Trong nước

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Anh Dũng 01/06/2023 - 11:40

Ngày 31/5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dự và trao các quyết định.

thanh-uy-dn.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, bên trái sang) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, bên phải sang) trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng

Theo các quyết định, bà Trần Thị Kim Oanh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy đến nhận công tác tại UBND thành phố và dược bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Ông Phan Văn Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được điều động đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Chỉ định ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lương Thạch Vỹ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Bà Trần Thị Kim Oanh, sinh năm 1972, quê quán: xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luật chính trị.

Ông Phan Văn Quang, sinh năm 1974, quê quán: xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Thạch Vỹ, sinh năm 1968, quê quán: xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kỹ thuật ngành xây dựng đường, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1971, quê quán: thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Đất đai, cao cấp lý luận chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO