cột mốc

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta không bao giờ quên các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ "dù bom đạn xương tan, thịt nát/Không sờn lòng, không tiếc tuổi xuân" để góp phần làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", "một dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử, sau 70 năm vẫn luôn là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta.
  • KVT - tăng tốc bứt phá, chinh phục những cột mốc mới
    Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 để tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. Năm 2023, KVT đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, luôn duy trì vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí, các kho chứa.
  • Nhiệt điện Phú Mỹ đạt cột mốc sản lượng 330 tỷ kWh điện
    Vừa qua, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3) đã trở thành đơn vị phát điện đầu tiên ở Việt Nam phát lên Hệ thống điện Quốc gia sản lượng điện thứ 330 tỷ kWh, một cột mốc quan trọng của một công ty phát điện.
  • Cửu Long JOC kỷ niệm 25 năm thành lập và cột mốc 400 triệu thùng dầu
    Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) – thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập (16/9/1998 - 16/9/2023) và chào mừng cột mốc 400 triệu thùng dầu được khai thác.
  • Những “cột mốc sống” nơi biên cương
    (TN&MT) - Chẳng vì mưu cầu lợi ích, những người con đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Mường Lát nối tiếp truyền thống cha ông, đã dành cả tuổi xuân trông coi, bảo vệ cột mốc. Họ thể hiện tình yêu đất nước bằng cách góp một phần công sức nhỏ bé bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
  • Liên Hợp Quốc thông qua Chương trình nghị sự về nước: Cột mốc đáng nhớ
    (TN&MT) - Ngày 24/3, sau 3 ngày làm việc, Hội nghị về Nước năm 2023 của Liên Hợp Quốc đã khép lại với việc thông qua Chương trình nghị sự về nước. Đây là một kế hoạch hành động “cột mốc” bao gồm gần 700 cam kết nhằm bảo vệ lợi ích chung toàn cầu quý giá nhất của nhân loại.
  • 15 năm CNG Việt Nam: Những cột mốc phát triển
    Năm 2022, đánh dấu chặng đường 15 năm thành lập và phát triển Công ty CP CNG Việt Nam (28/05/2007 - 28/05/2022). Với thời gian không dài, CNG Việt Nam đã phát triển vượt bậc về mọi mặt: thị phần tiêu thụ nhiên liệu sạch chiếm hơn 70% thị trường cả nước; mạng lưới khách hàng đa dạng, trải rộng ở 2 miền Nam, Bắc; giá trị vốn hóa đạt gần 1.000 tỷ đồng với tổng số CBCNV hơn 270 người. Thương hiệu CNG Việt Nam là thương hiệu mạnh, có uy tín trong ngành công nghiệp Khí.
  • Vietsovpetro: 40 năm xây dựng và phát triển với những thành tựu đáng tự hào
    Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, với tinh thần đoàn kết quốc tế, sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ đảng viên - người lao động, Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng, trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất đảm bảo cho sự thành công của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.
  • Mường Nhé: Khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống
    (TN&MT) - Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên là nơi sinh sống của 11 dân tộc anh em (Mông, Thái, Khơ Mú, Si La, Xạ Phang…) mỗi dân tộc có những nét riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa với nhiều nét đặc trưng của vùng Tây Bắc, như: Các trò chơi, lễ hội dân gian truyền thống, múa khèn... Do vậy, để phát triển du lịch, gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, huyện Mường Nhé đã và đang chú trọng khôi phục, duy trì, nâng cao chất lượng các lễ hội, làng nghề truyền thống mang đậm giá trị văn hóa
  • Giao lưu hữu nghị Quốc phòng, biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất
    (TN&MT) - Ngày 12/12, tại huyện Sepon (tỉnh Savannakhet, Lào) và huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất.
  • Mỏ Cá Tầm đạt cột mốc sản lượng khai thác 1 triệu tấn dầu
    (TN&MT) - Vào lúc 02 giờ 15 phút ngày 13/10/2021, mỏ Cá Tầm sau gần 2 năm 9 tháng đưa vào vận hành, khai thác đã đạt cột mốc sản lượng 1 triệu tấn dầu, doanh thu bán dầu đạt 427,5 triệu USD, đóng góp Ngân sách nhà nước 169 triệu USD.
  • Dự án Kho nổi LPG lạnh của PTSC ghi nhận cột mốc mới
    (TN&MT) - Kho nổi LPG lạnh "Viet Dragon 68" do Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) cung cấp và vận hành khai thác đã hoàn thành tiếp nhận, chứa và chuyển tải chuyến hàng đầu tiên tại điểm neo O2 thuộc khu neo chuyển tải Hải Hà, Diêm Điền, Thái Bình.
  • Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố - Những cột mốc đáng nhớ
    (TN&MT) - Nhân kỷ niệm 22 năm Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố (GPP Dinh Cố) được khánh thành và đi vào vận hành chính thức (9/7/1999 – 9/7/2021), Petrotimes xin điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy, công trình khí đầu tiên trên bờ của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cũng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  • Những cột mốc xanh trên biển
    (TN&MT) - 32 năm trước, ngày 5/7/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra Chỉ thị 180/UT về việc thành lập Cụm Kinh tế Khoa học Dịch vụ Kỹ thuật (gọi tắt là DK1) đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
  • Mỗi giàn khoan trên biển là một cột mốc chủ quyền
    (TN&MT) - Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An trong chuyến ra thăm, kiểm tra tình hình hoạt động và động viên các chuyên gia, người lao động Dầu khí tại Giàn khoan mỏ Rạng Đông và tàu chứa dầu FSO MV17 vào ngày 12/3.
  • “Cột mốc xanh” giữa trùng khơi
    (TN&MT) - Thiếu tá Lương Hồng Ngọc, Phó Thuyền trưởng tàu BP 05-98-01 thuộc Hải Đội 2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, sát cánh cùng ngư dân bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO