Công ty Thames Water bị phạt hơn 25 triệu USD do xả thải ra sông

24/03/2017 00:00

(TN&MT) – Mới đây, Thames Water - một trong những công ty cấp nước lớn nhất của Anh đã bị phạt hơn 25 triệu USD do xả nước thải vào sông Thames, làm chết nhiều loài động vật và lây lan bệnh tật trong gia súc và người.

 

Bọt nước thải nổi xung quanh các tàu thuyền tại bến Bourne End trên sông Thames. Ảnh: Cơ quan quản lý môi trường Anh
Bọt nước thải nổi xung quanh các tàu thuyền tại bến Bourne End trên sông Thames. Ảnh: Cơ quan quản lý môi trường Anh

 

Công ty này đã thừa nhận vi phạm trong việc gây ô nhiễm nguồn nước và một số vi phạm khác tại các cơ sở xử lý nước thải của họ ở Buckinghamshire và Oxfordshire.

Cơ quan quản lý môi trường Anh cho hay, việc xả nước thải chưa qua xử lý ra sông đã làm chết nhiều loài động vật, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các doanh nghiệp địa phương cũng như nông dân và ngư dân.

Người phát ngôn của tòa án Aylesbury Crown cho biết vi phạm của công ty Thames Water dẫn đến mức phạt hơn 25 triệu USD.

Theo Cơ quan quản lý môi trường Anh, công ty này đã xả 1,4 tỉ lít nước thải ra sông từ năm 2012 - 2014.

 

Hình ảnh tàu hỏa chở khách được phản chiếu qua sông Thames vào lúc hoàng hôn ở Richmond, Tây London, Anh vào ngày 1/12/2016. Ảnh: REUTERS / Toby Melville
Hình ảnh tàu hỏa chở khách được phản chiếu qua sông Thames vào lúc hoàng hôn ở Richmond, Tây London, Anh vào ngày 1/12/2016. Ảnh: REUTERS / Toby Melville

 

James Bevan, Tổng Giám đốc của Cơ quan quản lý môi trường Anh cho biết: "Nếu sự sơ suất gây ô nhiễm nghiêm trọng hoặc đe dọa lớn đối với môi trường, chúng tôi sẽ yêu cầu hình phạt có thể nặng nhất. Đây là mức phạt lớn nhất liên quan tới thảm họa môi trường tại Anh được tuyên với một công ty xử lý nước thải”.

"Hình phạt này đã chỉ ra rằng việc bảo vệ môi trường không phải là một lựa chọn mà là quy định bắt buộc các công ty phải tuân thủ" ­- James Bevan khẳng định.

Thẩm phán Francis Sheridan lên án Thames Water vì "hành vi đáng xấu hổ" của họ và cho rằng đó là "thời kỳ đen tối trong lịch sử" của công ty này.

Richard Aylard, Giám đốc phát triển bền vững tại Thames Water xin lỗi vì vi phạm của công ty và cho biết, công ty đang cố gắng làm sạch dòng sông.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters & Guardian

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Thames Water bị phạt hơn 25 triệu USD do xả thải ra sông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO