Cuối năm 2018, Pháp sẽ đưa ra con số nhà máy hạt nhân cụ thể phải đóng cửa

29/10/2017 00:00

(TN&MT) – Vào cuối năm 2018, Pháp sẽ đưa ra chi tiết số lượng lò phản ứng hạt nhân phải đóng cửa để đáp ứng mục tiêu giảm năng lượng nguyên tử.  

(TN&MT) – Trích dẫn lời Bộ trưởng Môi trường Pháp Nicolas Hulot, ngày 28/10, tờ Le Monde, Pháp cho biết vào cuối năm 2018, Pháp sẽ đưa ra chi tiết số lượng lò phản ứng hạt nhân phải đóng cửa để đáp ứng mục tiêu giảm năng lượng nguyên tử.
 
Pháp đặt mục tiêu cắt giảm tỷ lệ năng lượng nguyên tử trong phát điện xuống 50% vào năm 2025 so với mức 75% hiện nay.
 
Việc đóng cửa nhà máy hạt nhân là một chủ đề nhạy cảm vì hàng ngàn người làm việc trong các nhà máy và các giải pháp thay thế năng lượng tái tạo đang phải vật lộn để phát triển đủ nhanh nhằm đảm bảo nhu cầu năng lượng đã được đáp ứng.
 
Theo Hội đồng Công nghiệp Quốc gia Pháp, ngành hạt nhân cung cấp khoảng 220.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.
 
Trả lời phỏng vấn tờ Le Monde, Bộ trưởng Hulot cho biết Pháp sẽ đưa ra "thỏa thuận xanh" về chuyển đổi năng lượng trong nửa đầu năm 2018.
 
Ngày 28/10, Bộ trưởng Môi trường Pháp Nicolas Hulot cho biết vào cuối năm 2018, Pháp sẽ đưa ra chi tiết số lượng lò phản ứng hạt nhân phải đóng cửa để đáp ứng mục tiêu giảm năng lượng nguyên tử
Ngày 28/10, Bộ trưởng Môi trường Pháp Nicolas Hulot cho biết vào cuối năm 2018, Pháp sẽ đưa ra chi tiết số lượng lò phản ứng hạt nhân phải đóng cửa để đáp ứng mục tiêu giảm năng lượng nguyên tử
 
"Để giảm 50% số nhà máy hạt nhân phải đóng cửa, chúng ta sẽ phải đóng cửa một số lò phản ứng", ông Hulot nhấn mạnh khi cho biết sẽ cụ thể hóa con số chính xác theo kế hoạch lâu dài được trình bày vào cuối năm 2018.
 
Trước đó, hồi tháng 7/2017, ông Hulot cho biết có tới 17 trong số 58 lò phản ứng của Pháp có thể phải đóng cửa để đáp ứng mục tiêu.
 
Bộ trưởng cho biết sẽ tính đến nhu cầu nhằm tránh tình trạng thiếu điện trong quá trình chuyển đổi này, do sự phụ thuộc của Pháp vào điện hạt nhân.
 
Mùa đông năm ngoái, Pháp phải đối mặt với tình trạng mất điện trong một thời gian ngắn do một trong ba lò phản ứng hạt nhân của nước này phải đóng cửa để kiểm tra an ninh.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuối năm 2018, Pháp sẽ đưa ra con số nhà máy hạt nhân cụ thể phải đóng cửa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO