Đà Nẵng: Cán bộ nhà nước đi làm lại từ 13h30 ngày 28/9, học sinh đi học lại từ sáng 29/9

Anh Dũng| 28/09/2022 13:51

Cơn bão số 4 (Noru) đi qua TP. Đà Nẵng làm cây xanh ngã đổ, bảng hiệu ngổn ngang; nhưng chỉ trong thời gian ngắn, người dân cùng với các lực lượng vũ trang ra sức dọn dẹp vệ sinh, đến giờ cơ bản đường thông, hè thoáng, lưu thông đi lại.

h1.jpg

Cây xanh ngã đổ

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, thiệt hại gây ra do cơn bão số 4 (Noru) tại TP. Đà Nẵng: Về người: Bị thương: 1 người dân (Nguyễn Thị Hạnh, sinh: 1980, địa chỉ: Thôn La Châu Bắc, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang).

Về tài sản: Cây xanh ngã đổ: 1.654 cây (quận Cẩm Lệ: 563, Hải Châu: 210, Thanh Khê: 30, Sơn Trà: 31, Liên Chiểu: 84, Ngũ Hành Sơn: 450, huyện Hoà Vang: 286); Nổ trạm biến áp: 3 trạm (Hải Châu: 2, Sơn Trà: 1); ngã trụ điện: 11 trụ (Cẩm Lệ: 4, Thanh Khê: 3, Liên Chiểu: 4); ngã tường rào: 15m (Liên Chiểu); Ngã cổng chào: 1 cổng (UBND phường Khuê Mỹ/Ngũ Hành Sơn); tốc mái: 44 nhà dân (quận Hải Châu: 13, Cẩm Lệ: 20, Sơn Trà: 2, Liên Chiểu: 04, Ngũ Hành Sơn: 1, Thanh Khê: 1, huyện Hoà Vang: 3); nhà bị sập: 1 nhà (Ngũ Hành Sơn).

Ngoài ta, có ghe bị chìm: 2 ghe (Âu Thuyền Thọ Quang/Sơn Trà); tàu bị mắc cạn: 1 tàu BĐ 97746 (Âu Thuyền Thọ Quang/Sơn Trà).

Bên cạnh đó, còn ngã đổ rừng trồng: 15 ha; thiệt hại hoa màu: 20 ha (Hoà Vang); thiệt hại gia súc: 200 gia cầm (Hoà Vang).

h2.jpg

Bảng hiệu ngổn ngang, rơi ngã

Trước diễn biến cơn bão số 4 đã đi sâu vào đất liền và suy yếu, sáng ngày 28/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng có công văn số 144/PCTT thông báo cho nhân dân đi lại bình thường và cho người dân đi sơ tán về lại nơi ở kể từ 11h00 hôm nay (28/9).

Cán bộ, công chức, viên chức đi làm lại bắt đầu từ 13h30 hôm nay (28/9). BQL Khu công nghiệp và khu công nghệ cao, các DN… chủ động thông báo thời gian cho công nhân, người lao động đi làm việc lại phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Các sở ban, ngành và địa phương… theo dõi tình hình thiên tai và tùy tình hình thực tế để sớm khôi phục và triển khai các hoạt động của ngành, địa phương.

Còn trưa ngày 28/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP. Đà Nẵng có công văn số 2628/SGDĐT-VP thông báo cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ sáng mai (29/9). Các trường, trung tâm ở địa bàn thấp trũng, bị ngập lụt hoặc cơ sở vật chất bị ảnh hưởng, chưa kịp khắc phục thì báo cáo Sở GDĐT, UBND các quận, huyện, đề xuất thời gian cho trẻ mầm non, học sinh, học viên đi học trở lại phù hợp với tình hình thực tế.

Trưa ngày 28/9, UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 5325/UBND-PCTT về việc tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra. Theo đó, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại trên địa bàn do bão số 4 và lũ sau bão gây ra; vận động các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường; quan tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn; chỉ đạo chằng chống cây xanh ngã đổ và phấn đấu hoàn thành trước 17h00 ngày 1/10.

Trong đó, xử lý cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường giao thông, hoàn thành trước 14h00 ngày 28/9; khắc phục hệ thống cấp nước sinh hoạt hoàn thành trước 20h00 ngày 28/9; khắc phục sự cố viễn thông trước 14h00 ngày 29/9; khắc phục thiệt hại hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hoàn thành trước 17h00 ngày 30/9; dọn dẹp, xử lý vệ sinh môi trường hoàn thành trước ngày 30/9; khắc phục chống cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường do thành phố quản lý, hoàn thành trước 17h00 ngày 1/10.

Dưới đây là một số hình ảnh các cơ quan chắc năng tham gia giúp dân khắc phục hậu quả sau bão (ảnh Tiên Sa):

h3.jpg
h4.jpg
h5.jpg
h6.jpg
h7.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Cán bộ nhà nước đi làm lại từ 13h30 ngày 28/9, học sinh đi học lại từ sáng 29/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO