Đà Nẵng: Gửi thông điệp bảo vệ môi trường từ tranh gốm kè biển

03/11/2017 00:00

(TN&MT) - Hơn 1.300 mét bờ kè biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) đang được trang trí bằng những bức tranh gốm nghệ thuật thay thế những mảng bê-tông bám đầy dây leo. Mỗi bức tranh mang đậm dấu ấn, hơi thở đời sống của người dân miền biển với thông điệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp.

Những ngày này, đến với biển Đà Nẵng, khách du lịch vô cùng thích thú với những bức tranh gốm nghệ thuật đầy màu sắc, họa tiết khắc họa độc đáo ở bờ kè biển Mỹ Khê. Chị Nguyễn Thu Hà (du khách Hà Nội) bày tỏ, những bức tranh gốm này giúp hơn về đời sống, văn hóa độc đáo của làng chài vùng biển.

“Đây là một cách làm rất hay. Những bức tranh gốm rất sinh động, làm sáng cả một góc bờ biển, vừa truyền đi các thông điệp ý nghĩa. Biển Đà Nẵng đã rất đẹp, bây giờ du khách lại lại có thêm 1 địa điểm đẹp để chụp ảnh”- chị Hà chia sẻ.

Dự án “Trang trí bờ kè biển bằng tranh gốm nghệ thuật” thực hiện tại đoạn bờ kè kéo dài từ ngã ba đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp đến ngã ba đường Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp, với chiều dài 1,3km, gồm 3 chủ đề chính: thành phố hướng biển (gồm 18 bức tranh), văn hóa đời sống xã hội (26 bức tranh), ý thức môi trường (18 bức tranh).

Giai đoạn 1 của dự án do Tạp chí Đô thị và Phát triển làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Gốm sứ Mỹ nghệ Sông Hoài thi công với tổng kinh phí thực hiện 11,4 tỉ đồng, được vận động từ nhà tài trợ và đơn vị thực hiện dự án.

Cảnh sinh hoạt của người dân làng chài, kéo lưới đánh bắt cá hiện lên sinh động
Cảnh sinh hoạt của người dân làng chài, kéo lưới đánh bắt cá hiện lên sinh động

Ông Nguyễn Cửu Long, phụ trách dự án “Trang trí bờ kè biển bằng tranh gốm nghệ thuật” cho biết, dự án nhằm làm đẹp thêm bãi biển; tạo môi trường trong sạch, văn minh; làm mới diện mạo cảnh quan bờ biển với những bức tranh gốm dài được ốp trên các bờ kè; nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường, tạo điểm nhấn để du khách tham quan, chụp ảnh, góp phần quảng bá du lịch. Ngay bên dưới các bức tranh, giá hạ được gom, dọn cỏ, làm thành con đường bê-tông nhỏ để sau khi dự án hoàn thành, người dân và du khách có thể thoải mái ngắm tranh, chụp ảnh

Các bức tranh khi đưa vào lò gốm sản xuất gồm nhiều mảnh gốm nhỏ khác nhau có kích thước 10 x 30cm, được đánh ký hiệu cụ thể. Để hoàn thiện một bức tranh, cần hàng trăm mảnh gốm nhỏ ghép lại. Giai đoạn 1 gồm 18 bức tranh (tác phẩm do các họa sĩ vẽ độc lập) với chủ đề “Thành phố hướng biển” sẽ được sắp xếp, phối màu thành một bức tranh dài liền mạch, hài hòa.

Những bức tranh gốm truyền tải đi những thông điệp và ý nghĩa, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường
Những bức tranh gốm truyền tải đi những thông điệp và ý nghĩa, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường

Ông Loan đánh giá, việc lựa chọn chủ đề cũng như người vẽ cũng khá vất vả. Phần lớn tranh thể hiện những nét đặc trưng về quê hương, cuộc sống của con người Đà Nẵng xưa và nay; về đại dương, biển cả do các họa sĩ trẻ vẽ trên dòng suy nghĩ của trẻ thơ và một số tác phẩm của các em thiếu nhi được Hội Mỹ thuật thành phố tuyển chọn từ các cuộc thi vẽ. Sau khi có tranh, việc chuyển thể từ tranh sang mặt gốm đòi hỏi nhiều kỹ thuật, sự chi tiết, tỉ mỉ bởi những mảnh gốm được làm là gốm nổi, nên quá trình nhồi đất, tạo hình phải kỹ lưỡng, công phu. Việc lên màu cho gốm cũng cần những bàn tay lành nghề.

Vì vậy, để bảo đảm kỹ thuật và lên men gốm tốt, ngoài các nghệ nhân của địa phương, Công ty CP Gốm sứ mỹ nghệ Sông Hoài (làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) - đơn vị sản xuất - còn mời các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng vào hỗ trợ. Các mảnh gốm ra lò sẽ được vận chuyển ra Đà Nẵng và dán thành một bức tranh hoàn thiện.

Những mảng bê-tông bám đầy dây leo được thay thế bằng những bức tranh gốm đặc sắc
Những mảng bê-tông bám đầy dây leo được thay thế bằng những bức tranh gốm đặc sắc

Trong quá trình giám sát nhóm thợ dán tranh lên tường, nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng - phụ trách mỹ thuật của dự án - cũng bắt tay vào tô viền, chỉnh sửa các đường viền của các miếng dán mới hoàn thiện. Ông Dũng cho biết, ưu điểm của dự án tranh gốm này là có những họa tiết nhìn như phù điêu, rất bắt mắt. Khác với tranh bích họa, tranh gốm bền màu và giữ được lâu. Đà Nẵng có thể triển khai dự án này trên diện rộng như dọc tuyến biển, hai bờ sông Hàn…, vừa làm đẹp môi trường, cảnh quan, vừa nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống.

Ông Nguyễn Cửu Loan kỳ vọng giai đoạn 1 của dự án sẽ sớm được hoàn thiện để người dân thành phố và khách du lịch sẽ có thêm điểm đến văn hóa; đồng thời mở ra không gian văn hóa mới cũng như có thêm các dự án góp phần giữ gìn môi trường, làm đẹp cảnh quan của thành phố.

Bài, ảnh: Lan Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Gửi thông điệp bảo vệ môi trường từ tranh gốm kè biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO