COP27

Tập đoàn TH tiên phong đồng hành cùng Chính phủ hướng tới mục tiêu Net Zero
“Hướng tới Net Zero” là định hướng toàn diện cho cả quy trình sản xuất khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch của TH true MILK. Đây cũng chính là cách Tập đoàn TH đồng hành, ủng hộ thông điệp của Chính phủ Việt Nam “Cam kết đi đôi với hành động” trong quá trình thực hiện các mục tiêu chống biến đổi khí hậu nói riêng và các mục tiêu phát triển bền vững nói chung.
  • Tổng thư ký WMO Petteri Taalas: Cần tăng cường sự chuẩn bị cho những thảm họa thời tiết cực đoan
    (TN&MT) - Trong Thông điệp cuối năm vừa được gửi đi, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) Petteri Taalas nhấn mạnh, năm 2022, thế giới đã phải đối mặt với một số thảm họa thời tiết nghiêm trọng. Một phần ba Pakistan bị ngập lụt với thiệt hại nặng nề về kinh tế và thương vong về người. Các đợt nắng nóng và hạn hán kỷ lục đã được quan sát thấy ở Trung Quốc, Châu Âu, Bắc Mỹ và Sừng Châu Phi... Do đó, các quốc gia cần tăng cường sự chuẩn bị cho những sự kiện cực đoan như vậy.
  • Lồng ghép giới trong thực hiện chính sách khí hậu: Việt Nam sẽ là thành viên tích cực
    (TN&MT) - Đó là thông điệp hành động của Việt Nam tại “Đối thoại sau COP27 về lộ trình chung hướng tới lồng ghép giới trong thực hiện các chính sách khí hậu” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cục Biến đổi Khí hậu (DCC) tổ chức. Cụ thể, Việt Nam cam kết đưa vấn đề bình đẳng giới và hành động vì khí hậu trong chương trình nghị sự cao nhất của đất nước; đồng thời, Việt Nam cam kết là thành viên tích cực của tất cả các thỏa thuận quốc tế nhằm thúc đẩy các mục tiêu này.
  • COP27 thông qua quỹ hỗ trợ tổn thất và thiệt hại
    (TN&MT) - Ngày 20/11, tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27), các quốc gia đã thông qua một thỏa thuận cuối cùng về việc thành lập quỹ hỗ trợ các nước nghèo bị tàn phá bởi thảm họa khí hậu, nhưng thỏa thuận chưa đủ tham vọng về cắt giảm khí thải.
  • Giảm thiểu các chất gây ô nhiễm không khí có tuổi thọ ngắn
    (TN&MT) - Ngày 15/11, trong khuôn khổ Hội nghị COP27, Hội nghị cấp Bộ trưởng về Liên minh về Khí hậu và không khí sạch nhằm giảm thiểu các chất gây ô nhiễm khí hậu có tuổi thọ ngắn đã diễn ra, nhằm đẩy mạnh hành động
  • Nâng cao mục tiêu của Đóng góp do quốc gia tự quyết định
    (TN&MT) -Trong khuôn khổ Hội nghị COP27, Ban Thư ký Công ước khung của LHQ phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động quốc tế đã tổ chức sự kiện cấp cao về tăng cường tham vọng Đóng góp do quốc gia tự quyết định
  • Việt Nam nâng mức đóng góp giảm phát thải
    Tại Hội nghị COP27 đang diễn ra ở Ai Cập, Việt Nam đã đệ trình tới Liên hợp quốc bản Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2022. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu giảm 43,5% tổng lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 nếu có sự hỗ trợ từ quốc tế, tăng vượt bậc so với báo cáo trước đó (27%).
  • Nỗ lực giảm phát thải từ điện than tại Đông Nam Á
    (TN&MT) - Trong khuôn khổ Hội nghị COP27 tại Ai Cập, Tổ chức Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á đã tổ chức buổi thảo luận bàn tròn về nỗ lực đóng cửa các nhà máy điện than tại khu vực Đông Nam Á.
  • Việt Nam hợp tác với thành viên NDCP hiện thực hóa cam kết tại COP26
    (TN&MT) - Trong khuôn khổ Hội nghị COP27, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các đối tác tổ chức sự kiện “Từ cam kết tới hành động: Việt Nam hợp tác với các thành viên NDCP để đưa các cam kết tại COP26 thành hành động”
  • Tìm giải pháp thu hút tài chính hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng
    (TN&MT) - Trong khuôn khổ Hội nghị COP27 tại Ai Cập, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã tham dự Hội nghị Bàn tròn về thu hút tài chính hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu
  • Công bằng khí hậu - chủ đề trọng tâm tại COP27
    (TN&MT) - Tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra tại Sharm el Sheikh (Ai Cập), ​​các nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng về hành động cụ thể vì khí hậu, đặc biệt là thích ứng và vấn đề hóc búa về tổn thất và thiệt hại.
  • COP27: 9 quốc gia mới tham gia Liên minh Điện gió ngoài khơi toàn cầu
    (TN&MT) - Ngày 8/11, trong khuôn khổ Hội nghị COP 27 tại Sharm el Sheikh (Ai Cập), 9 quốc gia mới đã đồng ý tham gia Liên minh Điện gió ngoài khơi toàn cầu (GOWA), gồm: Anh, Mỹ, Đức, Ireland, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Bỉ, Colombia. Các nước đã cam kết tăng cường phát triển điện gió ngoài khơi nhanh chóng để giải quyết các cuộc khủng hoảng khí hậu và an ninh năng lượng.
  • Việt Nam hợp tác đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng
    (TN&MT) - Ngày 8/11, bên lề Hội nghị COP27 tại Ai Cập, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với ông Simon Harford, CEO của Liên minh Năng lượng vì hành tinh và con người (GEAPP), và ông Andrew Steer, CEO của Quỹ Bezos Earth. Các vấn đề trao đổi xoay quanh nỗ lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam, tiềm năng hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với GEAPP cũng như Bezos Earth.
  • COP27: Việt Nam và Mỹ khẳng định hợp tác thực hiện các cam kết về khí hậu
    Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 7/11, Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry nhằm thảo luận về hợp tác thực hiện các cam kết về khí hậu cũng như quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.
  • Các nước đang phát triển thống nhất yêu cầu thành lập quỹ hỗ trợ tổn thất và thiệt hại
    (TN&MT) - Gần 200 quốc gia tập trung tại Hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP27) tại Ai Cập quan tâm đến việc liệu các quốc gia giàu có nên bồi thường cho các nước dễ bị tổn thương trong cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu hay không?
  • COP27 quyết tâm đẩy nhanh các hành động vì biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) với thông điệp xuyên suốt: “Cùng nhau hành động” - nhấn mạnh các ưu tiên của năm 2022 là cần hành động, chuyển đổi các cam kết, các tuyên bố thành những kết quả và hành động cụ thể. Ngay sau Phiên khai mạc ngày 6/11, Hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo thế giới sẽ diễn ra trong hai ngày 7 - 8/11.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO