Công ty Nhiệt điện Uông Bí trồng mới gần 500 cây xanh

Trung Dũng| 11/02/2023 19:03

Sáng ngày 10/02, tại thành phố Uông Bí, 490 cây xanh đã được trồng mới trong khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ phát động phong trào Tết trồng cây năm 2023 do Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) phối hợp cùng Công ty Nhiệt điện Uông Bí tổ chức.

52c2661dc87d12234b6c-20230210110943800.jpg
Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động "Tết trồng cây" tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành chỉ thị liên tịch về việc tổ chức Tết trồng cây và hưởng ứng chương trình trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025. Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn hưởng ứng thực hiện phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tiêu biểu cho phong trào thi đua này là Tổng công ty Phát điện 1 với mục tiêu trồng mới và chăm sóc 50.000 cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, ông Đỗ Đức Hùng cũng kêu gọi CBCNV trong toàn EVN, EVNGENCO1 cũng như Công ty Nhiệt điện Uông Bí tiếp tục tập trung trồng cây xanh để xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

a377dc7190124a4c1303-20230210111021340.jpg
490 cây xanh được trồng mới quanh khuôn viên Công ty Nhiệt điện Uông Bí ngay sau Lễ phát động

Theo ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1, tính đến nay, EVNGENCO1 đã có 25.294 cây xanh các loại, đạt trên 50% kế hoạch đề ra. Trong đó, tính riêng Công đoàn Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã và đang chăm sóc 1.082 cây các loại. Đó là một kết quả rất đáng biểu dương và ông khẳng định rằng công tác bảo vệ môi trường luôn được Ban lãng đạo và CBCNV Tổng công ty coi là nhiệm vụ trọng tâm không thể tách rời với việc thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh.

Cách đây 64 năm, vào ngày 28/11/1959, Bác Hồ đã viết lời kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng và phát động “Tết trồng cây”. Từ đó “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân, mở đầu cho phong trào trồng cây gây rừng vào mỗi dịp tết đến xuân về hàng năm. Ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, nhân dân ta lại tổ chức ngày hội tết trồng cây.

Với tinh thần đó, nhiều năm qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn EVNGENCO1 cũng như Công ty Nhiệt điện Uông Bí thường xuyên tổ chức phát động “Tết trồng cây” để thực hiện và làm theo lời dạy của Bác Hồ. Việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng đã trở thành một hoạt động thường xuyên liên tục, một sinh hoạt định kỳ của các đơn vị trong Tổng Công ty Phát điện 1 với mong muốn lan tỏa thành một phong trào quần chúng rộng rãi và bền vững, xây dựng cảnh quan và môi trường trong sạch đẹp.

8e047e9eeefe34a06def-20230210111051683.jpg
Trao tặng quà cho CBCNV tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Trong khuôn khổ buổi Lễ, để tạo tinh thần làm việc hăng say, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nhân dịp đầu xuân, năm mới Xuân Quý Mão năm 2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng quà, động viên, thăm hỏi CBCNV trong dịp ra quân thi công các công trình đầu xuân với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Nhiệt điện Uông Bí trồng mới gần 500 cây xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO