Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình san lấp đất nông nghiệp, xây dựng cây xăng trái phép

 Việt Linh - Xuân Vũ | 02/11/2019, 10:15

(TN&MT) - Mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép hoạt động nhưng Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình vẫn ngang nhiên xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đất trồng lúa. Điều kỳ lạ là trong quá trình xây dựng, chính quyền các cấp đã nhiều lần phạt vi phạm hành chính, lập biên bản đình chỉ nhưng công trình vẫn được xây dựng xong và đã đưa vào kinh doanh 4 năm qua!?

Sau khi nhận chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất trồng lúa của 10 hộ dân, năm 2015, Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình đã tự ý san lấp và xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Minh Khai tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trên tổng diện tích 6.012m2. Trong đó có hơn 230m2 đất giao thông, thủy lợi và đất trồng lúa do UBND xã Minh Khai quản lý; 5.778 m2 đất trồng lúa nhận chuyển nhượng của 10 hộ dân thôn Kiều Khê, xã Minh Khai.

Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp và xây dựng cửa hàng xăng dầu trái phép.

Theo tìm hiểu, cuối năm 2015, Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình tiến hành san lấp diện tích đất trồng lúa trên để xây dựng các công trình phục vụ cho cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Ngày 16/12/2015 sau khi phát hiện công ty này chưa hoàn thiện những thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định, UBND xã Minh Khai đã tiến hành lập biên bản đình chỉ, yêu cầu công ty dừng việc san lấp mặt bằng, không được xây dựng công trình khi chưa có đủ thủ tục theo quy định.

Mặc dù đã nhiều lần bị đình chỉ hoạt động nhưng cửa hàng xăng dầu Minh Khai vẫn cố tình kinh doanh thách thức pháp luật.

Ngay sau khi bị UBND xã đình chỉ xây dựng, thay vì nghiêm túc thực hiện và hoàn tất các thủ tục giấy tờ liên quan thì Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình vẫn ngang nhiên san lấp và tiến hành xây dựng trái phép, thách thức pháp luật.

Trước sự việc trên, ngày 11/1/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình đã tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích đất nói trên của Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình. Đồng thời lập biên bản yêu cầu công ty dừng việc san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình liên quan. Tuy nhiên, bất chấp những quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình vẫn cho máy móc tiếp tục san lấp diện tích đất trồng lúa nói trên. Đến ngày 29/1/2016, UBND xã Minh Khai tiếp tục lập biên bản đình chỉ thi công của công trình này thế nhưng việc xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Minh Khai vẫn được hoàn thành.

Trước những bức bức xúc trong nhân dân và dư luận về sự thách thức pháp luật của Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình, ngày 8/7/2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình có văn bản số 79/HĐND – KTNS chỉ đạo báo cáo việc sử dụng đất và văn bản số 2840/ UBND-KTCT ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Thái Bình về việc kiểm tra việc đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình xây dựng tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai (Vũ Thư).

Ngày 17/7/2019, UBND huyện Vũ Thư ra văn bản số 668/UBND-VP yêu cầu Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình dừng ngay việc kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Minh Khai kể từ ngày 20/7/2019. Tuy nhiên, phớt lờ sự chỉ đạo của UBND huyện Vũ Thư, Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình vẫn ngang nhiên tổ chức kinh doanh xăng dầu không phép như đang thách thức các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình.

Trao đổi với PV báo TNMT, ông Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Qua kiểm tra cửa hàng kinh doanh xăng dầu Minh Khai của Công ty xây lắp 5 Thái Bình, phía UBND huyện đã phát hiện và xử phạt công ty này vì xây dựng khi chưa được cấp phép, sử dụng đất sai mục đích.

"Liên quan đến việc để xảy ra tình trạng san lấp đất nông nghiệp, xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu khi chưa được cấp phép thì huyện sẽ kỉ luật những cán bộ có liên quan. Còn riêng về doanh nghiệp, hiện tại UBND huyện đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét. Nếu thấy không hợp lý thì yêu cầu tháo dỡ còn nếu cảm thấy hợp lý thì xử phạt cho tồn tại chứ bây giờ người ta xây to như thế mà đập đi thì cũng phí”, ông Kỳ nói.

Việc Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình đã tự ý mua đất nông nghiệp của người dân, san lấp mặt bằng mà chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất rõ ràng là vi phạm pháp luật, nhưng vì sao lại không bị xử lý, mà lại để cho Công ty tiếp tục hoàn thiện và xây dựng xong công trình? Nhiều người dân đặt ra câu hỏi: Phải chăng Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình có ai đó “ chống lưng” mới cố tình vi phạm, coi thường pháp luật đến như thế?. 

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

Bài liên quan
  • Vụ “Hàng loạt sai phạm tại Khu du lịch sinh thái Cồn Đen”: Trách nhiệm thuộc về ai?
    (TN&MT) – Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh về Khu du lịch sinh thái Cồn Đen tại xã Thái Đô, huyện Thái Thuỵ (Thái Bình) do Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Minh Phú đầu tư xây dựng dính hàng loạt sai phạm như: tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng hàng loạt công trình không phép, chưa được phê duyệt ĐTM nhưng đã xây dựng và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh du lịch nhiều năm. Sai phạm nghiêm trọng là vậy thế nhưng từ nhiều năm qua chính quyền địa phương và các sở, ngành có liên quan lại không hề biết (!?)

(0) Bình luận
Nổi bật
Quy định nghiêm ngặt về phát triển du lịch trong khu bảo tồn
(TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Lê Lan Hương (Lâm Đồng) hỏi: Hiện nay, xu thế vừa phát triển, vừa bảo tồn tại Vườn quốc gia đang thịnh hành. Xin hỏi, Nhà nước có chính sách và quy định cụ thể nào liên quan đến việc đầu tư, phát triển kinh tế, phát triển du lịch trong hệ thống các Vườn quốc gia để bảo đảm phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học?
Đừng bỏ lỡ
  • Dân “tố” Công ty cấp nước sạch vu khống người dân ăn cắp nước
    Nhiều hộ dân ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bị Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam tự ý đưa công nhân đến đào bới khu đường ống dẫn nước, mặc dù chưa chứng minh được sự việc “ăn cắp nước”, công ty này đã yêu cầu các hộ dân đền bù hàng chục triệu đồng rồi sau đó xé biên bản?!
  • Tiếp bài Công ty Phượng Hoàng xây dựng quán Bar không phép: TP. Bắc Ninh đang “hợp thức hóa” sai phạm?
    (TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh về việc Công ty Phượng Hoàng xây dựng không phép, phá vỡ quy hoạch đồi Pháo Thủ, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, thay vì xử lý nghiêm sại phạm UBND TP. Bắc Ninh lại tổ chức hội nghị để xin điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất của doanh nghiệp này.
  • Vi phạm tại Điểm du lịch Suối Chiếu (Sơn La): Dừng hoạt động cơ sở, làm rõ trách nhiệm tham mưu quản lý
    (TN&MT) - Liên quan đến thông tin phản ánh Dự án Điểm du lịch Suối Chiếu (xã Mường Thải, huyện Phù Yên) đi vào hoạt động khi chưa đảm bảo quy định về đất đai, xây dựng, UBND huyện Phù Yên đã yêu cầu HTX Ban Mai – chủ đầu tư Dự án dừng hoạt động điểm du lịch này; giao các phòng ban chuyên môn, UBND xã Mường Thải rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất; xem xét, xử lý trách nhiệm tham mưu quản lý (nếu có).
  • Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Cần xem xét giải quyết nguyện vọng chính đáng cho người dân
    Cho rằng “vướng quy hoạch”, nhiều diện tích đất của hộ dân được giao khai hoang xây dựng đồng ruộng theo chủ trương phát triển Khu kinh tế mới ở Nam Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sử dụng ổn định nay biến thành đất lâm nghiệp.
  • Cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản tỉnh Bến Tre
    (TN&MT) - Theo kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre: Bộ TN&MT xem xét, sớm phản hồi Tờ trình số 8261/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bến Tre về việc xem xét kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.
  • Tiếp bài "Cấp trên chỉ đạo, cấp dưới có trây ì ở Đan Phượng (Hà Nội)": Khi nào người dân được trả lại quyền lợi?
    (TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã có bài viết về việc bà Nguyễn Thị Loan (Cụm 3, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) phản ánh: Năm 2008, gia đình bà được chính quyền huyện Đan Phượng đồng ý cho đổi đất ruộng từ xứ đồng Bãi Tổng sang xứ đồng Trẫm Sau. Tuy nhiên, năm 2019, UBND huyện Đan Phượng lại ra thông báo hủy bỏ việc chuyển đổi đất nông nghiệp năm 2008 nhưng lại quên hoàn trả lại đất cho người dân, khiến người dân bức xúc kéo dài.
  • Quảng Ninh: Nghịch lý “đất vàng” bỏ hoang người dân lĩnh đủ
    (TN&MT) - Nhiều năm qua, một khu đất rộng hơn 1.000m2, trị giá triệu đô, nằm giữa trung tâm TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhưng đang bị bỏ hoang, để cỏ mọc, gây lãng phí đất đai.
  • Thừa Thiên- Huế: Dự án "rùa bò" ở Khu quần thể sân golf Huế hơn 1.800 tỷ đồng
    (TN&MT) - Suốt một thời gian dài và qua 3 lần điều chỉnh giấy phép, đến nay Dự án Khu quần thể sân golf Huế vẫn chậm tiến độ nhiều hạng mục, chưa được cấp phép xây dựng. Điều này kéo theo nhiều hệ lụy, lãng phí tài nguyên đất đai.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Cần xem xét cấp phép mỏ đất tại xã Vĩnh Thịnh
    Thời gian gần đây Báo Tài nguyên và Môi trường liên tục nhận được phản ánh của người dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) về việc UBND huyện Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa đưa 6 ha đất đồi tại núi Côn Sơn để quy hoạch mỏ đất san lấp thông thường. Điều đáng nói là khi đưa vào quy hoạch các cấp chính quyền không tổ chức họp lấy ý kiến người dân, khiến cho người dân cảm thấy hoang mang do khu vực trên có nhiều khu lăng mộ và gần nhà dân sẽ gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, giao thông...
  • Quảng Bình: Giám định nguyên nhân vụ sập sảnh trước Trung tâm Văn hoá huyện Tuyên Hoá
    Sau khi xảy ra sự việc sập sảnh trước công trình xây dựng Trung tâm Văn hoá huyện Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình), ngày 18/9, Sở Xây dựng Quảng Bình đã gửi công văn đến UBND huyện Tuyên Hóa thông báo kế hoạch giám định nguyên nhân sự cố này.
  • TP. Thanh Hóa: Người dân bức xúc về Dự án khu dân cư tại phường Quảng Thắng
    Mặc dù chưa hoàn thành công tác GPMB Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thuộc khu danh lam thắng cảnh Mật Sơn, song đơn vị thi công đã tự ý san lấp đất nông nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, người dân phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa cũng đã phản ánh, kiến nghị về mức đền bù giá đất không thỏa đáng đối với Dự án này.
  • Hà Nội: Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với chung cư mini
    (TN&MT) - Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND, tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư minni), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố. Thời gian kiểm tra từ ngày 15/9 đến trước ngày 30/10.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO