CONSON

Thời tiết ngày 13/9: Từ Thừa Thiên - Huế đến Hà Tĩnh có mưa to
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong ngày hôm nay (13/9), khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm.
  • Bão Chanthu càn quét Philippines, đổ bộ trực tiếp Trung Quốc
    (TN&MT) - Ngày 11/9, bão Chanthu đã đổ bộ vào miền Bắc Philippines, gây mưa lớn và gió manh, khiến hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa. Sau khi tấn công Philippines, bão Chanthu đang đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan, Trung Quốc.
  • Bão Conson suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, rạng sáng 12/9, bão Conson đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục di chuyển chậm vào đất liền nước ta.
  • Ứng phó bão số 5 ở Thừa Thiên – Huế: Công an, biên phòng nỗ lực giúp dân
    (TN&MT) - Lực lượng công an, biên phòng tại Thừa Thiên - Huế đã giúp người dân chằng chống nhà cửa, gặt lúa, di dời tài sản... trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
  • Họp chỉ đạo công tác ứng phó bão Conson và mưa lũ lớn
    (TN&MT) - Chiều 11/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 (bão Conson) và mưa lũ lớn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp và Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện một số Bộ, ngành và địa phương.
  • Thừa Thiên - Huế: Nhiều nhà dân tốc mái dù bão Conson chưa đổ bộ
    (TN&MT) - Bão số 5 (Conson) dù chưa đổ bộ trực tiếp vào đất liền nhưng hiện đã có hàng chục nhà dân ở Thừa Thiên Huế tốc mái.
  • Ứng phó bão số 5 ở Thừa Thiên - Huế: Ưu tiên sơ tán người già, trẻ em
    (TN&MT) - Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế yêu cầu chính quyền các địa phương rà soát và ưu tiên trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người bệnh hiểm nghèo để chủ động sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão vào.
  • Bão Conson cách bờ hơn 200km, gây mưa rất to cho nhiều tỉnh miền Trung
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Conson, tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.
  • Thừa Thiên - Huế: Khẩn trương ứng phó với bão Conson
    (TN&MT) - Bão số 5 (Conson) đang tiến vào đất liền các tỉnh ven biển miền Trung, người dân và chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tích cực triển khai nhiều phương án để ứng phó.
  • Thanh Hóa: Bí thư huyện và Công an giúp dân thu hoạch lúa tránh bão
    (TN&MT) - Huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã phát động công chức, viên chức và lực lượng Công an cùng tham gia hỗ trợ nhân dân gặt lúa trước nguy cơ bão Conson có thể đổ bộ và tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
  • Bão Conson mạnh lên và áp sát quần đảo Hoàng Sa
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão Conson ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.
  • Trung Quốc hối thúc ứng phó bão kép Conson và Chanthu
    (TN&MT) - Tân Hoa Xã đưa tin, Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Trung Quốc đã kêu gọi giám sát chặt chẽ và ứng phó kịp thời với hai cơn bão Conson và Chanthu ở các khu vực phía Nam và Đông Nam đất nước.
  • Thái Bình: Chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với bão Conson
    (TN&MT) - Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thực hiện nghiêm Công văn số 95/PCTT-TL về việc bảo đảm an toàn công trình đê điều, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, sẵn sàng ứng phó với bão lũ.
  • Hải Phòng: Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão Conson
    (TN&MT) - Để chủ động ứng phó với cơn bão Conson, tối 9/9, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản hỏa tốc đến các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn, nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp cấp bách trước cơn bão số 5.
  • Quỹ đạo và cường độ bão số 5 rất khó dự báo
    Khoảng 23 giờ đêm qua 8/9, bão Côn sơn đã vượt qua đảo Lu-dông (Phi-líp-pin), đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 5 trong năm 2021. Do chịu tác động bởi cơn bão mạnh cũng đang hoạt động ngoài khơi Thái Bình Dương nên bão số 5 rất khó dự báo.
  • Quảng Bình: Lên phương án di dời hơn 29.000 hộ dân đến nơi an toàn để tránh bão CONSON
    (TN&MT) - Để chủ động phòng, chống bão CONSON tỉnh Quảng Bình sẵn sàng triển khai phương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, vùng ven biển, cửa sông, dự kiến di dời có 29.125 hộ/108.177 người.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO