Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vai trò đô thị lớn

Xuân Lam| 28/09/2020 15:20

(TN&MT) - Ngày 28/9, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham dự Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển TP. Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, Đại hội thi đua yêu nước lần này là dịp để tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Đồng thời, Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 – 2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định, thời gian qua, phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức phát động và triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm phong phú thêm nội dung và hình thức thi đua; trở thành đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng thành phố ngày một văn minh, hiện đại. Công tác thi đua - khen thưởng của thành phố có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa ngày càng sâu rộng, trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. 

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã có nhiều giải pháp tích cực, cụ thể, trở thành động lực cổ vũ to lớn về vật chất lẫn tinh thần cho thành phố vươn lên. Cùng với sự hoàn thiện về hệ thống thể chế, văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua - khen thưởng được đổi mới toàn diện. 180 khối, cụm thi đua được thành lập từ thành phố đến cơ sở tạo nên sự lan tỏa đều khắp, với 60 phong trào thi đua yêu nước.

Công tác thi đua - khen thưởng của Đà Nẵng có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa ngày càng sâu rộng, trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

Đối với các phong trào thi đua do Chính phủ phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong giai đoạn 2016-2020, thành phố đầu tư 2.442,7 tỷ đồng; 11/11 xã thuộc huyện Hòa Vang đạt chuẩn Nông thôn mới. Đối với phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, thành phố đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những nỗ lực thi đua giành thành tích xuất sắc, xây dựng nền kinh tế - xã hội phát triển, an ninh – quốc phòng ổn định của nhân dân và chính quyền thành phố Đà Nẵng. Nhờ đó, trong những năm gần đây, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng bình quân 6,3%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt gần 4.200 USD, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm tăng khoảng 9,4%...

Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại với tâm dịch tại Đà Nẵng, trong thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tụy, trách nhiệm, nhân ái, góp phần dập dịch nhanh và hiệu quả. Những thành tựu trên cho thấy Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, động lực phát triển, trung tâm kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và của cả nước.

Lễ chào cờ khai mạc Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V (2020-2025)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị chính quyền và nhân dân Đà Nẵng quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa những giải pháp trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các phong trào thi đua phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự tham gia của các hội, đoàn thể và sức mạnh to lớn của toàn dân; cán bộ, lãnh đạo, đảng viên phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua; phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, có những ứng dụng thực tiễn để nhân rộng trong toàn xã hội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vai trò đô thị lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO