Thứ Ba, 3/6/2025 20:14 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Đà Nẵng: Doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ Sáu 17/10/2014 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) - Chiều 16/10, tại Đà Nẵng đã diễn ra Diễn đàn “Doanh nghiệp Đà Nẵng và Biến đổi khí hậu”.

          
(TN&MT) - Trong khuôn khổ Chương trình Mạng lưới các thành phố có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu do Quỹ Rockefeller của Hoa Kỳ tài trợ, chiều ngày 16/10, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET) tổ chức Diễn đàn “Doanh nghiệp Đà Nẵng và Biến đổi khí hậu”.
   
Quang cảnh diễn đàn
   
  Diễn đàn Doanh nghiệp với biến đổi khí hậu giúp doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng có cơ hội tiếp cận với biến đổi khí hậu thông qua các giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật mới trong xây dựng phát triển doanh nghiệp; Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong việc giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế thiệt hại, rủi ro cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
   
  Tại diễn đàn, các đại biểu đã nhận định thành phố Đà Nẵng là một trong những đô thị đang đối mặt với thách thức lớn từ các tác động của biến đổi khí hậu, làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đặc biệt do vừa là thành phố ven biển, vừa nằm ở hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn khiến Đà Nẵng trở thành một trong những thành phố dễ bị tổn thương nhất.
   
  Trong đó, DN của thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những đối tượng chịu tổn thương đáng kể trong bối cảnh BĐKH, thiên tai. Cơn bão Nari xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái, gây thiệt hại nặng nề tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp phải ngưng trệ sản xuất do nhà xưởng, máy móc thiết bị hư hỏng.
   
  Theo TS. Trần Văn Giải Phóng - Viện chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET), kịch bản đến năm 2030 cho thấy, tác động của biến đổi khí hậu sẽ làm cho các khu đô thị mới bị ngập sau nước sâu từ 1-1,5 m, làm giảm giá trị của đất đai và sức hút với các nhà đầu tư; các công trình du lịch ven biển, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hệ thống giao thông, điện, nước… cũng chịu tác động nghiêm trọng.
   
  Từ thực tế đó, các cấp chính quyền, DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động tích cực phối hợp với Văn phòng biến đổi khí hậu để thích ứng với thiên tai. TP Đà Nẵng đã phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng giai đoạn 2010-2020 nhằm từng bước thích ứng và giảm nhẹ do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại địa phương. Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác giữa khối tư nhân và các cơ quan quản lý Nhà nước để từ đó các DN có thể xây dựng và thực hiện các kế hoạch phòng ngừa rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho hoạt động của mình.
   
  Đà Nẵng cũng đã hoàn thiện kịch bản ứng phó với thiên tai cho từng ngành, từng địa phương; cấp phát 18.000 quyển sổ tay thích ứng với BĐKH cung cấp cho người dân địa phương. Đồng thời thành lập được nguồn vốn vay ưu tiên để ứng phó với BĐKH với nguồn vốn hơn 700 tỷ đồng để tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, phát triển đô thị cải tạo môi trường thích ứng với BĐKH.
   
  Ngoài ra, các DN trên địa bàn thành phố cũng chủ động xây dựng kế hoạch để thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan do BĐKH gây ra. Ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Furama Resort chia sẻ: Ngay từ khi xây dựng, đơn vị đã mời công ty tư vấn của Philipine tư vấn thiết kế, xây dựng hệ thống hạ tầng thích ứng với BĐKH. Đồng thời, doanh nghiệp nỗ lực xây dựng khách sạn xanh, tái tạo nguồn nguyên liệu để giảm thiểu nguy cơ thời tiết cực đoan…. Doanh nghiệp cũng chủ động thành lập đội phòng chống thiên tai với nhiều bộ phận đề phòng tình huống xấu nhất kịp thời ứng phó và sơ tán du khách; Mua bảo hiểm thiên tai…
   
  Tại diễn đàn, TS Stephen Tyler - Chuyên viên cao cấp Viện chuyển đổi môi trường và Xã hội cũng chia sẻ: Tình trạng xói mòn bờ biển và bão lũ sẽ ngày càng khốc liệt hơn, do đó, doanh nghiệp cần phối hợp với chính quyền địa phương để thúc đẩy các kế hoạch hành động hiệu quả của chính phủ và doanh nghiệp để giảm thiểu rủi ro. Các doanh nghiệp cũng cần nhận thức được rủi ro có thể được giảm thiểu thông qua các hành động thực tiễn của doanh nghiệp.
   
Lan Anh
  

Xem thêm
TP.HCM sắp xóa sổ xe xăng khỏi các app xe công nghệ

TP.HCM TP.HCM đang xúc tiến kế hoạch chuyển đổi 400.000 xe xăng sang xe điện, tiến tới xóa sổ xe xăng của tài xế công nghệ khỏi các app xe công nghệ.

Đề xuất vớt rác 1 lần/tuần tại các tuyến kênh thoát nước TP HCM

TP HCM Sở Xây dựng TP HCM vừa đề xuất tổ chức vớt rác tối thiểu 1 lần/tuần trên toàn bộ 23 tuyến kênh thoát nước, với tổng chiều dài hơn 41 km.

Lan tỏa tinh thần sống xanh, hành động vì môi trường

Sơn La Hướng tới Ngày Môi trường Thế giới 5/6, tỉnh Sơn La đã sẵn sàng cho chuỗi hoạt động nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay hành động vì môi trường xanh, sạch, bền vững.

Nhà khoa học Việt phát triển công nghệ định vị vệ tinh

Hệ thống RTK-VIỆT, một ứng dụng được phát minh bởi các nhà khoa học Việt Nam, đang mở ra cơ hội làm chủ công nghệ định vị vệ tinh cho người dùng Việt Nam.

Hơn 600 người làm sạch biển hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường

ĐÀ NẴNG Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2025, tại Đà Nẵng hơn 600 đoàn viên, hội viên hội phụ nữ, lực lượng vũ trang tham gia dọn rác, làm sạch bãi biển.

Bình luận mới nhất