyện Đan Phượng lại ra thông báo hủy bỏ việc chuyển đổi đất nông nghiệp năm 2008 nhưng lại quên hoàn trả lại đất cho người dân, khiến người dân bức xúc kéo dài.
  • Quảng Ninh: Nghịch lý “đất vàng” bỏ hoang người dân lĩnh đủ
    (TN&MT) - Nhiều năm qua, một khu đất rộng hơn 1.000m2, trị giá triệu đô, nằm giữa trung tâm TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhưng đang bị bỏ hoang, để cỏ mọc, gây lãng phí đất đai.
  • Thừa Thiên- Huế: Dự án "rùa bò" ở Khu quần thể sân golf Huế hơn 1.800 tỷ đồng
    (TN&MT) - Suốt một thời gian dài và qua 3 lần điều chỉnh giấy phép, đến nay Dự án Khu quần thể sân golf Huế vẫn chậm tiến độ nhiều hạng mục, chưa được cấp phép xây dựng. Điều này kéo theo nhiều hệ lụy, lãng phí tài nguyên đất đai.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Cần xem xét cấp phép mỏ đất tại xã Vĩnh Thịnh
    Thời gian gần đây Báo Tài nguyên và Môi trường liên tục nhận được phản ánh của người dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) về việc UBND huyện Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa đưa 6 ha đất đồi tại núi Côn Sơn để quy hoạch mỏ đất san lấp thông thường. Điều đáng nói là khi đưa vào quy hoạch các cấp chính quyền không tổ chức họp lấy ý kiến người dân, khiến cho người dân cảm thấy hoang mang do khu vực trên có nhiều khu lăng mộ và gần nhà dân sẽ gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, giao thông...
  • Quảng Bình: Giám định nguyên nhân vụ sập sảnh trước Trung tâm Văn hoá huyện Tuyên Hoá
    Sau khi xảy ra sự việc sập sảnh trước công trình xây dựng Trung tâm Văn hoá huyện Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình), ngày 18/9, Sở Xây dựng Quảng Bình đã gửi công văn đến UBND huyện Tuyên Hóa thông báo kế hoạch giám định nguyên nhân sự cố này.
  • TP. Thanh Hóa: Người dân bức xúc về Dự án khu dân cư tại phường Quảng Thắng
    Mặc dù chưa hoàn thành công tác GPMB Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thuộc khu danh lam thắng cảnh Mật Sơn, song đơn vị thi công đã tự ý san lấp đất nông nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, người dân phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa cũng đã phản ánh, kiến nghị về mức đền bù giá đất không thỏa đáng đối với Dự án này.
  • Hà Nội: Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với chung cư mini
    (TN&MT) - Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND, tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư minni), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố. Thời gian kiểm tra từ ngày 15/9 đến trước ngày 30/10.
  • Tổng Công ty 36 bị phạt và truy thu hơn 1 tỷ đồng vì chiếm đất
    (TN&MT) – Tổng Công ty 36 bị UBND tỉnh Hòa Bình xử phạt tổng cộng 270 triệu đồng vì hành vi chiếm đất, đồng thời bị buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO